Bé gái 7 tuổi viết Twitter về thảm cảnh ở Syria rời Aleppo an toàn

VOV.VN - Bana Alabed, một bé gái 7 tuổi thường xuyên viết twitter về cuộc sống khó khăn tại Syria do nội chiến, đã cùng gia đình rời khỏi Aleppo an toàn.

Theo Yahoo News, trong sáng 19/12, đã xuất hiện rất nhiều ảnh và video của Bana Alabed cùng với mẹ của em, bà Fatemah tại một trại tập trung do các nhóm viện trợ quốc tế dựng lên.

Bé Bana trả lời phóng vấn của phóng viên sau khi đến được trại tị nạn an toàn. Ảnh: Reuters

Linh hồn bỏ lại Aleppo

Chủ tịch Hội Y tế Syria-Mỹ Ahmad Tarakji, cũng đã đăng tải trên tài khoản Twitter của mình hình ảnh ông ôm bé Bana. Ông Tarakji cho biết, Bana chỉ là một trong số rất nhiều trẻ em được sơ tán an toàn khỏi Aleppo.

“Tôi muốn nói với tất cả mọi người trên thế giới về những gì mà những đứa trẻ và người dân tại Đông Aleppo phải gánh chịu do bom đạn chiến tranh bởi cuộc sống thực sự không còn tồn tại ở đó. Chúng tôi đã thành lập tài khoản Twitter của mình để nói với người dân trên toàn thế giới về những gì đang diễn ra tại đó”, bà Fatemah nói.

Bà Fatemah cũng cảm ơn những người đã hỗ trợ mình sơ tán an toàn và bày tỏ hạnh phúc vì tiếng nói của họ đã đến được với rất nhiều người. Theo bà Fatemah, trong quá trình sơ tán, họ phải ngồi trên xe bus 24h giờ liền không thức ăn và nước uống. Họ cảm thấy như đang bị cầm tù hoặc trở thành những con tin.

Dù cảm thấy hạnh phúc khi đến được nơi sơ tán an toàn, bà Fatemah cảm thấy rất buồn vì họ phải rời bỏ quê nhà: “Tôi đã bỏ lại linh hồn của mình ở đó. Tôi muốn mình được tự do tại quê nhà chứ không phải đi tị nạn tại các nước khác nhưng tôi cũng muốn con cái mình có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Biểu tượng cho nỗi đau của trẻ em Syria

Bé Bana đã trở thành biểu tượng cho số phận của trẻ em trong cuộc nội chiến ở Syria, đặc biệt tại miền Đông Aleppo, nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân Chính phủ và phe đối lập.

Nhờ sự giúp đỡ của mẹ, bé Bana đã thường xuyên đăng tải nhiều nội dung trên trang twiter cá nhân của bé về cuộc sống thường nhật bên trong thành phố Aleppo và sự khủng khiếp của chiến tranh. Kể từ khi tài khoản của bé bắt đầu xuất hiện hồi tháng 9 cho đến nay, tài khoản Twitter này đã có tổng cộng 300.000 người theo dõi.

Nội dung Twitter cuối cùng của hai mẹ con trước khi rời đi sơ tán là do mẹ của bé viết, trong đó khẩn cầu Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan và Ngoại trưởng Mevlüt Çavuşoğlu làm hết sức mình để đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn tại miền Đông Aleppo có hiệu lực và gia đình những người phải đi sơ tán đến nơi an toàn.

Hai mẹ con bé Bana cũng gửi đến Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama lời khẩn cầu tương tự. Họ cũng bắt liên lạc được với nhà văn nổi tiếng người Anh J.K. Rowling và bà đã tặng cho bé Bana toàn bộ nội dung số tất cả các tập truyện Harry Porter mà bà đã xuất bản.

Dập tắt mọi hoài nghi, thổi bùng lên hy vọng

Những người ủng hộ gia đình bé Bana hy vọng rằng, sự xuất hiện của hai mẹ con bé sẽ khiến những người hoài nghi rằng, đây chỉ là câu chuyện được thêu dệt hoặc là “mánh khóe” tuyên truyền của phe đối lập, phải câm lặng.

Trước đó, rất nhiều người đã bày tỏ nghi ngờ về việc hai mẹ con bé Bana có thể viết Twitter đều đặn đến thế trong một khu vực đang xảy ra giao tranh ác liệt. Họ cũng không tin rằng, bé Bana lại có thể viết được tiếng Anh.

Tuy nhiên, đã có lúc, tài khoản Twitter của họ hoàn toàn im ắng, thậm chí không kết nối mạng khiến nhiều người theo dõi họ lo sợ rằng bé Bana đã bị sát hại.

Bà Fatimah, mẹ của bé Bana cho biết, bà học tiếng Anh được 3 năm và đã dạy cho con gái mình khi bé mới 4 tuổi. Ngoài ra, bà biết cách lan truyền thông tin của mình lên mạng sau khi tham gia các khóa học về chính trị và báo chí.

Ủy ban Cứu trợ Quốc tế- có nhiệm vụ giúp đỡ người dân tại các nước trên thế giới trong các cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay- ước tính, mỗi giờ có khoảng 50 gia đình người Syria được sơ tán khỏi quê nhà. Tuy nhiên, chỉ có 17.000 trong tổng số 4 triệu người dân Syria được chấp thuận định cư tại các nước khác.

Các cuộc sơ tán này do Ủy ban Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế giám sát và được bắt đầu vào ngày 15/12. Tuy nhiên, các cuộc sơ tán này cũng đã bị tạm dừng ngay ngày 16/12 do lệnh ngừng bắn tại Syria bị “chết yểu”. Tất cả các bên tại Syria đã đổ lỗi cho nhau về việc lệnh ngừng bắn bị gián đoạn.

Theo AFP, các cuộc sơ tán này lại được nối lại từ sáng 19/12 và hàng nghìn người dân Syria đã rời khỏi Aleppo để tiến lên miền Bắc nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ lịch các cô gái Syria xinh đẹp dành tặng riêng cho binh sỹ Nga
Bộ lịch các cô gái Syria xinh đẹp dành tặng riêng cho binh sỹ Nga

VOV.VN - Hình ảnh 13 cô gái Syria xinh đẹp với những chiếc mũ kokoshnik truyền thống của Nga được cách điệu hóa để làm nên một bộ lịch độc đáo của năm 2017.

Bộ lịch các cô gái Syria xinh đẹp dành tặng riêng cho binh sỹ Nga

Bộ lịch các cô gái Syria xinh đẹp dành tặng riêng cho binh sỹ Nga

VOV.VN - Hình ảnh 13 cô gái Syria xinh đẹp với những chiếc mũ kokoshnik truyền thống của Nga được cách điệu hóa để làm nên một bộ lịch độc đáo của năm 2017.

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria
Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

Bên trong khu vực quân đội Syria kiểm soát ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Việc quân đội Syria giành được quyền kiểm soát Aleppo được cho là chiến thắng lớn nhất của Chính quyền Tổng thống Assad kể từ khi nội chiến bùng phát.

Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công
Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công

VOV.VN - Hôm 18/12, một số xe buýt trên đường sơ tán những người bị bệnh và bị thương từ khu vực miền Đông Aleppo đã bị tấn công và đốt cháy.

Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công

Syria: Xe buýt sơ tán người dân tại Aleppo bị tấn công

VOV.VN - Hôm 18/12, một số xe buýt trên đường sơ tán những người bị bệnh và bị thương từ khu vực miền Đông Aleppo đã bị tấn công và đốt cháy.

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria
Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về Aleppo, Syria sẽ được Hội đồng Bảo an thực hiện trong ngày 19/12.

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria

Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí dự thảo nghị quyết Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo kế hoạch, việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về Aleppo, Syria sẽ được Hội đồng Bảo an thực hiện trong ngày 19/12.