Nam thanh niên đào cổ mộ 200 năm bị đá tảng đè chết

Khi tham gia di dời một ngôi mộ trên 200 năm, một thanh niên trú phường An Tây, thành phố Huế (tỉnh TT-Huế) bị khối đá tảng đè chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 2/10, tin từ Công an phường Thủy Xuân (Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam thanh niên thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại khu nghĩa trang thuộc tổ dân cư 6, phường Thủy Xuân. Nạn nhân là anh Võ Đình S. (trú phường An Tây, Huế).

Được biết vào thời điểm đó, anh S. cùng 3 người thân được thuê cất bốc hai ngộ mộ lâu năm tại Thủy Xuân. Cả nhóm chia nhau ra bốc hai mộ cách nhau vài mét, trong đó anh S. và bố ruột là ông Võ Đình T bốc một ngôi.

Khi ông T. tạm nghỉ tay uống nước, anh A. vẫn tiếp tục công việc. Không may một khối đá tảng nằm trên bề mặt ngôi mộ đổ sụp xuống đè lên người S.

Khi mọi người phát hiện ra tai nạn, thì anh S. đã tử vong.

Theo dân địa phương, ngôi mộ nơi xảy ra tai nạn có thể đã tồn tại hơn 200 năm, thường được gọi là mộ tàu.

Đến chiều 2/10, sau khi hoàn thành các thủ tục khám nghiệm hiện trường và pháp y, thi thể anh S. đã được người nhà đưa về lo hậu sự.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một người bị đá đè chết trong hầm khai thác quặng
Một người bị đá đè chết trong hầm khai thác quặng

VOV.VN -Trong lúc vào đường hầm cũ của khu vực khai thác quặng, anh Trọng không may bị tảng đá rơi đè chết khi đang ở độ sâu 170m trong lòng đất.

Một người bị đá đè chết trong hầm khai thác quặng

Một người bị đá đè chết trong hầm khai thác quặng

VOV.VN -Trong lúc vào đường hầm cũ của khu vực khai thác quặng, anh Trọng không may bị tảng đá rơi đè chết khi đang ở độ sâu 170m trong lòng đất.