Không khí lạnh tăng cường, xuất hiện gió mạnh, sóng lớn trên biển

VOV.VN - Từ ngày 30/12, các tỉnh miền Bắc có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Bắc Biển Đông xuất hiện gió mạnh, sóng lớn.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông tin về không khí lạnh tăng cường và cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều và đêm 29/12, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Từ ngày 30/12, các tỉnh miền Bắc có khả năng xuất hiện rét đậm, vùng núi rét hại.

ảnh minh họa

Để ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển và rét đậm, rét hại; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai đề nghị: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau theo dõi chặt chẽ, cập nhật thông tin về diễn biến gió mạnh trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù họp, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Bắc Bộ theo dõi diễn biến rét đậm, rét hại; thông báo đến các cấp chính quyền và người dân biết để chủ động các biện pháp phòng, tránh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Sapa, Đồng Văn
Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Sapa, Đồng Văn

Băng giá lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay ở Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) và Phia Oắc (Cao Bằng).

Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Sapa, Đồng Văn

Nhiệt độ giảm sâu, băng tuyết phủ trắng Sapa, Đồng Văn

Băng giá lần đầu xuất hiện trong mùa đông năm nay ở Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang) và Phia Oắc (Cao Bằng).

Miền Bắc ngập trong giá rét, có nơi dưới 11 độ
Miền Bắc ngập trong giá rét, có nơi dưới 11 độ

VOV.VN - Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, riêng khu vực Bắc Bộ xuất hiện rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại. 

Miền Bắc ngập trong giá rét, có nơi dưới 11 độ

Miền Bắc ngập trong giá rét, có nơi dưới 11 độ

VOV.VN - Ở các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét, riêng khu vực Bắc Bộ xuất hiện rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại. 

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển
Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

VOV.VN -Dự báo, ngày và đêm 31/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam nên ở khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7-8

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

VOV.VN -Dự báo, ngày và đêm 31/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam nên ở khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7-8

Đón Tết dương lịch: Bắc bộ rét đậm, Nam bộ có nền nhiệt cao
Đón Tết dương lịch: Bắc bộ rét đậm, Nam bộ có nền nhiệt cao

VOV.VN -Nhiệt độ tại khu vực Bắc bộ rét đậm. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. TP HCM nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Đón Tết dương lịch: Bắc bộ rét đậm, Nam bộ có nền nhiệt cao

Đón Tết dương lịch: Bắc bộ rét đậm, Nam bộ có nền nhiệt cao

VOV.VN -Nhiệt độ tại khu vực Bắc bộ rét đậm. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. TP HCM nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Sa Pa sắp có tuyết rơi?
Sa Pa sắp có tuyết rơi?

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: tuyết  ở Sa Pa sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 12/2015 hoặc cuối tháng 2/2016.

Sa Pa sắp có tuyết rơi?

Sa Pa sắp có tuyết rơi?

Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: tuyết  ở Sa Pa sẽ rơi vào khoảng cuối tháng 12/2015 hoặc cuối tháng 2/2016.

Hà Giang: Sương mù lạnh cóng phủ trắng cao nguyên đá
Hà Giang: Sương mù lạnh cóng phủ trắng cao nguyên đá

VOV.VN -Kể từ ngày 28/12 đến nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Giang đã giảm xuống dưới 10 độ C, sương mù dày đặc.

Hà Giang: Sương mù lạnh cóng phủ trắng cao nguyên đá

Hà Giang: Sương mù lạnh cóng phủ trắng cao nguyên đá

VOV.VN -Kể từ ngày 28/12 đến nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Hà Giang đã giảm xuống dưới 10 độ C, sương mù dày đặc.