Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về Syria, làm dịu sóng gió ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria.

Đây là phản ứng của Nga sau khi Mỹ lên tiếng kêu gọi sớm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 6 năm qua tại Syria, cũng như những căng thẳng ngoại giao giữa hai bên gần đây sau khi Mỹ ra lệnh tấn công bằng tên lửa vào căn cứ không quân ở miền Trung Syria.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Tillerson. Ảnh: CNBC.

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Ayman Al-Safadi ở Moscow, ông Lavrov cho rằng, lệnh ngừng bắn đạt được giữa chính phủ Syria và lực lượng đối lập rất quan trọng trong việc đối phó với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố tại Syria.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này chỉ có thể đạt được bằng sự hợp tác của tất cả các bên liên quan trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, bao gồm cả Nga và Mỹ.

Ông Lavrov nhấn mạnh: “Quốc vương Jordan đã nhiều lần khẳng định rằng, hợp tác Nga và Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng trong các hành động quốc tế giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Tôi đảm bảo rằng, Nga sẵn sàng cho sự hợp tác này và hy vọng phía Mỹ cũng đưa ra những lập trường tương tự”.

Quan hệ Nga - Mỹ được xem là đang bị đẩy xuống mức thấp hơn sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh tấn công bằng tên lửa vào Syria. Nga đã kịch liệt lên án cuộc tấn công này, cảnh báo rằng hành động của Mỹ có thể gây ra những hậu quả "cực kỳ nghiêm trọng" đối với sự ổn định của khu vực và quốc tế.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trong tuần này cũng yêu cầu Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc gia tăng sức ép lên Nga chấm dứt cuộc xung đột.

Trong khi đó, phía Nga bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp vào cuối tháng tới. Ông Trump sẽ đến châu Âu vào ngày 25/5 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels (Bỉ) và hội nghị G7 tại Italy - một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ đã được dư luận mong chờ sau khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, cho đến nay hai nhà lãnh đạo mới chỉ có các cuộc điện đàm. 

Tổng thống Putin cũng cho rằng, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thất bại trong việc thực hiện các cam kết trong chiến dịch tranh cử, đó là cải thiện mối quan hệ với Nga.

Tuy nhiên, chuyến thăm chính thức của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Nga gần đây với cuộc gặp Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Sergei Lavrov cũng được cho là giúp giảm những căng thẳng ngoại giao. Trong chuyến thăm, hai bên thông báo thành lập một nhóm chuyên gia Nga-Mỹ để cải thiện mối quan hệ đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Tuyên bố hợp tác Nga- Mỹ đưa ra khi căng thẳng gia tăng tại khu vực biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, khi cả Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đều chuyển các phương tiện quân sự đến khu vực.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ tái triển khai quân đến khu vực diễn ra một ngày sau khi quân đội Mỹ hiện diện tuần tra tại biên giới Syria. Các hoạt động tuần tra của quân đội Mỹ được thực hiện sau khi Thổ Nhĩ Kỳ không kích các căn cứ của nhóm vũ trang người Kurd tại Syria-đồng minh chính của Mỹ trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua tiếp tục yêu cầu Mỹ hợp tác, dừng hỗ trợ cho các nhóm vũ trang người Kurd tại Syria: “Chúng tôi đã nói mục tiêu hiện giờ là thành phố Manbj của Syria. Chúng tôi cũng có thể tiến hành chiến dịch tại Raqqa cùng với lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, chúng ta yêu cầu Mỹ không nên tham gia cùng với nhóm vũ trang người Kurd tại Syria”.

Dự kiến vòng đàm phán mới về cuộc khủng hoảng Syria sẽ diễn ra tại thủ đô Astana (Kazakhstan) vào các ngày 3-4/5 tới. Phía Kazakhstan hi vọng, sự tham dự của tất cả các bên trong cuộc xung đột , trong đó có lực lượng đối lập Syria sẽ giúp các cuộc thảo luận mang lại kết quả tích cực hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba kịch bản quan hệ Nga-Mỹ: Đụng độ vũ trang?
Ba kịch bản quan hệ Nga-Mỹ: Đụng độ vũ trang?

VOV.VN - Vụ hải quân Mỹ phóng hàng loạt quả tên lửa vào căn cứ không quân của Syria đã đẩy quan hệ Nga-Mỹ vào những căng thẳng mới, kể cả nguy cơ chiến tranh.

Ba kịch bản quan hệ Nga-Mỹ: Đụng độ vũ trang?

Ba kịch bản quan hệ Nga-Mỹ: Đụng độ vũ trang?

VOV.VN - Vụ hải quân Mỹ phóng hàng loạt quả tên lửa vào căn cứ không quân của Syria đã đẩy quan hệ Nga-Mỹ vào những căng thẳng mới, kể cả nguy cơ chiến tranh.

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề
Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Putin rằng quan hệ giữa hai nước phải được thay đổi trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

Ngoại trưởng Mỹ gặp ông Putin, thừa nhận quan hệ Nga-Mỹ có vấn đề

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Tillerson cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Putin rằng quan hệ giữa hai nước phải được thay đổi trong tương lai.

Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ

VOV.VN- Ngày 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có mặt tại Moscow, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của 1 quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump đến Nga.

Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ và trọng trách tháo ngòi nổ xung đột Nga – Mỹ

VOV.VN- Ngày 11/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson có mặt tại Moscow, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của 1 quan chức cấp cao chính quyền Tổng thống Trump đến Nga.

Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?
Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 12/4 đã gặp nhau tại Moscow để trao đổi về vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria.

Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?

Gặp gỡ Lavrov-Tillerson: Nga-Mỹ sẽ làm rõ vụ phóng tên lửa vào Syria?

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson ngày 12/4 đã gặp nhau tại Moscow để trao đổi về vụ Mỹ phóng tên lửa vào Syria.

Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?
Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/4 nói rằng, lòng tin giữa Mỹ và Nga đã bị xói mòn dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?

Hy vọng hâm nóng quan hệ Nga- Mỹ đã tắt ngấm?

VOV.VN -Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/4 nói rằng, lòng tin giữa Mỹ và Nga đã bị xói mòn dưới thời Tổng thống Donald Trump.