Chuyến bay của Vietnam Airlines ảnh hưởng do China Airlines đình công

Việc đình công của China Airlines có thể sẽ ảnh hưởng đến hành khách VNA đi trên các chuyến bay hợp tác liên danh nối chuyến qua Đài Bắc

Hôm qua (24/6), Vietnam Airlines (VNA) cho biết Hiệp hội Phi công và tiếp viên China Airlines thông báo kế hoạch đình công bắt đầu từ 24/6, dẫn đến việc China Airlines phải điều chỉnh kế hoạch của một số chuyến bay trong giai đoạn này.

Máy bay Vietnam Airlines.

Tình trạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến hành khách đã mua vé của VNA đi trên các chuyến bay hợp tác liên danh (code-share) nối chuyến qua Đài Bắc trên các chặng bay do China Airlines khai thác.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, China Airlines đã quyết định không thực hiện 3 chuyến bay trong ngày 24/6, gồm: VN2032 (Đài Bắc - Los Angeles), VN2030 (Đài Bắc - San Francisco), VN2034 (Đài Bắc - Vancouver).

VNA đang xây dựng phương án giải quyết đối với khoảng 45 hành khách bị ảnh hưởng trên 3 chuyến bay trên. Hãng này cũng đề nghị hành khách thường xuyên cập nhật thông tin từ website của China Airlines và VNA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe băng chuyền đâm rách cánh máy bay: VNA phải bồi thường
Xe băng chuyền đâm rách cánh máy bay: VNA phải bồi thường

Công ty con của Vietnam Airlines sẽ có chi phí nằm trong gói bảo hiểm của cả Vietnam Airlines chịu trách nhiệm đền bù vụ đâm rách máy bay.

Xe băng chuyền đâm rách cánh máy bay: VNA phải bồi thường

Xe băng chuyền đâm rách cánh máy bay: VNA phải bồi thường

Công ty con của Vietnam Airlines sẽ có chi phí nằm trong gói bảo hiểm của cả Vietnam Airlines chịu trách nhiệm đền bù vụ đâm rách máy bay.

Phi công VNA mua đồ quên trả tiền vẫn bị Nhật tạm giữ
Phi công VNA mua đồ quên trả tiền vẫn bị Nhật tạm giữ

Cục Hàng không dẫn báo cáo của VNA cho biết các cơ quan chức năng của hãng đang tích cực phối hợp với nhà chức trách Nhật Bản để giải quyết vụ việc.

Phi công VNA mua đồ quên trả tiền vẫn bị Nhật tạm giữ

Phi công VNA mua đồ quên trả tiền vẫn bị Nhật tạm giữ

Cục Hàng không dẫn báo cáo của VNA cho biết các cơ quan chức năng của hãng đang tích cực phối hợp với nhà chức trách Nhật Bản để giải quyết vụ việc.