Doanh nghiệp Hàn Quốc “nối đuôi nhau” sang Việt Nam

VOV.VN - Hãng thông tấn Yonhap cho hay, nhiều công ty Hàn Quốc đang chuyển dần trọng tâm sang thị trường Việt Nam.

Dịch chuyển trọng tâm sang Việt Nam

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đăng bài viết trong đó dẫn lời nhiều nhà quan sát thị trường cho rằng, một loạt công ty kinh doanh hàng tiêu dùng của Hàn Quốc đang gia tăng đầu tư và mở thêm nhiều chi nhánh tại Việt Nam, trong bối cảnh hoạt động làm ăn của họ ở Trung Quốc đã chạm giới hạn.

Trung tâm thương mại Lotte tại Hà Nội

Yonhap nhận định, với dân số hơn 90 triệu người, trong đó có 60% ở độ tuổi dưới 30, Việt Nam là một thị trường hứa hẹn tăng trưởng mạnh mẽ.

Một báo cáo gần đây của Cơ quan xúc tiến đầu tư và thương mại của Hàn Quốc cho hay, Chính phủ Hàn Quốc đang mở rộng xuất khẩu hàng tiêu dùng sang Việt Nam để bù đắp cho hoạt thương mại của Hàn Quốc đang trì trệ, đồng thời coi Việt Nam là một cơ hội tốt đối với các công ty Hàn Quốc.

Tập đoàn CJ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ giải trí đến đồ ăn uống, đã có bước khởi đầu sớm và vào năm 1998 đã mở một văn phòng tại Việt Nam. 

Năm 2012, Chủ tịch tập đoàn Lee Jay-hyun tuyên bố sẽ xây dựng “CJ thứ ba” tại Việt Nam sau Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiện CJ đang tham gia bảy lĩnh vực kinh doanh và giữ vị trí hàng đầu trong ba lĩnh vực là làm bánh, mua sắm tại nhà và rạp chiếu phim.

Vào tháng 2/2016 vừa qua, CJ đã thâu tóm một nhãn hiệu kim chi nổi tiếng ở Việt Nam là Ông Kim’s. Một tháng sau đó, họ lại mua 4,08% cổ phần của tập đoàn chế biến thịt Vissan của Việt Nam và đang có kế hoạch mua thêm nữa.

Hiện CJ sản xuất khoảng 700.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi năm, và theo nhiều quan chức của CJ, tập đoàn này đã bắt đầu để mắt tới ngành chăn nuôi của Việt Nam. Năm ngoái, CJ hợp tác với công ty Sumitomo của Nhật bản để bước chân vào thị trường Việt Nam.

CJ tiết lộ sẽ tiếp tục đầu tư tích cực vào nhiều ngành tại Việt Nam và mở rộng quy mô đầu tư để nâng cao vị thế trên thị trường Việt.

Bước chân của các “ông lớn”

Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, thăm nhà máy sản xuất giày của công ty Taekwang (Hàn Quốc) vào ngày 9/2/2016

Ngoài CJ, nhiều tập đoàn bán lẻ lớn của Hàn Quốc là Lotte và Shinsegae cũng đang củng cố chỗ đứng của họ tại Việt Nam. Tuần trước, Lotte Mart mở chi nhánh thứ 12 của mình tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi tiến vào thị trường Việt Nam năm 2008, Lotte đã có mức doanh số bán hàng lên tới 217 tỷ won (tương đương 190 triệu USD) vào năm ngoái.

Ngoài việc mua lại thương xá Diamond Plaza, tập đoàn này tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường Việt Nam với việc mở Lotte Center Hanoi, trong đó có Lotte Mart, Lotte Department Store và Lotte Hotel.

Bên cạnh đó, Lotte cũng đang xây dựng một thành phố sinh thái thông minh bao gồm một khu mua sắm cùng với các khu nhà ở và văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Shinsegae cũng đang tiến vào Việt Nam với chuỗi bán lẻ giá rẻ E-Mart. Chi nhánh đầu tiên của Shinsegae đã được mở vào cuối năm ngoái tại quận Gò Vấp. Việt Nam là chuỗi bán hàng thứ 2 của Shinsegae tại thị trường nước ngoài, sau Trung Quốc. Các quan chức của E-Mart cho biết họ có kế hoạch xuất khẩu hàng hóa trực tiếp sang Việt Nam trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có nên học cách “giữ cửa” đầu tư công của Hàn Quốc?
Việt Nam có nên học cách “giữ cửa” đầu tư công của Hàn Quốc?

VOV.VN -Hàn Quốc có Trung tâm Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng công và tư để “giữ cửa” các dự án đầu tư, nhờ đó cải thiện hiệu quả quản lý tài khóa quốc gia.

Việt Nam có nên học cách “giữ cửa” đầu tư công của Hàn Quốc?

Việt Nam có nên học cách “giữ cửa” đầu tư công của Hàn Quốc?

VOV.VN -Hàn Quốc có Trung tâm Quản lý đầu tư cơ sở hạ tầng công và tư để “giữ cửa” các dự án đầu tư, nhờ đó cải thiện hiệu quả quản lý tài khóa quốc gia.

Hà Nội và TP HCM hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc
Hà Nội và TP HCM hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc

Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định Hà Nội và TP HCM là hai thành phố thân thiện với tiềm năng tăng trường và quy mô thị trường tốt.

Hà Nội và TP HCM hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc

Hà Nội và TP HCM hấp dẫn các nhà đầu tư Hàn Quốc

Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhận định Hà Nội và TP HCM là hai thành phố thân thiện với tiềm năng tăng trường và quy mô thị trường tốt.

Sáp có triển lãm sản phẩm Hàn Quốc tại Hà Nội
Sáp có triển lãm sản phẩm Hàn Quốc tại Hà Nội

VOV.VN - Các sản phẩm Hàn Quốc sẽ được trưng bày tại Hà Nội từ ngày 13 - 16/4.

Sáp có triển lãm sản phẩm Hàn Quốc tại Hà Nội

Sáp có triển lãm sản phẩm Hàn Quốc tại Hà Nội

VOV.VN - Các sản phẩm Hàn Quốc sẽ được trưng bày tại Hà Nội từ ngày 13 - 16/4.

FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay
FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay

VOV.VN -Theo Bộ Công Thương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay

FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay

VOV.VN -Theo Bộ Công Thương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I
Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I

VOV.VN -Quý I/2016, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam đạt 4,026 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam.

Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I

Hàn Quốc ‘rót’ nhiều nhất vốn FDI vào Việt Nam quý I

VOV.VN -Quý I/2016, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam đạt 4,026 tỷ USD, trong đó Hàn Quốc dẫn đầu về đầu tư vào Việt Nam.