Ông Ban Ki-moon: Tội ác của IS tại Iraq có thể quy là tội diệt chủng

VOV.VN - Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ Iraq tiếp tục tìm cách đưa những kẻ thực hiện những tội ác nêu trên ra xét xử. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 3/8 cho biết, những tội ác mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thực hiện tại Iraq có thể quy thành tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người và thậm chí là tội diệt chủng.

Tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh, IS đã chiếm được thị trấn Sinjar ở miền Bắc Iraq lần thứ 2, khiến hàng nghìn gia đình chủ yếu là cộng đồng người thiểu số Yazidi phải rời bỏ nhà cửa. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. (ảnh: Reuters).

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh, chính phủ Iraq cần phải tiếp tục tìm cách đưa những kẻ thực hiện những tội ác nêu trên ra xét xử. 

Trong các cuộc tấn công 2 năm trước, IS đã tiến hành những tội ác không thể tưởng tượng được đối với cộng đồng người thiểu số Yazidi: những người đàn ông thì bị giết hoặc bị chặt đầu, còn phụ nữ và trẻ em gái bị bán ra chợ hoặc bị giữ làm nô lệ tình dục.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng kêu gọi tất cả các bên tham gia vào cuộc chiến chống IS cần tăng cường sự trợ giúp để chính phủ Iraq giải phóng được những người còn bị IS bắt giữ. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hiện có hơn 3.200 phụ nữ và trẻ em vẫn còn đang bị IS bắt giữ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Iraq: IS tấn công 2 cơ sở năng lượng, sát hại 5 công nhân
Iraq: IS tấn công 2 cơ sở năng lượng, sát hại 5 công nhân

VOV.VN - Giới chức an ninh Iraq cho biết, sáng sớm 31/7, một nhóm chiến binh IS đã bất ngờ tấn công 2 cơ sở năng lượng ở thành phố Kikurk miền Bắc nước này.

 Iraq: IS tấn công 2 cơ sở năng lượng, sát hại 5 công nhân

Iraq: IS tấn công 2 cơ sở năng lượng, sát hại 5 công nhân

VOV.VN - Giới chức an ninh Iraq cho biết, sáng sớm 31/7, một nhóm chiến binh IS đã bất ngờ tấn công 2 cơ sở năng lượng ở thành phố Kikurk miền Bắc nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul
Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iraq ngày 30/7 cho biết, nhiều thủ lĩnh IS tháo chạy khỏi Mosul cùng gia đình sang Syria trước sự tấn công ồ ạt của Iraq và liên quân. 

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq: Nhiều thủ lĩnh IS đang tháo chạy khỏi Mosul

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Iraq ngày 30/7 cho biết, nhiều thủ lĩnh IS tháo chạy khỏi Mosul cùng gia đình sang Syria trước sự tấn công ồ ạt của Iraq và liên quân. 

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS
Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

Mỹ trực tiếp tham chiến chống IS tại Libya, gây tổn thất lớn cho IS

VOV.VN - Quân đội Mỹ đã tổ chức các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS ở Libya sau khi có đề nghị từ chính phủ của quốc gia này.

Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria
Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Anh ở Iraq và Syria tăng một phần do số lượng chiến đấu cơ của nước này tham gia chiến dịch chống khủng bố tăng đáng kể.

Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria

Anh chạm mốc 1.000 cuộc không kích ở Iraq và Syria

VOV.VN - Các cuộc không kích của Anh ở Iraq và Syria tăng một phần do số lượng chiến đấu cơ của nước này tham gia chiến dịch chống khủng bố tăng đáng kể.