Đà Nẵng: Năm học mới, giảm tải chương trình dạy và học

VOV.VN - Năm học này là học năm thứ 5 liên tiếp thành phố Đà Nẵng không tăng học phí ở tất cả các cấp học.

Cùng với đó, việc công bố hàng loạt những  thay đổi trong năm học mới của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng tới mục tiêu giảm tải chương trình dạy và học, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh đã mang đến niềm vui cho học sinh và phụ huynh trước thềm năm học mới.

Từ hiệu quả triển khai thí điểm việc lựa chọn môn học thể dục tại 2 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và THPT Ngô Quyền, năm học này, Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng quyết định áp dụng đại trà mô hình vừa nêu, giúp học sinh đam mê trong môn học thể dục.

Nguồn ảnh: VNN
Theo đó, học sinh khối THPT được lựa chọn môn học thể dục theo đúng năng lực và phù hợp với điều kiện của nhà trường. Riêng khối THCS, trước mắt sẽ tiến hành thí điểm tại một số trường.

Cùng với đó, các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ cũng được bố trí thời gian thích hợp, không ảnh hưởng việc học tập của học sinh.

Việc cho học sinh tự lựa chọn môn học thể dục của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng không chỉ nhận được sự đồng tình của đông đảo học sinh, phụ huynh mà cả giáo viên lẫn cán bộ quản lý giáo dục cũng rất ủng hộ. Điều mà một số trường còn băn khoăn là cơ sở vật chất hiện chưa đáp ứng với mô hình này.

Ông Nguyễn Tiến Khải, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ý tưởng về việc dạy môn thể dục bằng cách tự chọn rất hay, rất tốt. Tôi nghĩ rằng xu thế sẽ đi theo hướng đó. Tuy nhiên hiện nay đối với các trường, đặc biệt là các trường trung tâm khi tính đến việc đó phải kèm theo đó là cơ sở vật chất. Các cấp phải đầu tư cho các trường cơ sở vật chất, đặc biệt là quỹ đất, sau đó là các trang thiết bị. Giáo viên cũng rất thích mô hình này”.

Một trong những mục tiêu mà ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng quyết tâm thực hiện trong năm học mới là tập trung giảm tải chương trình dạy và học.

Cụ thể, giáo viên bám sát chương trình, rà soát việc phân bổ thời khoá biểu có lợi cho học sinh, không để tình trạng 1 ngày, 1 buổi học sinh phải học quá nhiều môn học. Bên cạnh đó, những hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ được bố trí thời gian hợp lý, không ảnh hưởng việc học tập của học sinh.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng khẳng định, việc hội họp của ngành cũng giảm tối đa để giáo viên tập trung vào công tác chuyên môn: Trong khi chờ chương trình mới chỉ còn 6 đến 8 môn học, để giảm tải chương trình ngành đề nghị các trường, tổ bộ môn và giáo viên biên soạn lại chương trình. Chỗ nào trùng, không thực tế, rườm ra có thể giảm bớt. Chúng ta tuyệt đối không dạy trước chương trình, không ra thêm bài tập khó trừ trường chuyên. Phân công thời khóa biểu hợp lý để môn học mà học sinh học trong một ngày là ít nhất”.

Bắt đầu từ năm học này, Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng công bố sớm dự thảo Quy chế, Quy định về tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Quy chế tuyển sinh của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, thi nghề, thi lớp 9, lớp 12…Qua đó, giúp phụ huynh và học sinh nắm rõ các quy định để có kế hoạch, phương pháp học tập đạt kết quả cao nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Phước, Sơn La sẵn sàng cho năm học mới
Bình Phước, Sơn La sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN - Năm học mới 2016-2017 sắp bắt đầu, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới đã được các địa phương triển khai.

Bình Phước, Sơn La sẵn sàng cho năm học mới

Bình Phước, Sơn La sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN - Năm học mới 2016-2017 sắp bắt đầu, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới đã được các địa phương triển khai.

Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới
Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn lạm thu đầu năm trong các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 30 đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh.

Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới

Lập đường dây nóng phản ánh lạm thu đầu năm học mới

VOV.VN - Nhằm ngăn chặn lạm thu đầu năm trong các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố 30 đường dây nóng để người dân kịp thời phản ánh.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua
Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua

VOV.VN -Lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 sẽ gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Cả nước thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào hồi 7h30’ ngày 5/9/2016.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua

VOV.VN -Lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 sẽ gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Cả nước thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào hồi 7h30’ ngày 5/9/2016.

Đón năm học mới ở xã vùng biên Sông Mã
Đón năm học mới ở xã vùng biên Sông Mã

VOV.VN -  Khi cơn lũ dữ vừa đi qua các thầy cô giáo lại vượt núi băng rừng bắt tay sửa sang trường lớp đón học sinh vào năm học mới.

Đón năm học mới ở xã vùng biên Sông Mã

Đón năm học mới ở xã vùng biên Sông Mã

VOV.VN -  Khi cơn lũ dữ vừa đi qua các thầy cô giáo lại vượt núi băng rừng bắt tay sửa sang trường lớp đón học sinh vào năm học mới.