Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đang ở thăm Iraq.

Chiến binh IS. Ảnh: Dawn.

Ông Mattis có chuyến thăm Iraq đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc nhằm đánh giá những nỗ lực chống IS trong bối cảnh các lực lượng Iraq với sự hỗ trợ của Mỹ vừa tiến hành chiến dịch mới nhằm truy quét các tay súng IS tại thành phố Mosul.

Theo ông Abadi, sự liên minh giữa Iraq và Mỹ là cần thiết để triệt tiêu IS. Ông cũng khẳng định khả năng của Iraq đánh bại IS tại Iraq và điều này sẽ dẫn tới việc đánh bại IS tại các khu vực khác trên thế giới.

Cùng ngày, chỉ huy liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu, Trung tướng Stephen Townsend cho rằng lực lượng này sẽ được phép ở lại Iraq sau khi thành phố Mosul được giải phóng.

Ông Townsend không cho rằng chính phủ Iraq sẽ yêu cầu liên quân rời khỏi nước này ngay sau chiến dịch Mosul. Chính phủ Iraq hiểu rõ đây là một cuộc chiến hết sức phức tạp và họ sẽ cần sự hỗ trợ của liên quân ngay cả sau chiến dịch Mosul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?
Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

Năm 2017, “nhà nước” khủng bố Hồi giáo IS sẽ sụp đổ?

VOV.VN - Có nhiều chỉ dấu cho thấy tổ chức khủng bố Hồi giáo khét tiếng IS sẽ sụp đổ trong năm 2017 với tư cách một tổ chức “chính quyền” quy củ.

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 65 phần tử IS trong chiến dịch quân sự tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 65 phần tử IS trong chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá 14 mục tiêu của IS, phá hủy nơi ẩn náu và sở chỉ huy IS, tiêu diệt 65 phần tử khủng bố IS chỉ trong 24 giờ...

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 65 phần tử IS trong chiến dịch quân sự tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 65 phần tử IS trong chiến dịch quân sự tại Syria

VOV.VN - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá 14 mục tiêu của IS, phá hủy nơi ẩn náu và sở chỉ huy IS, tiêu diệt 65 phần tử khủng bố IS chỉ trong 24 giờ...

Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS
Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 ký sắc lệnh hành pháp, trao cho quân đội Mỹ 30 ngày để phác thảo kế hoạch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS

Mỹ cho quân đội 30 ngày lên kế hoạch đánh bại IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/1 ký sắc lệnh hành pháp, trao cho quân đội Mỹ 30 ngày để phác thảo kế hoạch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS.

Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria
Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria

VOV.VN - Có 5.265 viên đạn uranium nghèo được sử dụng trong 2 cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các đoàn xe chở dầu của IS ở Syria hồi năm 2015.

Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria

Mỹ thừa nhận dùng đạn uranium nghèo đánh IS ở Syria

VOV.VN - Có 5.265 viên đạn uranium nghèo được sử dụng trong 2 cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các đoàn xe chở dầu của IS ở Syria hồi năm 2015.

Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul
Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul

VOV.VN - Lực lượng tinh nhuệ của quân đội và cảnh sát Iraq đã sẵn sàng giao chiến tại Mosul với ít nhất 1.800 tay súng Hồi giáo IS cùng 200 kẻ đánh bom tự sát.

Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul

Đặc nhiệm Iraq đối mặt 1.800 lính IS, 200 kẻ đánh bom tự sát ở Mosul

VOV.VN - Lực lượng tinh nhuệ của quân đội và cảnh sát Iraq đã sẵn sàng giao chiến tại Mosul với ít nhất 1.800 tay súng Hồi giáo IS cùng 200 kẻ đánh bom tự sát.