Hàn Quốc: Mỹ yêu cầu trả chi phí cho THAAD là bất khả thi

VOV.VN - Hàn Quốc cho rằng, đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nước này phải trả chi phí cho THAAD “bất khả thi”.

Cố vấn chính sách ngoại giao của ứng cử viên Tổng thống hàng đầu tại Hàn Quốc Moon Jae-in ông Kim Ki-jung ngày 28/4 cho biết, đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Hàn Quốc phải trả chi phí cho hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối là một “lựa chọn bất khả thi”.

Hệ thống THAAD. Ảnh: AP

Trong một buổi trả lời báo chí trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ muốn Hàn Quốc chi trả cho Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) 1 tỷ USD.

Theo ông Kim Ki-jung, thậm chí nếu Hàn Quốc mua THAAD, các hoạt động chính của hệ thống này cũng do Mỹ thực hiện. Trong việc cân nhắc các lựa chọn, việc mua hệ thống này là một lựa chọn không thể thực hiện được.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc đang đến gần, dự kiến diễn ra vào ngày 9/5 tới, các cuộc khảo sát đều cho thấy ứng cử viên Moon Jae-in đang có tỉ lệ ủng hộ cao nhất.

Quan điểm của ông Moon Jae-in đối với Triều Tiên cũng nổi lên là một chủ đề nóng trong cuộc vận động tranh cử hiện nay. Tuyên bố là một người bạn Mỹ, nhưng ông Moon Jae-in trước đó cho biết sẽ nới lỏng lập trường đáng kể với chính sách về Triều Tiên, trong đó có thể trì hoãn việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nội bộ Hàn Quốc lục đục trước việc Mỹ triển khai THAAD
Nội bộ Hàn Quốc lục đục trước việc Mỹ triển khai THAAD

VOV.VN - Không chỉ một bộ phận người dân Hàn Quốc phản đối triển khai THAAD, các ứng cử viên tổng thống của nước này cũng khác biệt quan điểm về vấn đề này.

Nội bộ Hàn Quốc lục đục trước việc Mỹ triển khai THAAD

Nội bộ Hàn Quốc lục đục trước việc Mỹ triển khai THAAD

VOV.VN - Không chỉ một bộ phận người dân Hàn Quốc phản đối triển khai THAAD, các ứng cử viên tổng thống của nước này cũng khác biệt quan điểm về vấn đề này.

 Mỹ tuyên bố THAAD sẽ vận hành trong vài ngày tới tại Hàn Quốc
Mỹ tuyên bố THAAD sẽ vận hành trong vài ngày tới tại Hàn Quốc

VOV.VN -Mỹ khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ vận hành trong vài ngày tới.

 Mỹ tuyên bố THAAD sẽ vận hành trong vài ngày tới tại Hàn Quốc

Mỹ tuyên bố THAAD sẽ vận hành trong vài ngày tới tại Hàn Quốc

VOV.VN -Mỹ khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc sẽ vận hành trong vài ngày tới.

Nga-Trung Quốc quan ngại việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc
Nga-Trung Quốc quan ngại việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 26/4 bày tỏ quan ngại về Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và Hàn Quốc.

Nga-Trung Quốc quan ngại việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc

Nga-Trung Quốc quan ngại việc Mỹ triển khai THAAD ở Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 26/4 bày tỏ quan ngại về Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ và Hàn Quốc.

Hàn Quốc: THAAD sớm “hoạt động thực tế” để đối phó với Triều Tiên
Hàn Quốc: THAAD sớm “hoạt động thực tế” để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, với việc triển khai THAAD, Hàn Quốc và Mỹ có thể đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên.

Hàn Quốc: THAAD sớm “hoạt động thực tế” để đối phó với Triều Tiên

Hàn Quốc: THAAD sớm “hoạt động thực tế” để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, với việc triển khai THAAD, Hàn Quốc và Mỹ có thể đối phó với sự khiêu khích của Triều Tiên.

Người dân Hàn Quốc đụng độ với cảnh sát, phản đối triển khai THAAD
Người dân Hàn Quốc đụng độ với cảnh sát, phản đối triển khai THAAD

VOV.VN - Các công dân Hàn Quốc ở huyện Seonju đã đụng độ với cảnh sát, phản đối THAAD do sợ việc triển khai này khiến thành mục tiêu của Triều Tiên.

Người dân Hàn Quốc đụng độ với cảnh sát, phản đối triển khai THAAD

Người dân Hàn Quốc đụng độ với cảnh sát, phản đối triển khai THAAD

VOV.VN - Các công dân Hàn Quốc ở huyện Seonju đã đụng độ với cảnh sát, phản đối THAAD do sợ việc triển khai này khiến thành mục tiêu của Triều Tiên.