Tuấn Anh ghi bàn, Yokohama vào vòng 4 Cúp Hoàng đế Nhật

VOV.VN - Tiền vệ Tuấn Anh đã có màn trình diễn ấn tượng khi ghi bàn thắng quyết định giúp Yokohama thắng AC Nagano Parceiro. 

Trong trận đấu ở vòng 3 Cúp Hoàng đế Nhật, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã được Yokohama bố trí đá chính ngay từ đầu khi đội bóng này chạm trán  AC Nagano Parceiro. 

Trong hiệp một, Tuấn Anh chủ yếu được giao nhiệm vụ phòng ngự, đánh chặn từ xa các pha tấn công của đội chủ nhà. Tiền vệ sinh năm 1995 đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình. Dù vậy,  AC Nagano Parceiro vẫn có được bàn mở tỷ số ở phút 26 sau cú dứt điểm của Katsuware. 

Tuấn Anh đã có bàn thắng chính thức đầu tiên tại Nhật Bản. (Ảnh minh họa: JLM)
Sang đầu hiệp hai, Yokohama dồn lên và Okubo đã ghi bàn gỡ hòa ở phút 50. Tuy nhiên, cũng chỉ ít giây sau, Conrado cũng ghi bàn tái lập lợi thế cho Nagano Parceiro. 

Đến lúc này, HLV của Yokohama quyết định tung tiền đạo chủ lực Ibba vào sân, đồng thời đẩy Tuấn Anh lên đá cao hơn, tham gia nhiều hơn vào các pha tấn công. 

Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi ở phút 67, pha xâm nhập vòng cấm của Tuấn Anh đã buộc hậu vệ của Nagano Parceiro phạm lỗi. Trên chấm 11m, Ibba đã gỡ hòa cho Yokohama. 
Tỷ số 2-2 buộc hai đội phải bước vào 30 phút của 2 hiệp phụ. Trong khoảng thời gian này, Tuấn Anh dù xuống sức nhưng vẫn cố gắng tham gia tích cực trong mọi pha bóng của Yokohama. Không những vậy đến phút 101, chính Tuấn Anh còn là người chọn điểm rơi chính xác để đánh đầu tung lưới Nagano Parceiro, ấn định chiến thắng 3-2 cho Yokohama.

Với kết quả này, Yokohama đã giành quyền vào vòng 4, vòng đấu dành cho 16 đội xuất sắc nhất của Cúp Hoàng đế Nhật mùa giải năm nay. Còn với Tuấn Anh, cầu thủ này hứa hẹn sẽ được Yokohama sử dụng nhiều hơn trong phần còn lại của mùa bóng này./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước
“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước

VOV.VN - HAGL phủ nhận Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh về nước chơi bóng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, nếu điều này là thật cũng chẳng có gì bất ngờ.

“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước

“Du học sinh” Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường: Hết tiền thì về nước

VOV.VN - HAGL phủ nhận Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh về nước chơi bóng ở mùa giải tới. Tuy nhiên, nếu điều này là thật cũng chẳng có gì bất ngờ.

Công bố danh sách ĐT Việt Nam: Công Phượng, Tuấn Anh được gọi
Công bố danh sách ĐT Việt Nam: Công Phượng, Tuấn Anh được gọi

VOV.VN - Trong danh sách 29 cầu thủ được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam đợt 3 có đủ tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, cũng như bất ngờ Nghiêm Xuân Tú.

Công bố danh sách ĐT Việt Nam: Công Phượng, Tuấn Anh được gọi

Công bố danh sách ĐT Việt Nam: Công Phượng, Tuấn Anh được gọi

VOV.VN - Trong danh sách 29 cầu thủ được triệu tập khoác áo ĐT Việt Nam đợt 3 có đủ tên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, cũng như bất ngờ Nghiêm Xuân Tú.

Dự bị ở Nhật Bản, Công Phượng và Tuấn Anh về nước dự AFF Cup 2016
Dự bị ở Nhật Bản, Công Phượng và Tuấn Anh về nước dự AFF Cup 2016

VOV.VN - Hai CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC đồng ý để Công Phượng và Tuấn Anh về tập trung đội tuyển và tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Dự bị ở Nhật Bản, Công Phượng và Tuấn Anh về nước dự AFF Cup 2016

Dự bị ở Nhật Bản, Công Phượng và Tuấn Anh về nước dự AFF Cup 2016

VOV.VN - Hai CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC đồng ý để Công Phượng và Tuấn Anh về tập trung đội tuyển và tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Tiêu điểm Thể thao: HLV Hữu Thắng chào đón Công Phượng, Tuấn Anh
Tiêu điểm Thể thao: HLV Hữu Thắng chào đón Công Phượng, Tuấn Anh

VOV.VN - Bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được CLB chủ quản ở Nhật Bản và Hàn Quốc đồng ý về tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Tiêu điểm Thể thao: HLV Hữu Thắng chào đón Công Phượng, Tuấn Anh

Tiêu điểm Thể thao: HLV Hữu Thắng chào đón Công Phượng, Tuấn Anh

VOV.VN - Bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường được CLB chủ quản ở Nhật Bản và Hàn Quốc đồng ý về tập trung cùng ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup 2016.