Hình ảnh đê đất sông Hồng sẽ thành tường bê tông cốt thép

VOV.VN - Hà Nội đang dự kiến hạ cốt đê đất đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương, thay vào đó là bức tường bê tông cốt thép.

Hà Nội đề xuất điều chỉnh hạ cốt đê đất thành tường bê tông cốt thép từ khách sạn Thắng Lợi đến của khẩu An Dương.
Bức tường bê tông cốt thép hiện đại sẽ được dựng lên phù hợp với cảnh quan đô thị.
Hạ cốt từ chiều cao đê đất cũ xuống còn 12,4m và thêm một bức tường bê tông sẽ được dựng lên.
Bức tường bê tông mới sẽ thay thế vai trò chắn lũ và chắn sóng của đê đất truyền thống.
Con đường gốm sứ tại đoạn đê Yên Phụ sẽ được thay thế bằng bức tường bê tông cốt thép.
Bức tường bê tông cao 2m tại đoạn đường Yên Phụ.
Cầu thang bộ qua bức tường cao bảo vệ tại đường Yên Phụ.
Ngoài việc thay đổi cấu trúc đê, Hà Nội còn đề xuất xây dựng cầu vượt qua nút giao An Dương - đường Thanh Niên.
Hạ đê sẽ mở rộng không gian giao thông cho người dân đi lại.
Sẽ không còn những con dốc đứng khi Hà Nội hạ đê, người dân đi lại sẽ thuận tiện hơn.
Người dân đi từ chân đê lên mặt đê hiện tại không hề dễ dàng.
Đê hiện tại có đoạn cao hơn một tầng nhà.
Những bậc thang đứng được xây lên đê đất để phục vụ đi lại cho người dân.

Những ngôi đình, chùa ngay tại chân đê.
Dốc lên xuống cho người dân.
Nếu được chấp thuận, triền đê như thế này sẽ không còn tồn tại.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên