Chồng giết người, vợ cũng lĩnh án tù

VOV.VN -Người bạn hàng xóm sang xin tiền, nhưng Tuyến không cho. Cả hai xảy ra xô xát và Tuyến đã đâm bạn tử vong bằng một nhát dao.

Tòa án Hà Nội ngày 18/8 đưa vợ chồng Lê Gia Tuyến (SN 1970) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1980, vợ Tuyến) cùng trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội ra xét xử tội Giết người và Che giấu tội phạm.

Sự việc xảy ra cách đây 7 năm. Một đêm cuối tháng 7/2009, Phạm Văn Tám (bạn của Tuyến) đến nhà vay tiền. Do Tuyến không cho vay nên Tám dùng xi lanh đe dọa: “Nếu anh không cho tôi mượn tiền thì tôi đâm anh. Cả hai cùng dính”.

Vợ chồng Tuyến tại tòa sơ thẩm

Nghe thấy vậy Tuyến liền cầm một lưỡi kéo để dưới gầm bàn uống nước và đáp lại: “Nếu mày đâm tao thì tao đánh mày đó”.

Ngay sau đó, Tám lao vào Tuyến đồng thời giơ xi lanh lên. Anh ta liền né sang một bên và dùng lưỡi kéo đâm thẳng vào ngực trái của bạn. Ôm ngực đi ra khỏi nhà Tuyến, Tám được cấp cứu tại cơ sở y tế xã nhưng tử vong. Nguyên nhân chết được xác định là do nhát kéo đâm thủng phổi.

Về phần Hoa, lúc đó đang ở trong phòng ngủ, đi ra thì được chồng thông báo sự việc. Hoa sau đó đưa cho chồng 100.000 đồng để bỏ trốn.

Anh ta đi xe máy trong đêm, đến Thanh Hóa thì bán được 2 triệu đồng. Cầm số tiền này, Tuyến vào Nam. Sinh sống và làm việc tại đây một thời gian thì đến ngày 6/7/2015, Tuyến bị Công an huyện Lộc Ninh, Bình Phước bắt giữ  theo lệnh truy nã tội Giết người.

Với hành vi phạm tội của mình, Tuyến nhận án chung thân. Liên đới hành vi giết người của chồng, Hoa nhận mức án 6 tháng tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn
Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn

Thông tin ban đầu, cả 2 nạn nhân đều đã có gia đình, nhưng có quan hệ tình cảm, có thể do mâu thuẫn nên H đã sát hại chị Ch rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn

Đôi nam nữ chết lõa thể trong nhà nghỉ: Nghi án giết người rồi tự vẫn

Thông tin ban đầu, cả 2 nạn nhân đều đã có gia đình, nhưng có quan hệ tình cảm, có thể do mâu thuẫn nên H đã sát hại chị Ch rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Khen thưởng hai người dân bắt giữ đối tượng giết người ở Thái Bình
Khen thưởng hai người dân bắt giữ đối tượng giết người ở Thái Bình

Ngày 12/8, công an đã trao thưởng cho anh Phan Quang Minh và anh Nguyễn Quang Trung (đều trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).  

Khen thưởng hai người dân bắt giữ đối tượng giết người ở Thái Bình

Khen thưởng hai người dân bắt giữ đối tượng giết người ở Thái Bình

Ngày 12/8, công an đã trao thưởng cho anh Phan Quang Minh và anh Nguyễn Quang Trung (đều trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình).  

Công an Hà Nội thông tin về vụ giết người tại đường Láng
Công an Hà Nội thông tin về vụ giết người tại đường Láng

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong làm ăn, nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hành nghề “tín dụng đen” đã đánh và đẩy nạn nhân từ tầng 3 xuống đất

Công an Hà Nội thông tin về vụ giết người tại đường Láng

Công an Hà Nội thông tin về vụ giết người tại đường Láng

VOV.VN - Do mâu thuẫn trong làm ăn, nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hành nghề “tín dụng đen” đã đánh và đẩy nạn nhân từ tầng 3 xuống đất

Giết người xong để lại số điện thoại để thách thức công an
Giết người xong để lại số điện thoại để thách thức công an

Sau khi lao vào đánh người khác đến bất tỉnh rồi tử vong sau đó, kẻ côn đồ còn để lại số điện thoại cho người nhà nạn nhân để…báo công an.

Giết người xong để lại số điện thoại để thách thức công an

Giết người xong để lại số điện thoại để thách thức công an

Sau khi lao vào đánh người khác đến bất tỉnh rồi tử vong sau đó, kẻ côn đồ còn để lại số điện thoại cho người nhà nạn nhân để…báo công an.