Nhật Bản: Thủ tướng Abe có cơ hội kéo dài thời gian cầm quyền

VOV.VN -Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản ngày 5/3 đã quyết định nâng quy định giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng lên thành 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Động thái được đánh giá là mở ra cơ hội để Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục cầm quyền cho tới tháng 9/2021.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: economywatch.com)

Luật pháp Nhật Bản không quy định giới hạn thời gian cầm quyền liên tiếp của vị trí Thủ tướng, nhưng theo thông lệ Chủ tịch Đảng cầm quyền thường giữ cương vị này.

Điều lệ của Đảng Dân chủ Tự do trước đây quy định chức Chủ tịch chỉ được giữ trong 2 nhiệm kỳ liên tiếp với tổng cộng 6 năm, như vậy ông Abe sẽ kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng vào tháng 9/2018.

Ông Abe, năm nay 62 tuổi, đã làm Thủ tướng Nhật Bản khoảng 1 năm trước khi từ chức hồi tháng 9/2007. Sau đó, ông quay lại vị trí nguyên thủ Nhật Bản sau khi Đảng Dân chủ Tự do chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 12/2012./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Video Tổng thống Trump thử "độ rắn rỏi" của Thủ tướng Nhật Bản
Video Tổng thống Trump thử "độ rắn rỏi" của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Cái bắt tay “lạ thường” kéo dài trong khoảng 18 giây được cho là cách để ông Trump thể hiện tình cảm đối với nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Video Tổng thống Trump thử "độ rắn rỏi" của Thủ tướng Nhật Bản

Video Tổng thống Trump thử "độ rắn rỏi" của Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Cái bắt tay “lạ thường” kéo dài trong khoảng 18 giây được cho là cách để ông Trump thể hiện tình cảm đối với nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên
Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Hơn 40 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp của mình, ở tuổi 83, Yoshiko Shinohara đã trở thành tỷ phú.

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Nhật Bản có nữ tỷ phú tự thân đầu tiên

Hơn 40 năm sau khi gây dựng cơ nghiệp của mình, ở tuổi 83, Yoshiko Shinohara đã trở thành tỷ phú.

Mỹ ủng hộ Nhật Bản thúc đẩy quan hệ với Nga
Mỹ ủng hộ Nhật Bản thúc đẩy quan hệ với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Nhật Bản tăng cường hợp tác với Nga nhằm đạt tiến bộ trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Mỹ ủng hộ Nhật Bản thúc đẩy quan hệ với Nga

Mỹ ủng hộ Nhật Bản thúc đẩy quan hệ với Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Nhật Bản tăng cường hợp tác với Nga nhằm đạt tiến bộ trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.