8 tỷ phú giàu ngang với toàn bộ nửa nghèo nhất của dân số thế giới

VOV.VN - Tổng tài sản của 8 tỷ phú giàu nhất thế giới ngang với tổng tài sản của một nửa dân số thế giới (nửa nghèo) cộng lại.

Tổ chức từ thiện Oxfam vừa công bố 8 cá nhân giàu nhất thế giới có khối tài sản tương đương với tổng tài sản của 3,6 tỷ người tạo nên nửa số dân nghèo nhất thế giới.

8 tỷ phú giàu nhất. Nguồn thông tin: Oxfam, Đồ họa: BBC.

Oxfam cho biết, các con số của họ là dựa trên các dữ liệu đã được cải thiện, và khoảng cách giàu-nghèo “lớn hơn nhiều” mức người ta vẫn tưởng.

Báo cáo của Oxfam xuất hiện vào thời điểm Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017 khai mạc ở Davos, Thụy Sĩ. Sự kiện hàng năm ở Davos này thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo chính trị và kinh tế hàng đầu thế giới.

Katy Wright, trưởng bộ phận các vấn đề đối ngoại toàn cầu của Oxfam, cho biết: báo cáo giúp tổ chức này “thách thức giới tinh hoa chính trị và kinh tế”.

Bà nói: “Chúng tôi không hề ảo tưởng, chúng tôi xác định Davos chẳng khác nào một nơi chỉ để các vị lãnh đạo thế giới nói chuyện nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tận dụng cơ hội này”.

Trong danh sách Oxfam, 8 tỷ phú giàu nhất là: 1- Bill Gates (Mỹ), đồng sáng lập Microsoft, 2-Amancio Ortega (Tây Ban Nha), nhà sáng lập Inditex, 3- Warren Buffett (Mỹ), cổ đông lớn nhất ở Berkshire Hathaway, 4- Carlos Slim Helu (Mexico), chủ nhân của Grupo Carso, 5- Jeff Bezos (Mỹ), nhà sáng lập và tổng giám đốc Amazon, 6- Mark Zuckerberg (Mỹ), đồng sáng lập và tổng giám đốc hãng Facebook, 7- Larry Ellison (Mỹ): đồng sáng lập và tổng giám đốc Oracle, 8- Michael Bloomberg (Mỹ), ông chủ của Bloomberg LP.

Bà Wright cho biết, bất bình đẳng kinh tế đang gây ra tình trạng phân cực trong lĩnh vực chính trị, như việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Mỹ và hay dân Anh lựa chọn Brexit (rời bỏ EU).

Trong khi đó, Mark Littlewood - Tổng giám đốc của cơ sở nghiên cứu tên là “Viện Các vấn đề Kinh tế” cho rằng Oxfam nên tập trung vào cách thức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Thái Lan cấp hơn 350 triệu USD tiền mặt cho người nghèo
Chính phủ Thái Lan cấp hơn 350 triệu USD tiền mặt cho người nghèo

VOV.VN - Chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vừa tuyên bố sẽ trích ngân sách số tiền tương đương 350 triệu USD để trợ cấp trực tiếp cho người nghèo.

Chính phủ Thái Lan cấp hơn 350 triệu USD tiền mặt cho người nghèo

Chính phủ Thái Lan cấp hơn 350 triệu USD tiền mặt cho người nghèo

VOV.VN - Chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vừa tuyên bố sẽ trích ngân sách số tiền tương đương 350 triệu USD để trợ cấp trực tiếp cho người nghèo.

Những kỳ vọng tại Diễn đàn kinh tế Davos mùa hè 2013
Những kỳ vọng tại Diễn đàn kinh tế Davos mùa hè 2013

VOV.VN - Diễn đàn tập trung thảo luận về tăng trưởng bền vững, an ninh năng lượng, thương mại và đầu tư.

Những kỳ vọng tại Diễn đàn kinh tế Davos mùa hè 2013

Những kỳ vọng tại Diễn đàn kinh tế Davos mùa hè 2013

VOV.VN - Diễn đàn tập trung thảo luận về tăng trưởng bền vững, an ninh năng lượng, thương mại và đầu tư.

Bầu cử Indonesia: Thách thức thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo
Bầu cử Indonesia: Thách thức thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo

VOV.VN - Tại Thủ đô Jakarta hoa lệ vẫn xuất hiện hình ảnh các khu ổ chuột bên cạnh khu dân cư sang trọng.

Bầu cử Indonesia: Thách thức thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo

Bầu cử Indonesia: Thách thức thu hẹp khoảng cách giàu-nghèo

VOV.VN - Tại Thủ đô Jakarta hoa lệ vẫn xuất hiện hình ảnh các khu ổ chuột bên cạnh khu dân cư sang trọng.

Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo
Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ thế chiến 2 tới nay được cho là hệ quả tất yếu của các chính sách của nước giàu đối với nước nghèo.

Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo

Khủng hoảng nhập cư- Hệ quả của bất công giàu nghèo

VOV.VN -Cuộc khủng hoảng nhập cư tồi tệ nhất kể từ thế chiến 2 tới nay được cho là hệ quả tất yếu của các chính sách của nước giàu đối với nước nghèo.

Nhói lòng trước những chỗ ngủ tương phản của trẻ em giàu- nghèo
Nhói lòng trước những chỗ ngủ tương phản của trẻ em giàu- nghèo

VOV.VN - Dự án "Chỗ ngủ của trẻ em" do nhiếp ảnh gia James Mollison thực hiện đã khiến người xem phải suy ngẫm trước những mảnh đời tương phản trên thế giới.

Nhói lòng trước những chỗ ngủ tương phản của trẻ em giàu- nghèo

Nhói lòng trước những chỗ ngủ tương phản của trẻ em giàu- nghèo

VOV.VN - Dự án "Chỗ ngủ của trẻ em" do nhiếp ảnh gia James Mollison thực hiện đã khiến người xem phải suy ngẫm trước những mảnh đời tương phản trên thế giới.