Italy mở lại Đại sứ quán tại Libya sau 2 năm gián đoạn

VOV.VN - Chính phủ Italy ngày 9/1, thông báo đã mở cửa trở lại Đại sứ quán tại Libya, nhằm nối lại mối quan hệ song phương sau hơn 2 năm gián đoạn.

Trong một tuyên bố, Bộ ngoại giao Italy khẳng định việc mở lại đại sứ quán là một quyết định thể hiện sự hỗ trợ tái thiết và tăng cường hợp tác với Libya. Đại sứ Italy sẽ ra mắt chính quyền địa phương trước khi bắt đầu sứ mệnh ngoại giao của mình tại thủ đô Tripoli.

Đại sứ quán Italy ở Libya. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Italy cũng cho biết, việc mở cửa trở lại Đại sứ quán ở Libya sẽ góp phần hỗ trợ trong việc tăng cường liên kết thương mại và thúc đẩy đầu tư vào cơ sở hạ tầng, năng lượng cho Libya.

Tháng 12 năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Libya được Liên Hợp Quốc công nhận Fayez al-Sarraj đã phê chuẩn việc nối lại quan hệ chính thức với Italy.

Tại một cuộc gặp ở Tripoli ngày 9/1, Bộ trưởng Nội vụ Italy Marco Minniti và Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, chống khủng bố và chống buôn bán người qua tuyến đường biển ở Địa Trung Hải. 

Italy đóng cửa Đại sứ quán ở Tripoli năm 2014 khi tình hình an ninh ở thành phố này xấu đi nghiêm trọng do xung đột giữa các phe phái đối địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS
Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ đoàn kết Libya Fayez al-Sarraj ngày 17/12 thông báo đã hoàn toàn giành lại được Sirte từ tay IS.

Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS

Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ đoàn kết Libya Fayez al-Sarraj ngày 17/12 thông báo đã hoàn toàn giành lại được Sirte từ tay IS.

Không tặc đầu hàng, toàn bộ hành khách trên máy bay Libya được tự do
Không tặc đầu hàng, toàn bộ hành khách trên máy bay Libya được tự do

VOV.VN - Sau nhiều giờ bị khống chế, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Airbus A320 của Libya đã được trả tự do. 

Không tặc đầu hàng, toàn bộ hành khách trên máy bay Libya được tự do

Không tặc đầu hàng, toàn bộ hành khách trên máy bay Libya được tự do

VOV.VN - Sau nhiều giờ bị khống chế, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chiếc máy bay Airbus A320 của Libya đã được trả tự do. 

Hình ảnh chiếc máy bay Libya bị không tặc khống chế
Hình ảnh chiếc máy bay Libya bị không tặc khống chế

Hãng tin Reuters vừa cung cấp những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay Libya gặp không tặc, hiện đang đậu trên đường băng sân bay quốc tế Malta.

Hình ảnh chiếc máy bay Libya bị không tặc khống chế

Hình ảnh chiếc máy bay Libya bị không tặc khống chế

Hãng tin Reuters vừa cung cấp những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay Libya gặp không tặc, hiện đang đậu trên đường băng sân bay quốc tế Malta.

NÓNG: Máy bay Libya bị bắt cóc, phải chuyển hướng bay sang Malta
NÓNG: Máy bay Libya bị bắt cóc, phải chuyển hướng bay sang Malta

VOV.VN - Hai kẻ không tặc đã đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay Airbus A320 của Libya và ép chiếc máy bay chở 118 người này bay sang đảo Malta.

NÓNG: Máy bay Libya bị bắt cóc, phải chuyển hướng bay sang Malta

NÓNG: Máy bay Libya bị bắt cóc, phải chuyển hướng bay sang Malta

VOV.VN - Hai kẻ không tặc đã đe dọa cho nổ tung chiếc máy bay Airbus A320 của Libya và ép chiếc máy bay chở 118 người này bay sang đảo Malta.

Mỹ chính thức chấm dứt hoạt động quân sự tại Sirte, Libya
Mỹ chính thức chấm dứt hoạt động quân sự tại Sirte, Libya

VOV.VN - Hoạt động do Mỹ tiến hành đã đạt được mục đích cốt lõi là giúp các lực lượng chính phủ đánh đuổi thành công IS ra khỏi Sirte.

Mỹ chính thức chấm dứt hoạt động quân sự tại Sirte, Libya

Mỹ chính thức chấm dứt hoạt động quân sự tại Sirte, Libya

VOV.VN - Hoạt động do Mỹ tiến hành đã đạt được mục đích cốt lõi là giúp các lực lượng chính phủ đánh đuổi thành công IS ra khỏi Sirte.