Nhật Bản hối thúc Hàn Quốc giải quyết triệt để vấn đề “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản nhất trí với lãnh đạo Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên, đồng thời hối thúc việc thực hiện thỏa thuận về “phụ nữ mua vui”.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vừa hối thúc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thực hiện triệt để thỏa thuận giải quyết vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2.

Thủ tướng Nhật Abe (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon. Ảnh: Strait Times.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 11/5 đã có cuộc điện đàm lần đầu tiên với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kéo dài khoảng 25 phút.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh, vấn đề hạt nhân Triều Tiên đang là một thách thức cấp bách. Nhà lãnh đạo này kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Abe, Triều Tiên phải chứng tỏ thiện chí chân thành của mình, cũng như phải có hành động cụ thể hướng tới mục tiêu này.

Về phần mình, Tổng thống Moon Jae-in cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm của ông Abe, nhất trí hợp tác chặt chẽ với phía Nhật Bản trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Về thỏa thuận năm 2015 về vấn đề “phụ nữ mua vui thời chiến”, ông Abe cho rằng, hai bên đã có một lời hứa, và lời hứa này cần phải được thực hiện một cách có trách nhiệm. Còn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thì cho rằng thỏa thuận này đã gây ra những phản ứng tiêu cực ở Hàn Quốc. Ông cũng nhấn mạnh rằng, vấn đề lịch sử này phải được giải quyết một cách khôn khéo để xây dựng các mối quan hệ định hướng cho tương lai.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí nỗ lực để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất tại Nhật Bản, cũng như tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan
Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

VOV.VN - Tokyo cho rằng, việc nhóm dân sự Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui” ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan là “không thể chấp nhận” được.

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ tượng “phụ nữ mua vui” tại Busan

VOV.VN - Tokyo cho rằng, việc nhóm dân sự Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui” ngoài lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan là “không thể chấp nhận” được.

Nhật Bản cử Đại sứ trở lại Hàn Quốc sau vụ tượng phụ nữ mua vui
Nhật Bản cử Đại sứ trở lại Hàn Quốc sau vụ tượng phụ nữ mua vui

VOV.VN-Sáng 3/4, Nhật Bản thông báo sẽ cử Đại sứ trở lại Hàn Quốc gần 3 tháng sau khi triệu hồi về nước để phản đối việc Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui”.

Nhật Bản cử Đại sứ trở lại Hàn Quốc sau vụ tượng phụ nữ mua vui

Nhật Bản cử Đại sứ trở lại Hàn Quốc sau vụ tượng phụ nữ mua vui

VOV.VN-Sáng 3/4, Nhật Bản thông báo sẽ cử Đại sứ trở lại Hàn Quốc gần 3 tháng sau khi triệu hồi về nước để phản đối việc Hàn Quốc dựng tượng “phụ nữ mua vui”.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in “bắt tay” xây dựng Nội các mới
Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in “bắt tay” xây dựng Nội các mới

VOV.VN - Người dân Hàn Quốc kỳ vọng, tân Tổng thống sẽ có những bước đi hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề kinh tế của Hàn Quốc và mối quan hệ với Triều Tiên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in “bắt tay” xây dựng Nội các mới

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in “bắt tay” xây dựng Nội các mới

VOV.VN - Người dân Hàn Quốc kỳ vọng, tân Tổng thống sẽ có những bước đi hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề kinh tế của Hàn Quốc và mối quan hệ với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon nhất trí hợp tác với Mỹ về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên.

Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền
Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản ngày 5/3 đã quyết định nâng quy định giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng lên thành 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền

Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản ngày 5/3 đã quyết định nâng quy định giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng lên thành 3 nhiệm kỳ liên tiếp.