Máy bay B-1B Mỹ điều đến Hàn Quốc “dọa” Triều Tiên đã trở về Guam

VOV.VN - Máy bay ném bom B-1B Lancer đã trở về căn cứ không quân Andersen ở Guam đêm 25/9 sau khi lưu lại căn cứ không quân Osan từ hôm 21/9.

Yonhap ngày 26/9 dẫn lời các quan chức quân sự cho biết, máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã bay trở về căn cứ ở Guam trong ngày 25/6 sau một thời gian ngắn lưu lại Hàn Quốc.

Máy bay ném bom B-1B Lancer được trưng bày cho người dân Hàn Quốc tham quan. (Ảnh: Yonhap)

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc giấu tên nói với Yonhap: “B-1B Lancer đã trở về căn cứ không quân Andersen ở Guam đêm qua (25/9) sau khi lưu lại căn cứ không quân Osan từ hôm 21/9 trong hoạt động nhằm gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này”.

Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5, vụ thử được cho là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay hôm 9/9, bất chấp việc quốc tế đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với nước này sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 hôm 6/1.

Sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, ngày 13/9, Mỹ cho hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay trên bầu trời Hàn Quốc và một lần nữa vào ngày 21/9.

Trong lần xuất hiện của các máy bay B1-B Lancer hôm 21/9, một trong hai chiếc máy bay nói trên đã đáp xuống căn cứ không quân ở Pyeongtaek, khu vực cách thủ đô Seoul 70km về phía Nam.

Theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, đây là lần đầu tiên sau 20 năm (kể từ năm 1996 tới nay) một chiếc máy bay ném bom siêu thanh Lancer hạ cánh trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 21/9, bình luận về sự xuất hiện mới nhất của máy bay ném bom B-1B Lancer ở Hàn Quốc, Trung tướng Thomas W. Bergeson, Tư lệnh lực lượng không quân số 7 của Mỹ cho biết: “Cam kết về mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc là không thể lay chuyển và nó sẽ không bao giờ bị tác động bởi những hành động khiêu khích của Triều Tiên”.

Theo Tướng Bergeson, việc điều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer tới Hàn Quốc chỉ là một trong số rất nhiều lựa chọn mà Mỹ có thể đưa ra để chứng minh cam kết với đồng minh Hàn Quốc.

Được biết, khi có mặt ở Hàn Quốc, chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer của Mỹ đã được trưng bày công khai cho người dân tham quan dù trước đó Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc thông báo rằng, người dân sẽ không được tận mắt chiêm ngưỡng chiếc máy bay này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử
Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử

VOV.VN - Các binh sĩ Triều Tiên giúp người dân xây dựng lại các ngôi nhà và sửa chữa những tòa nhà công cộng bị hư hại ở thành phố Hoeryong và khu vực Musan.

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử

Triều Tiên huy động quân đội khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử

VOV.VN - Các binh sĩ Triều Tiên giúp người dân xây dựng lại các ngôi nhà và sửa chữa những tòa nhà công cộng bị hư hại ở thành phố Hoeryong và khu vực Musan.

Video phi cơ bay lượn tại triển lãm hàng không đầu tiên ở Triều Tiên
Video phi cơ bay lượn tại triển lãm hàng không đầu tiên ở Triều Tiên

VOV.VN - Theo KCNA, triển lãm hàng không đầu tiên ở Triều Tiên diễn ra trong hai ngày có sự hiện diện của cả các máy bay quân sự và dân sự.

Video phi cơ bay lượn tại triển lãm hàng không đầu tiên ở Triều Tiên

Video phi cơ bay lượn tại triển lãm hàng không đầu tiên ở Triều Tiên

VOV.VN - Theo KCNA, triển lãm hàng không đầu tiên ở Triều Tiên diễn ra trong hai ngày có sự hiện diện của cả các máy bay quân sự và dân sự.

“Chiến đấu cơ F-16” của Mỹ lượn lờ trên bầu trời Triều Tiên
“Chiến đấu cơ F-16” của Mỹ lượn lờ trên bầu trời Triều Tiên

VOV.VN - Điều ít thấy là một chiếc tiêm kích “F-16” (máy bay của không quân Mỹ) đã bay vù trên bầu trời Triều Tiên trong sự phấn khích của người dân nước này.

“Chiến đấu cơ F-16” của Mỹ lượn lờ trên bầu trời Triều Tiên

“Chiến đấu cơ F-16” của Mỹ lượn lờ trên bầu trời Triều Tiên

VOV.VN - Điều ít thấy là một chiếc tiêm kích “F-16” (máy bay của không quân Mỹ) đã bay vù trên bầu trời Triều Tiên trong sự phấn khích của người dân nước này.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”
Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố không khoanh tay ngồi nhìn Mỹ đe dọa, và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc mà Mỹ có thể phải nhận nếu tiếp tục khiêu khích.

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”

Triều Tiên cảnh báo Mỹ về hậu quả “ngoài sức tưởng tượng”

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố không khoanh tay ngồi nhìn Mỹ đe dọa, và cảnh báo về những hậu quả thảm khốc mà Mỹ có thể phải nhận nếu tiếp tục khiêu khích.

Nga – Hàn sẽ họp bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Nga – Hàn sẽ họp bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hai bên lên kế hoạch tổ chức cuộc đàm phán có chiều sâu về những phản ứng chung đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Nga – Hàn sẽ họp bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Nga – Hàn sẽ họp bàn về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Hai bên lên kế hoạch tổ chức cuộc đàm phán có chiều sâu về những phản ứng chung đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.