Nhật - Nga tích cực đối thoại giải quyết tranh chấp lãnh hải

VOV.VN - Ngày 13/10, Đối thoại chiến lược Nhật-Nga đã diễn ra tại Tokyo giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Shinsuke và Thứ trưởng Ngoại giao Nga V.Titov.

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã tập trung thảo luận về vấn đề quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) và Chishima (theo cách gọi của Nhật Bản) đang tranh chấp, phương hướng giải quyết vấn đề này để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Putin dự định diễn ra vào tháng 12 tới.

Ngoài ra, vấn đề cũ khí hạt nhân của Triều Tiên, nội chiến của Syria, vấn đề Ukraine cũng được nhắn đến trong cuộc đối thoại. 

Vấn đề tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kuril/Chishima đã được hai bên tỏ ý quyết tâm giải quyết. (ảnh: Reuters).

Liên quan tới cuộc đối thoại chiến lược lần này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, trong buổi họp với Ủy ban ngân sách của Thượng viện sáng 13/10, cũng đã cho biết rằng tại cuộc gặp với Tống thống Nga Putin gần đây bên lề hội nghị quốc tế vào tháng 9, vấn đề tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kuril/Chishima đã được hai bên tỏ ý quyết tâm giải quyết.

Tháng 12 tới dự định Tổng thống Nga Putin sẽ thăm chính thức Nhật Bản, và một trong những chủ đề chính sẽ được thảo luận kỹ với Thủ tướng Shinzo Abe là vấn đề tranh chấp quần đảo này.

Quần đảo Kuril, nằm ở vùng Sakhalin của Nga, hình thành nên một biển đảo núi lửa kéo dài 1.300 km từ Hokkaido, Nhật Bản, tới Kamchatka, Nga, phân chia biển Okhotsk với Bắc Thái Bình Dương.

Có 56 hòn đảo thuộc quần đảo này và rất nhiều các khối đá nhỏ khác. Toàn bộ diện tích trên đảo là 15.600 km2 và dân số là 19.000 người.

Nga tuyên bố mọi hòn đảo đều thuộc lãnh thổ Nga, nhưng Nhật Bản cho rằng 4 hòn xa nhất ở phía nam là thuộc nước họ, dẫn đến tranh chấp kéo dài giữa hai nước.

Trong cuộc chiến Nga - Nhật năm 1904-1905, Nhật chiếm đóng bờ biển Kamchatka nhưng sau đó bị quân Nga đẩy lùi. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Nga cho phép Nhật đánh bắt cá tại vùng biển này theo hiệp định đánh bắt cá Nga - Nhật kéo dài đến năm 1945./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp Kuril
Nga sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp Kuril

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về 4 hòn đảo tranh chấp mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Nga sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp Kuril

Nga sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp Kuril

VOV.VN - Nga đã sẵn sàng thảo luận với Nhật Bản về 4 hòn đảo tranh chấp mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ
Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Liên quan việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Nga Putin khẳng định quá khứ không nên là vật cản trong quan hệ Nga-Nhật.

Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Nga, Nhật Bản khẳng định quyết tâm giải quyết tranh chấp lãnh thổ

VOV.VN - Liên quan việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Nga Putin khẳng định quá khứ không nên là vật cản trong quan hệ Nga-Nhật.

Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?
Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?

VOV.VN - Trong tuyển tập “Những bất ngờ có thể xảy ra”, Viện nghiên cứu Berlin thuộc Qũy SWP đã mô hình hóa việc giải quyết tranh chấp giữa Nga-Nhật.

Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?

Báo Đức: Moscow và Tokyo sẽ phân chia quần đảo Kuril thế nào?

VOV.VN - Trong tuyển tập “Những bất ngờ có thể xảy ra”, Viện nghiên cứu Berlin thuộc Qũy SWP đã mô hình hóa việc giải quyết tranh chấp giữa Nga-Nhật.

Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ
Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi Nga và Nhật Bản cần thỏa hiệp nhằm hướng tới việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.

Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ

Tổng thống Nga kêu gọi thỏa hiệp với Nhật Bản về vấn đề lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin đã lên tiếng kêu gọi Nga và Nhật Bản cần thỏa hiệp nhằm hướng tới việc giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai bên.