Thành phố Cape Town (Nam Phi) mong thúc đẩy quan hệ với Hà Nội

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Cape Town cho biết rất coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội.

Ngày 12/2/2015, tại Tòa Thị chính thành phố Cape Town, Phó Thị trưởng Cape Town đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Cape Town với thủ đô Hà Nội.

 Lãnh đạo Cape Town và Đại sứ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm

Trao đổi với Đại sứ Lê Huy Hoàng, ông Ian Neilson khẳng định thành phố Cape Town coi trọng và mong muốn mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội nhằm đẩy mạnh hợp tác hai bên về thương mại, đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm quản lý phát triển đô thị.

Ông Ian Neilson cho biết để tạo cơ sở cho việc hợp tác hai bên, thành phố Cape Town đang xúc tiến các thủ tục với Chính phủ Trung ương và các cơ quan liên quan của Nam Phi để hai bên có thể sớm ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố Hà Nội và Cape Town.

Trong trao đổi, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã chuyển lời mời của Lãnh đạo thành phố Hà Nội mong muốn sớm đón Thị trưởng và các vị lãnh đạo của Cape Town sang thăm Hà Nội.

Đại sứ Lê Huy Hoàng cũng nhấn mạnh những tiềm năng và thế mạnh đa dạng của Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam - trung tâm chính trị kinh tế của cả nước với số dân trên 7 triệu người và tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan trong nhiều năm qua đang ngày càng là điểm đến quan trọng thu hút du lịch và đầu tư nước ngoài.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng Hà Nội sẽ là thành phố đối tác quan trọng của thành phố Cape Town, việc hợp tác kết nghĩa giữa Hà Nội và Cape Town sẽ có lợi cho người dân của hai thành phố và đóng góp cho quan hệ hữu nghị hợp tác hai nước nói chung.

Thành phố Cape Town được coi là trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Nam Phi với dân số trên 4 triệu người, có cảng biển và sân bay quốc tế hiện đại, hiện đứng đầu châu Phi do có trình độ phát triển kinh tế cao, cách quản lý tốt về nhiều mặt, trong nhiều năm gần đây liên tục được xếp hạng là một trong 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Cape Town cũng được xem là thành phố du lịch nổi tiếng, là điểm đến hàng đầu của du lịch châu Phi và đứng thứ 3 về du lịch trên thế giới, hàng năm thu hút trên 10 triệu du khách với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Mũi Hảo vọng, Núi bàn …/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương mại Việt Nam-Nam Phi đạt cao nhất từ trước tới nay
Thương mại Việt Nam-Nam Phi đạt cao nhất từ trước tới nay

Theo Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương), năm 2011, xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi khi mà kinh tế Nam Phi được dự báo tiếp tục tăng trưởng từ 3,5-4%.

Thương mại Việt Nam-Nam Phi đạt cao nhất từ trước tới nay

Thương mại Việt Nam-Nam Phi đạt cao nhất từ trước tới nay

Theo Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương), năm 2011, xuất khẩu của Việt Nam sang Nam Phi sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi khi mà kinh tế Nam Phi được dự báo tiếp tục tăng trưởng từ 3,5-4%.

Đưa quan hệ Việt Nam – Nam Phi đi vào chiều sâu
Đưa quan hệ Việt Nam – Nam Phi đi vào chiều sâu

Nhiều cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hạ viện Nam Phi và các lãnh đạo Việt Nam đã thống nhất đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong tương lai.

Đưa quan hệ Việt Nam – Nam Phi đi vào chiều sâu

Đưa quan hệ Việt Nam – Nam Phi đi vào chiều sâu

Nhiều cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hạ viện Nam Phi và các lãnh đạo Việt Nam đã thống nhất đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong tương lai.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Nam Phi rất lớn
Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Nam Phi rất lớn

VOV.VN - Khẳng định của Phó Chủ tịch VCCI và Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam tại hội thảo thương mại và đầu tư Việt Nam- Nam Phi.

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Nam Phi rất lớn

Tiềm năng hợp tác Việt Nam - Nam Phi rất lớn

VOV.VN - Khẳng định của Phó Chủ tịch VCCI và Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam tại hội thảo thương mại và đầu tư Việt Nam- Nam Phi.

Mở rộng hợp tác Quốc hội Việt Nam – Nam Phi
Mở rộng hợp tác Quốc hội Việt Nam – Nam Phi

Từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nam Phi sẽ tạo bước tiến để hai Quốc hội hợp tác bền chặt, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Mở rộng hợp tác Quốc hội Việt Nam – Nam Phi

Mở rộng hợp tác Quốc hội Việt Nam – Nam Phi

Từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nam Phi sẽ tạo bước tiến để hai Quốc hội hợp tác bền chặt, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Tạo đà phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Nam Phi
Tạo đà phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Nam Phi

Quan hệ Việt Nam – Nam Phi đã có nhiều bước phát triển tốt đẹp, vì vậy hai bên cần tăng cường thúc đẩy tạo nên bước tiến mới trong mối quan hệ này.

Tạo đà phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Nam Phi

Tạo đà phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Nam Phi

Quan hệ Việt Nam – Nam Phi đã có nhiều bước phát triển tốt đẹp, vì vậy hai bên cần tăng cường thúc đẩy tạo nên bước tiến mới trong mối quan hệ này.

Động lực mới cho quan hệ Việt Nam- Nam Phi
Động lực mới cho quan hệ Việt Nam- Nam Phi

VOV.VN - Đại diện phía Nam Phi đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Phạm Bình Minh.

Động lực mới cho quan hệ Việt Nam- Nam Phi

Động lực mới cho quan hệ Việt Nam- Nam Phi

VOV.VN - Đại diện phía Nam Phi đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Phạm Bình Minh.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại Việt Nam-Nam Phi
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại Việt Nam-Nam Phi

Chính phủ và các Bộ ngành Nam Phi luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư làm ăn tại thị trường Nam Phi. Đây là những yếu tố thuận lợi giúp các nhà đầu tư an tâm khi vào thị trường Nam Phi.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại Việt Nam-Nam Phi

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại Việt Nam-Nam Phi

Chính phủ và các Bộ ngành Nam Phi luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư làm ăn tại thị trường Nam Phi. Đây là những yếu tố thuận lợi giúp các nhà đầu tư an tâm khi vào thị trường Nam Phi.