Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về rút nhóm đối lập ra khỏi Aleppo

VOV.VN - Hôm 3/12, Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ về việc rút toàn bộ nhóm đối lập ra khỏi Aleppo. Tuy nhiên phe đối lập tuyên bố không đầu hàng.

Chỉ trong 1 tuần qua, quân đội Syria và quân đồng minh đã chiếm được những vùng rộng lớn ở phía Đông Aleppo, đặt phe đối lập vào tình thế không còn sự lựa chọn nào khác phải đàm phán về 1 hành lang thoát ra khỏi khu vực.

Trận chiến Aleppo. Ảnh: Vice.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cho rằng, quân đội Syria chắc chắn sẽ chiếm lại đông Aleppo vào cuối năm nay và hi vọng các bên tìm hướng đi để chấm dứt chiến sự.

Tuy nhiên phe đối lập tuyên bố không đầu hàng nhưng ủng hộ việc mở hành lang để các tay súng và dân thương sơ tán.

Liên Hợp Quốc ước tính gần 30.000 người đã tháo chạy trong những cuộc giao tranh mới nhất, nhưng hơn 100.000 người có thể còn mắc kẹt tại đây. Cuộc sống của những cư dân mắc kẹt đang bị đe dọa do nguồn cung cấp lương thực, nhiên liệu đang cạn kiệt ở miền Đông Aleppo. Các bệnh viện cũng liên tục bị giội bom, không thể hoạt động được.

Nga tuyên bố, việc phe đối lập tự nguyên rút quân sẽ giúp “bình thường hóa cuộc sống” cho dân thường ở phía Đông Aleppo.

Trước đây chính quyền Syria đã kí nhiều thỏa thuận cấp địa phương với các phe nhóm đối lập tại các vùng bị vây hãm, theo đó sẽ tạo hành lang an toàn cho cho phe đốp lập rút lui về căn cứ ở tỉnh Idlid ở Tây Bắc.

Giới phân tích cho rằng. với tiến độ thắng lợi như hiện nay trên thực địa, chính phủ Syria sẽ buộc phe đối lập ở Aleppo phải chấp nhận thỏa thuận vừa nêu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết
Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo khiến hơn 50 người chết.

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

Chiến sự ác liệt tại đông Aleppo, Syria khiến hơn 50 người chết

VOV.VN - Quân đội Syria đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào các quận nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập ở đông Aleppo khiến hơn 50 người chết.

Giải pháp quân sự sẽ gây thêm đổ máu tại Syria
Giải pháp quân sự sẽ gây thêm đổ máu tại Syria

VOV.VN - Lời cảnh báo về nguy cơ đổ thêm máu ở Syria một lần nữa được ra trước diễn biến khủng hoảng mới, đặc biệt là chiến sự tại thành phố miền Đông Aleppo.

Giải pháp quân sự sẽ gây thêm đổ máu tại Syria

Giải pháp quân sự sẽ gây thêm đổ máu tại Syria

VOV.VN - Lời cảnh báo về nguy cơ đổ thêm máu ở Syria một lần nữa được ra trước diễn biến khủng hoảng mới, đặc biệt là chiến sự tại thành phố miền Đông Aleppo.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria
Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo
​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

VOV.VN -Ngày 29/11, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, ước tính 20.000 dân thường Syria đã sơ tán ra khỏi phía đông Aleppo chỉ trong vòng 48 giờ qua.

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

​Syria sơ tán 20.000 dân thường ra khỏi phía đông Aleppo

VOV.VN -Ngày 29/11, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết, ước tính 20.000 dân thường Syria đã sơ tán ra khỏi phía đông Aleppo chỉ trong vòng 48 giờ qua.

Quân Chính phủ Syra giải phóng được 60% diện tích phía Đông Aleppo
Quân Chính phủ Syra giải phóng được 60% diện tích phía Đông Aleppo

VOV.VN - Quân Chính phủ Syria đã giành được quyền kiểm soát hơn 60% diện tích lãnh thổ phía Đông thành phố Aleppo.

Quân Chính phủ Syra giải phóng được 60% diện tích phía Đông Aleppo

Quân Chính phủ Syra giải phóng được 60% diện tích phía Đông Aleppo

VOV.VN - Quân Chính phủ Syria đã giành được quyền kiểm soát hơn 60% diện tích lãnh thổ phía Đông thành phố Aleppo.