Dư âm ABG 5: Đằng sau ánh hào quang và vinh quang chiến thắng

VOV.VN - Đoàn TTVN xếp nhất toàn đoàn với số HCV hơn 2 lần chỉ tiêu ban đầu, với 52 HCV tại ABG 5. Thế nhưng, đằng sau vinh quang đó còn nhiều điều để nói.

“Lên đỉnh” trong hoài nghi

Kết thúc 8 ngày thi đấu chính thức tại đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 (ABG 5) được tổ chức trên sân nhà tại thành phố biển Đà Nẵng, đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã vượt mục tiêu đề ra với việc giành tổng cộng 139 huy chương, gồm 52 HCV, 44 HCB và 43 HCĐ, qua đó dẫn đầu trên bảng tổng sắp đầy thuyết phục.

Đoàn TTVN áp đảo trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc tại ABG 5.

Trước khi đại hội diễn ra, BTC chỉ đặt mục tiêu giành 18-22 HCV và nằm trong top 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Tuy nhiên, việc đoàn TTVN độc chiếm ngôi đầu với 16 HCV hơn đoàn xếp thứ hai là Thái Lan và… 40 HCV so với đoàn tiếp theo là Trung Quốc lại khiến nhiều người nghi ngờ về chất lượng chuyên môn của VĐV mà các đoàn cử tới đại hội.

Mọi việc thuận lợi với đoàn chủ nhà tới mức, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn tự tin khẳng định “Việt Nam hoàn toàn có thể giữ vị trí top 1” ngay ở ngày thi đấu chính thức thứ 6, khi trong lịch thi đấu các môn còn lại chỉ còn toàn những môn thế mạnh của chúng ta như Vovinam, võ cổ truyền hay Sambo.

Việc một cường quốc thể thao như Trung Quốc chỉ xếp ở vị trí đầy khiêm tốn là thứ 3 chung cuộc với 12 HCV thực sự là một dấu hỏi lớn về trình độ và chất lượng chuyên môn của đại hội, điều mà Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã thừa nhận, các đoàn không mang sang Việt Nam dự ABG 5 với lực lượng mạnh nhất có thể.

Bởi, theo con số thống kê đơn giản nhất, tại đấu trường Olympic đỉnh cao vừa kết thúc ở Brazil năm nay, Trung Quốc dù trượt dài, và có thành tích kém nhất kể từ năm 2000, nhưng cũng có tới 26 HCV và xếp hạng 3 chung cuộc với tổng cộng 70 huy chương (so với vỏn vẹn 12 HCV và tổng 49 huy chương tại ABG 5).

Thể thao Việt Nam đã có kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi, cả về khâu tổ chức và chuyên môn. (Ảnh: Ngọc Duy).

Chiến thắng ý nghĩa hơn cả huy chương

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã nói đoàn TTVN có thành tích tốt ngoài mong đợi nhờ sự chuẩn bị tốt và sự cổ vũ nhiệt tình của người dân Đà Nẵng, nơi diễn ra đại hội. Cần phải thừa nhận rằng, dù phải thi đấu nhiều môn mới mẻ ở ABG 5, nhưng các VĐV đều đã nỗ lực hết mình vì vinh quang và màu cờ sắc áo.

Đó là tinh thần thi đấu đầy quật khởi của Bùi Thị Hải Yến ở môn Muay hạng cân 57-60kg nữ khi võ sĩ của Việt Nam bị dồn ép hoàn toàn trong phần lớn thời gian thi đấu trước đối thủ người Thái nhưng đã tung một đòn knock-out để lật ngược tình thế đầy ngoạn mục, qua đó giành HCV.

Bùi Thị Hải Yến hạnh phúc đăng quang sau đòn knock-out hạ gục đối thủ Thái Lan trong trận chung kết hạng cân 57-60kg nữ môn Muay. (Ảnh: Trường Giang). 

Đó còn là hình ảnh Đinh Đức Nam vượt qua đối thủ người Thái ở trận chung kết đá cầu đơn nam với những bước chân tập tễnh khi phải thi đấu liên tục ở thời tiết nắng nóng gần 40 độ. Không thể không kể tới, “nữ hoàng bóng gỗ” Phan Thị Phượng, người mở hàng “vàng” cho TTVN tại đại hội, cả ngày “dầm mưa, dãi nắng” tập luyện cùng nắng, gió và cát biển, để đêm về lại truyền nước vì kiệt sức và để giành 2 HCV, 1 HCĐ tại đại hội. 

Đinh Đức Nam giành HCV nội dung đơn nam môn đá cầu với những bước chân tập tễnh. (Ảnh: Trường Giang).

Cũng khó có thể quên những cô gái “vàng” của Kurash, dù chỉ có 2 tháng tập luyện trên cát cho phù hợp với điều luật tại ABG 5 nhưng xuất sắc liên tục “gặt vàng”, mang vinh quang về cho đất nước. Đó còn là vẻ mặt đầy tiếc nuối của Nguyễn Thị Ánh Nguyệt vì giành HCV mà… không cần thi đấu trận chung kết do đối thủ kiệt sức bỏ cuộc ở nội dung đơn nữ môn đá cầu.

Nữ hoàng bóng gỗ Phan Thị Phượng, người mở hàng "vàng" cho TTVN tại ABG 5, tối nào cũng phải truyền nước vì kiệt sức.

Tất cả những hình ảnh đó mới là chiến thắng thực sự của thể thao Việt Nam tại ABG 5, bỏ qua bài toán chỉ tiêu thành tích, khi tất cả các VĐV, các đội tuyển đều nỗ lực hết mình để “tỏa sáng” ở các cụm thi đấu trải dài trên bãi biển Đà Nẵng.

Tinh thần nỗ lực và quyết tâm vì màu cờ sắc áo để vươn xa hơn, cao hơn đó mới là thắng lợi đầy ý nghĩa chứ không phải ở ngôi nhất toàn đoàn hay con số huy chương vượt trội của đoàn TTVN tại ABG 5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 8 ABG 5: Vovinam giành HCV, Việt Nam vững vàng ngôi đầu
Ngày 8 ABG 5: Vovinam giành HCV, Việt Nam vững vàng ngôi đầu

VOV.VN - Sáng nay (2/10) là ngày thi đấu cuối cùng của ABG5, Vovinam đem về thêm 1 tấm HCV giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV lên con số 44.

Ngày 8 ABG 5: Vovinam giành HCV, Việt Nam vững vàng ngôi đầu

Ngày 8 ABG 5: Vovinam giành HCV, Việt Nam vững vàng ngôi đầu

VOV.VN - Sáng nay (2/10) là ngày thi đấu cuối cùng của ABG5, Vovinam đem về thêm 1 tấm HCV giúp đoàn thể thao Việt Nam nâng tổng số HCV lên con số 44.

Ngày 7 ABG 5: Việt Nam cô đơn trên đỉnh trong ngày “vàng” của Silat
Ngày 7 ABG 5: Việt Nam cô đơn trên đỉnh trong ngày “vàng” của Silat

VOV.VN - ĐT Pencak Silat đã có ngày thi đấu thành công rực rỡ khi giành 6 HCV trên tổng số 9 nội dung giành quyền vào thi chung kết tại ABG 5.

Ngày 7 ABG 5: Việt Nam cô đơn trên đỉnh trong ngày “vàng” của Silat

Ngày 7 ABG 5: Việt Nam cô đơn trên đỉnh trong ngày “vàng” của Silat

VOV.VN - ĐT Pencak Silat đã có ngày thi đấu thành công rực rỡ khi giành 6 HCV trên tổng số 9 nội dung giành quyền vào thi chung kết tại ABG 5.

Chùm ảnh: Những mỹ nhân thầm lặng “thiêu đốt” ABG 5
Chùm ảnh: Những mỹ nhân thầm lặng “thiêu đốt” ABG 5

VOV.VN -Ngoài các bộ môn thi đấu, nhan sắc của bóng hồng cũng tăng phần hấp dẫn cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 diễn ra tại Đà Nẵng.

Chùm ảnh: Những mỹ nhân thầm lặng “thiêu đốt” ABG 5

Chùm ảnh: Những mỹ nhân thầm lặng “thiêu đốt” ABG 5

VOV.VN -Ngoài các bộ môn thi đấu, nhan sắc của bóng hồng cũng tăng phần hấp dẫn cho Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 diễn ra tại Đà Nẵng.

“Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu tại ABG 5”
“Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu tại ABG 5”

VOV.VN - Kết thúc 6 ngày tranh tài tại Đại hội thể thao Bãi Biển châu Á lần thứ 5, đoàn Việt Nam đang củng cố vị trí dẫn đầu một cách vững chắc.

“Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu tại ABG 5”

“Đoàn thể thao Việt Nam đã vượt xa chỉ tiêu tại ABG 5”

VOV.VN - Kết thúc 6 ngày tranh tài tại Đại hội thể thao Bãi Biển châu Á lần thứ 5, đoàn Việt Nam đang củng cố vị trí dẫn đầu một cách vững chắc.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5
Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

VOV.VN - Sau 8 ngày thi đấu, ABG 5 chính thức được khép lại và đánh dấu một Đại hội thể thao bãi biển châu Á thành công và tốt đẹp.

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

Cận cảnh lễ bế mạc Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5

VOV.VN - Sau 8 ngày thi đấu, ABG 5 chính thức được khép lại và đánh dấu một Đại hội thể thao bãi biển châu Á thành công và tốt đẹp.