Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh thôi chuyên trách ở Trung ương

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) thôi làm Ủy viên Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội khóa XIV.

Ngày 10/3, đại diện Ban Công tác đại biểu và Văn phòng Quốc hội xác nhận, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc ông Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) thôi làm Ủy viên Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội khóa XIV.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh

Trước đó, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Cảnh sinh ngày 7/12/1977, quê Phù Cát, Bình Định, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Định.

Trước khi thôi nhiệm vụ đại biểu chuyên trách ở Trung ương, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội khóa XIV./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”
Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”

VOV.VN - Theo ông Hiểu, chính vì cách làm “giỏi” như vậy nên có khi vẽ nhầm từ chỗ này sang chỗ nọ, để rồi có quy hoạch trình chưa được duyệt đã lạc hậu.

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu: “6 ngày xong quy hoạch huyện!”

VOV.VN - Theo ông Hiểu, chính vì cách làm “giỏi” như vậy nên có khi vẽ nhầm từ chỗ này sang chỗ nọ, để rồi có quy hoạch trình chưa được duyệt đã lạc hậu.

“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”
“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”

VOV.VN - Từ dấu hiệu vi phạm được làm rõ, việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết không xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp.

“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”

“Bác tư cách Đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp”

VOV.VN - Từ dấu hiệu vi phạm được làm rõ, việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia biểu quyết không xác nhận tư cách ĐBQH khóa XIV của ông Trịnh Xuân Thanh là phù hợp.

Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ đại biểu quốc tế nhân dịp 8/3
Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ đại biểu quốc tế nhân dịp 8/3

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong các nữ đại biểu truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ phụ nữ kế cận hướng đến mục tiêu bình đẳng, tiến bộ cho tất cả mọi người.

Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ đại biểu quốc tế nhân dịp 8/3

Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ đại biểu quốc tế nhân dịp 8/3

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội mong các nữ đại biểu truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ phụ nữ kế cận hướng đến mục tiêu bình đẳng, tiến bộ cho tất cả mọi người.

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?
Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.