Sẽ chấm dứt tình trạng đưa đón, giăng khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà

VOV.VN - Dư luận kỳ vọng nhiều vụ việc phô trương, lãng phí sẽ phải chấm dứt sau Quy định 55 của Bộ Chính trị

Ngày 19/12, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 55 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Dư luận nhân dân cho rằng, việc nghiêm cấm cán bộ, đảng viên theo qui định của Bộ Chính trị rất kịp thời và phù hợp với thực tế hiện nay, góp phần thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Dư luận nhân dân ở Hà Nội cho rằng, Quy định 55 của Bộ Chính trị ra đời rất cần thiết trong bối cảnh đất nước đang gặp khó khăn về kinh tế hiện nay. Vì như vậy, cán bộ, đảng viên sẽ phải gương mẫu bằng việc làm thiết thực. Người được đề bạt, bổ nhiệm hay gia đình có việc hiếu, hỷ sẽ phải ý thức được việc tổ chức phô trương, tốn kém không cần thiết.

Ông Võ Văn Cần, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong cho rằng: “Quy định của Bộ Chính trị phù hợp với thực tế hiện nay khi trong cuộc sống thường ngày có quá nhiều những việc gây lãng phí về vật chất, của cải, thời gian. Trong khi toàn dân đang thưc hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, yêu cầu của Bộ Chính trị sẽ siết chặt thêm việc thực hành tiết kiệm, học tập Bác về Cần - Kiệm- Liêm-Chính- Chí- Công- Vô tư; góp phần chống lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục để góp phần xây dựng dân giàu, nước mạnh”.

Ông Đặng Tài Tính, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam cho rằng quy định của Bộ Chính trị sẽ chấm dứt tình trạng đưa đón, giăng khẩu hiệu, trải thảm, tặng quà, tổ chức ăn uống lãng phí ở nhiều địa phương khi đón các đoàn công tác của Trung ương.

“Chúng ta đang kêu gọi học tập theo Bác Hồ, nhưng ngày xưa khi Bác Hồ xuống cơ sở đâu có ồn ào, chỉ có ít người đi cùng, có nhiều khi Bác vi hành, thậm chí cơ sở không biết Bác đến, trở tay không kịp”, ông Tính chia sẻ.

Nhiều ý kiến cho rằng: Mặt trận và các tổ chức thành viên phải thể hiện trách nhiệm của mình, nhất là vận động nhân dân tham gia giám sát việc nêu gương của cán bộ Đảng viên. Ông Lù Văn Que, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho rằng: “Mặt trận với tư cách đại diện cho dân, thực hiện giám sát phản biện cần phải làm tốt ở những việc như thế này. Muốn làm tốt, người làm công tác Mặt trận phải có bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm cao hơn nữa; Phải thay đổi cả phong cách và tư cách của người làm Mặt trận trong thời kì mới. Mặt trận mà yếu kém thì không thể phản biện, không giám sát được”.

Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên là văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cũng là để thực hiện Cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là quy định phù hợp, cần thiết, thực hiện đúng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nâng cao uy tín của đội ngũ đảng viên cũng như của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấm dứt tình trạng chè chén, liên hoan khi hội họp hay được đề bạt
Chấm dứt tình trạng chè chén, liên hoan khi hội họp hay được đề bạt

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương, bộ ngành siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

Chấm dứt tình trạng chè chén, liên hoan khi hội họp hay được đề bạt

Chấm dứt tình trạng chè chén, liên hoan khi hội họp hay được đề bạt

VOV.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương, bộ ngành siết chặt kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp.

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm tiệc tùng khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm
Bộ Chính trị: Nghiêm cấm tiệc tùng khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm tiệc tùng khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm tiệc tùng khi cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm

VOV.VN - Bộ Chính trị yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng ăn uống, "chè chén" xa hoa, lãng phí, gây phản cảm trong dư luận xã hội.