Vụ trưởng bị tố đi hầu đồng: Bộ Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo vào cuộc

VOV.VN - Chiều nay (11/10), Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông vào cuộc vụ Vụ trưởng đi hầu đồng.

Liên quan đến thông tin về Vụ trưởng Vụ tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế Phạm Văn Tác đi lễ chùa tốn cả trăm triệu đồng, Bộ Y tế đã đề nghị Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc.

Chiều nay (11/10), Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông. 

Công văn của Bộ Y tế gửi Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông. 
Theo công văn, ngày 10/10, Bộ Y tế nhận được đơn kiến nghị ông Nguyễn Văn Tác, Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ phản ánh việc ngày 9/10, báo Người tiêu dùng (thuộc Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam) đăng bài “Hầu đồng mong thăng quan tiến chức: Từ nghi thức tín ngưỡng đến biến tướng".

Sau khi nghiên cứu vụ việc, đối chiếu với các văn bản pháp luật hiện hành, Bộ Y tế cho rằng: Việc ông Tác tổ chức lễ tại đền Bảo Lộc thờ Đức Thánh Trần là việc cá nhân, gia đình ông Tác, không liên quan đến công việc của ngành Y tế. Thời gian diễn ra là vào thứ 7- tức ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc theo quy định Nhà nước. 
Cũng theo văn bản của Bộ Y tế, Báo Người tiêu dùng trước đó cũng đã có một số bài phản ánh về công tác nhân sự cán bộ của đồng chí Tác mà chưa có kiểm chứng. Vụ việc này đang được đoàn xác minh đơn thư tố cáo Bộ Y tế thực hiện chưa có kết luận.

Bộ Y tế đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông với vai trò quản lý báo chí, chỉ đạo các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, khách quan về các vấn đề của ngành y tế và yêu cầu báo Người tiêu dùng cung cấp thông tin chính xác, tránh ảnh hưởng uy tín, danh dự của cá nhân, của ngành y tế./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách công đức đúng văn hóa khi đi lễ chùa là như thế nào?
Cách công đức đúng văn hóa khi đi lễ chùa là như thế nào?

Theo GS. Trần Lâm Biền, thói quen đổi tiền lẻ đi lễ chùa, thả vào các ban, bệ, thậm chí cài lên đĩa đặt nải quả là những việc làm phản văn hóa.

Cách công đức đúng văn hóa khi đi lễ chùa là như thế nào?

Cách công đức đúng văn hóa khi đi lễ chùa là như thế nào?

Theo GS. Trần Lâm Biền, thói quen đổi tiền lẻ đi lễ chùa, thả vào các ban, bệ, thậm chí cài lên đĩa đặt nải quả là những việc làm phản văn hóa.

Cả cơ quan khoá trái cửa đi lễ chùa trong giờ làm việc
Cả cơ quan khoá trái cửa đi lễ chùa trong giờ làm việc

Ngày 19/2 là ngày làm việc nhưng khoảng 30 cán bộ một ban quản lý dự án ở Thanh Hóa đã không có mặt tại nhiệm sở mà lại xuất hiện ở chùa Bái Đính.

Cả cơ quan khoá trái cửa đi lễ chùa trong giờ làm việc

Cả cơ quan khoá trái cửa đi lễ chùa trong giờ làm việc

Ngày 19/2 là ngày làm việc nhưng khoảng 30 cán bộ một ban quản lý dự án ở Thanh Hóa đã không có mặt tại nhiệm sở mà lại xuất hiện ở chùa Bái Đính.