Thủ tướng Đức cảnh báo EU sẽ cứng rắn trong các cuộc đàm phán với Anh

VOV.VN - Trong tuyên bố nhằm gia tăng sức ép lên Thủ tướng Anh Theresa May, bà Merkel khẳng định, các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn.

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm qua (9/1) cho rằng, châu Âu đang trong một hoàn cảnh đặc biệt khi vào tháng 3 tới là tròn 60 năm ngày ký Hiệp ước Rome, thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC), tiền thân của Liên minh châu Âu. Tháng 3 tới cũng là thời điểm Anh bắt đầu khởi động tiến trình đàm phán ra khỏi Liên minh châu Âu.

Theo bà Merkel, số lượng các nước thành viên đang tăng lên, nhưng khối này cũng phải đối mặt với việc Anh- một thành viên quan trọng ra khỏi Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh : Reuters.

Đề cập các cuộc cuộc đàm phán với Anh, Thủ tướng Merkel cảnh báo, Liên minh châu Âu sẽ xem xét giới hạn việc Anh tiếp cận với thị trường chung của khối, nếu nước Anh không chấp nhận 4 qui tắc tự do cơ bản trong đàm phán. Mặc dù khẳng định Liên minh châu Âu mong muốn có mối quan hệ tốt với Anh, nhưng trong tuyên bố nhằm gia tăng sức ép lên Thủ tướng Anh Theresa May, bà Merkel khẳng định, các cuộc đàm phán sẽ rất khó khăn.

Bà Merkel nói: "Tôi cho rằng Liên minh châu Âu cần phải làm rõ ràng trong quá trình đàm phán Anh ra khỏi Liên minh châu Âu  là không chỉ EU mà nước Đức cũng muốn có mối quan hệ tốt với Anh. Tuy nhiên việc tiếp cận thị trường chung chỉ có thể xảy ra với việc tôn trọng 4 qui tắc tự do cơ bản của châu Âu. Các cuộc đàm phán sẽ không dễ dàng vì điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến 27 nước thành viên còn lại”.

Cảnh báo của Thủ tướng Đức đưa ra sau khi bà Theresa May trong một cuộc phỏng vấn gần đây khẳng định, Anh có "quyền kiểm soát các biên giới của mình" sau khi rời EU, đồng thời khẳng định bà sẵn sàng rời khỏi Khu vực tự do thương mại của EU./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức
Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức

VOV.VN -Hai nhà lãnh đạo hai nước hàng đầu EU đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác khăng khít, tốt đẹp và thân thiện trong nhiều năm qua.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức

VOV.VN -Hai nhà lãnh đạo hai nước hàng đầu EU đã tạo dựng được mối quan hệ hợp tác khăng khít, tốt đẹp và thân thiện trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tái đắc cử Chủ tịch Đảng CDU
Thủ tướng Đức Angela Merkel tái đắc cử Chủ tịch Đảng CDU

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/12 tái đắc cử vị trí Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) với 89,5% số phiếu bầu.

Thủ tướng Đức Angela Merkel tái đắc cử Chủ tịch Đảng CDU

Thủ tướng Đức Angela Merkel tái đắc cử Chủ tịch Đảng CDU

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/12 tái đắc cử vị trí Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) với 89,5% số phiếu bầu.

Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu
Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là lời cảnh báo đối với toàn bộ khối này.

Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu

Thủ tướng Đức: Brexit là lời cảnh báo cho toàn bộ Liên minh châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) là lời cảnh báo đối với toàn bộ khối này.

Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4
Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến thông báo quyết định tranh cử nhiệm kỳ  thứ 4 trong một buổi họp báo.

Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4

Thủ tướng Đức có thể thông báo tranh cử nhiệm kì 4

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel dự kiến thông báo quyết định tranh cử nhiệm kỳ  thứ 4 trong một buổi họp báo.

Thủ tướng Đức cử cố vấn cấp cao đến Mỹ
Thủ tướng Đức cử cố vấn cấp cao đến Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel cử cố vấn cấp cao gặp người vừa được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ định làm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Michael Flynn.

Thủ tướng Đức cử cố vấn cấp cao đến Mỹ

Thủ tướng Đức cử cố vấn cấp cao đến Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Đức Merkel cử cố vấn cấp cao gặp người vừa được Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ định làm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Michael Flynn.