Bánh trung thu đắt hơn vàng ròng

VOV.VN - Những chiếc bánh trung thu có giá đắt hơn vàng ròng nhờ chất liệu quý hiếm, kích thước khổng lồ...

Bánh trung thu làm bằng vàng có giá 99.999 nhân dân tệ (tương đương 16.130 USD) (Ảnh: CRI)
Những chiếc bánh trung thu làm bằng vàng luôn bán chạy dù giá đắt (Ảnh: CRI)
Các cửa hàng trang sức cũng tranh thủ dịp Tết Trung Thu để "tung" ra các mẫu hàng độc đáo (Ảnh: Marketingtochina)
Mẫu bánh trung thu bằng vàng rất đa dạng, và được trang trí cầu kỳ (Ảnh: Sina)
Mỗi hộp bánh thường có 2 hoặc 4 chiếc (Ảnh: Peopledaily)
Chiếc bánh trung thu này được phủ vàng 24 carat (Ảnh: Telegraph)
Hãng trang sức nổi tiếng King Fook ra mắt mẫu sản phẩm bánh trung thu làm bằng vàng nguyên chất 9999 (Ảnh: Thestandard)
Nhiều mẫu trang sức hình bánh trung thu hút khách (Ảnh: Reuters)
Nhiều người lợi dụng dịp Tết Trung Thu để mua bánh bằng vàng biếu sếp (Ảnh: Superadrianme .com)
Mỗi hộp bánh trung thu thế này có giá lên đến hàng chục ngàn USD (Ảnh: CNTV)
Bánh trung thu khổng lồ (Ảnh: Chinadaily)
Chiếc bánh "khủng" này dùng để trưng bày, không ai nỡ ăn (Ảnh: Chinadaily)
Chiếc bánh trung thu khổng lồ được trang trí cầu kỳ (Ảnh: China News)
Tác phẩm nghệ thuật này được làm từ bánh trung thu với nhiều kích cỡ khác nhau (Ảnh: Wangchao)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh Đô lần đầu tiên xuất khẩu bánh trung thu sang Mỹ
Kinh Đô lần đầu tiên xuất khẩu bánh trung thu sang Mỹ

VOV.VN -Công ty Kinh Đô Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu bánh trung thu sang thị trường Mỹ.

Kinh Đô lần đầu tiên xuất khẩu bánh trung thu sang Mỹ

Kinh Đô lần đầu tiên xuất khẩu bánh trung thu sang Mỹ

VOV.VN -Công ty Kinh Đô Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu bánh trung thu sang thị trường Mỹ.