Thủ tướng dự Lễ động thổ Công viên Văn hóa du lịch Kim Quy

VOV.VN -Đây là công viên đẳng cấp quốc tế mô phỏng truyền thuyết lịch sử và mang đậm dấu ấn văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn hiến Hà Nội.

Sáng nay (2/9), tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ động thổ Công viên Văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy, do UBND Thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) tổ chức. Đây là dự án lớn do tư nhân bỏ vốn đầu tư. Đến dự có Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Hoàng Trung Hải và lãnh đạo Thành phố Hà Nội.    

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ động thổ Công viên Văn hóa du lịch Kim Quy.

Đây là công viên đẳng cấp quốc tế mô phỏng truyền thuyết lịch sử và mang đậm dấu ấn văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn hiến Hà Nội. Giai đoạn 1 của dự án, Tập đoàn Sun Group đầu tư 4.600 tỷ đồng. Công viên Kim Quy xây dựng trên diện tích hơn 100 ha, được Tập đoàn chuyên thiết kế công viên - ITEC, Mỹ thiết kế theo hướng kết hợp giữa những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Cổ Loa và sự hiện đại của mô hình Universal Studios, Disneyland nổi tiếng toàn cầu.

Mặt bằng tổng thể công viên mang hình dáng của thần Kim Quy hướng về thành Cổ Loa. Các hạng mục khác sắp xếp theo hình xoáy trôn ốc như di tích thành Cổ Loa - kinh thành của vua An Dương Vương xưa.

Công viên có nhiều trò chơi công nghệ cao, có vòng xoay Sun Wheel và khinh khí cầu. Khi đi vào hoạt động, công viên Kim Quy được kỳ vọng mang đến cho người dân một không gian văn hóa có chiều sâu, không gian xanh công cộng và điểm vui chơi giải trí độc đáo, góp phần phát triển du lịch Thủ đô.

Phát biểu tại Lễ động thổ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đây là công trình có ý nghĩa, trực tiếp phục vụ cho ngành kinh tế mũi nhọn là du lịch và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân.

Thủ tướng cho rằng, để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Hà Nội cần khuyến khích cộng đồng làm du lịch, xây dựng các thương hiệu nổi tiếng và có chính sách ưu đãi cần thiết để du lịch phát triển.

Thủ tướng đánh giá cao Hà Nội xây dựng các công trình văn hóa, giải quyết đời sống tinh thần cho nhân dân bằng cơ chế xã hội hóa. Đây là cơ chế cần khuyến khích, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam nổi tiếng, trong đó có Thủ đô Hà Nội.    

Thủ tướng yêu cầu chính quyền Thành phố Hà Nội làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện cho nhà đầu tư, có cơ chế phù hợp nâng cao đời sống cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết về tiến độ và chất lượng công trình, để công trình khi hoàn thành trở thành điểm nhấn du lịch tại Thủ đô.

Chủ tịch Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng để dự án triển khai đúng tiến độ, xây dựng Hà Nội trở thành khu đô thị xanh, văn hiến, hiện đại, là nơi có môi trường sống tốt.

Theo quy hoạch giai đoạn 2016-2020, Hà Nội phấn đấu trồng mới 1 triệu cây xanh, xây dựng thêm 25 công viên, trong đó có từ 3 đến 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm
Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - 400 gậy chỉ huy cùng áo phản quang gắn đèn nhấp nháy sẽ được trang bị cho lực lượng CSGT Hà Nội để người tham gia giao thông biết.

Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm

Trang phục đặc biệt của CSGT Hà Nội khi phân luồng phố đi bộ Hồ Gươm

VOV.VN - 400 gậy chỉ huy cùng áo phản quang gắn đèn nhấp nháy sẽ được trang bị cho lực lượng CSGT Hà Nội để người tham gia giao thông biết.

Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”
Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”

VOV.VN -Quyết liệt đổi mới để phục vụ hiệu quả cho nhân dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”

Bí thư Hà Nội: Phải thay đổi cách nghĩ “Hà Nội không vội được đâu”

VOV.VN -Quyết liệt đổi mới để phục vụ hiệu quả cho nhân dân và doanh nghiệp. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải

Những công viên giải trí hấp dẫn nhất hành tinh
Những công viên giải trí hấp dẫn nhất hành tinh

VOV.VN -Những công viên giải trí không chỉ là điểm đến mơ ước của trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.

Những công viên giải trí hấp dẫn nhất hành tinh

Những công viên giải trí hấp dẫn nhất hành tinh

VOV.VN -Những công viên giải trí không chỉ là điểm đến mơ ước của trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó.

Khám phá "công viên" heo vùng biên
Khám phá "công viên" heo vùng biên

VOV.VN - Mô hình nuôi heo hiện đại ở vùng biên trông như công viên, resort (khu nghỉ dưỡng) mang lại hiệu quả kinh tế cao, lại giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Khám phá "công viên" heo vùng biên

Khám phá "công viên" heo vùng biên

VOV.VN - Mô hình nuôi heo hiện đại ở vùng biên trông như công viên, resort (khu nghỉ dưỡng) mang lại hiệu quả kinh tế cao, lại giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TP HCM: Ra quân chương trình “Công viên không rác”
TP HCM: Ra quân chương trình “Công viên không rác”

VOV.VN - Chương trình “Công viên không rác” được nhân rộng khắp các địa bàn thành phố với khoảng 18.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia.

TP HCM: Ra quân chương trình “Công viên không rác”

TP HCM: Ra quân chương trình “Công viên không rác”

VOV.VN - Chương trình “Công viên không rác” được nhân rộng khắp các địa bàn thành phố với khoảng 18.000 lượt thanh niên tình nguyện tham gia.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy
Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy

VOV.VN - Đây là công viên thứ 3 được thành phố Hà Nội xây dựng nằm trong 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công viên tại Cầu Giấy

VOV.VN - Đây là công viên thứ 3 được thành phố Hà Nội xây dựng nằm trong 25 công viên, trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hà Nội xây công viên 'Disneyland' nghìn tỷ
Hà Nội xây công viên 'Disneyland' nghìn tỷ

Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy tại huyện Đông Anh có quy mô rộng hơn 100 ha, đạt tiêu chuẩn của một dự án công viên quốc tế.

Hà Nội xây công viên 'Disneyland' nghìn tỷ

Hà Nội xây công viên 'Disneyland' nghìn tỷ

Dự án Công viên văn hóa du lịch vui chơi giải trí Kim Quy tại huyện Đông Anh có quy mô rộng hơn 100 ha, đạt tiêu chuẩn của một dự án công viên quốc tế.