Bà Park Geun-hye ra đi, ai sẽ là Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc lập tức tuyên bố nhận đơn ứng cử, đề cử Tổng thống sau khi Tòa án Hiến pháp ngày 10/3 cách chức bà Park Geun-hye.

Chỉ vài giờ sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc chấp thuận việc cách chức Tổng thống Park Geun-hye, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) Hàn Quốc ngày 10/3 tuyên bố bắt đầu chấp nhận các ứng cử đề cử Tổng thông cho cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra trong vòng 60 ngày tới.

Bà Park Geun-hye ra đi, chìa khóa Nhà Xanh có thể thuộc về ai? Ảnh: AFP

“Vì cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức sớm, chúng tôi sẽ tăng cường các hướng dẫn để ngăn ngừa khả năng các ứng viên vi phạm luật bầu cử” - thông báo của NEC nêu rõ. Cơ quan này khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh những sai phạm trong bầu cử.

Ngày 11/3, Chủ tịch NEC Kim Yong-deok dự kiến có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử sớm này và kêu gọi cử tri tham gia và tiến trình dân chủ.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ sớm quyết định và công bố ngày bầu cử trong khi cam kết đảm bảo một cuộc bỏ phiếu công bằng.

Viễn cảnh chính trường Hàn Quốc trong 60 ngày tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đua khốc liệt.

Đảng đối lập trỗi dậy mạnh mẽ

Rất nhiều chính trị gia bảo thủ tại Hàn Quốc giờ đây bị coi là “liều thuốc độc” bởi vì quá khứ dính líu tới bà Park.

Vì thế, một số nhà phân tích tin rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Hàn Quốc nhiều khả năng nằm trong số những người thuộc đảng Minjoo (đảng Thống nhất Dân chủ Hàn Quốc), đảng đối lập lớn nhất ở nước này.

Tuy nhiên, 2 ứng viên tiềm năng nhất của đảng này trong cuộc đua Tổng thống lại có quan điểm khá khác biệt về những vấn đề lớn, trong đó có cách tiếp cận đối với Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in, người để thua trước bà Park trong cuộc bầu cử năm 2012 rõ ràng đang là ứng viên Tổng thống được yêu mến nhất.

Ông Moon Jae-in cho rằng Hàn Quốc nên theo đuổi cách tiếp cận đối thoại chứ không chỉ sử dụng các lệnh trừng phạt để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của họ.

Ông cũng tuyên bố sẽ mở lại khu công nghiệp chung của 2 nước ở thị trấn biên giới Triều Tiên Kaesong, vốn bị chính phủ của bà Park đóng cửa hồi năm ngoái sau một vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in không ngần ngại thể hiện rằng ông có thể thách thức nước Mỹ, đồng minh chủ chốt của Hàn Quốc. Theo ông, Hàn Quốc nên xem xét lại kế hoạch triển khai Hệ thống tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Chính trị gia bảo thủ này tin rằng lợi ích an ninh mà THAAD mang lại sẽ chẳng thể bù đắp được thiệt hại do quan hệ ngày càng xấu đi với Nga và Trung Quốc, 2 nước phản đối kịch liệt hệ thống phòng thủ này vì lo ngại radar của nó có thể là mối đe dọa đối với những lợi ích của họ.

Đối thủ đáng gờm nhất của ông Moon Jae-in có lẽ là Tỉnh trưởng tỉnh miền Nam Chungcheong, chính trị gia trung dung An Heejung.

Ông An Heejung cho rằng chính phủ tiếp theo của Hàn Quốc sẽ khó có thể mở lại khu công nghiệp Kaesong khi mà nước này vẫn phải tuân thủ cam kết của mình với các lệnh trừng phạt quốc tế áp dụng đối với Triều Tiên.

Ông An Heejung ủng hộ THAAD và lập trường này giúp ông giành được sự ủng hộ của rất nhiều người theo phe bảo thủ đang thất vọng vì bà Park. Họ như “chết đuối vớ được cọc”.

Phe bảo thủ của bà Park “vỡ trận”

Bất ổn chính trị xoay quanh bê bối của cựu Tổng thống Park Geun-hye đang đẩy đảng Saenuri (đảng Tự do Hàn Quốc) của bà vào tình cảnh vô cùng phức tạp.

Đảng này đã không thể ngăn được hàng chục nghị sỹ tách ra thành lập một đảng mới cho cuộc bầu cử Tổng thống.

Một số thành viên của đảng Saenuri đã ngỏ ý muốn tranh cử Tổng thống, trong đó có ông Hong Joonpyo, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsang. Tuy nhiên các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ họ khá thấp, chỉ từ mức 0% - 5%.

Tình hình cũng không khả quan hơn cho Bareun, đảng bao gồm những thành viên tách khỏi đảng Saenuri.

Đảng Bareun từng đặt nhiều hy vọng vào việc lôi kéo được cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon trở về và đại diện cho họ tranh cử Tổng thống. Nhưng họ đã phải thất vọng khi ông Ban Ki-moon quyết định sẽ không ra tranh cử.

Vai trò người phất cờ cho đảng Bareun giờ đây nhiều khả năng sẽ được trao cho ông Yoo Seong-min, người một thời là thân tín của bà Park nhưng sau đó lại đi đầu trong việc chỉ trích cựu Tổng thống vì những bê bối chính trị vừa qua. Tuy nhiên, một thăm dò dư luận của viện nghiên cứu Gallup của Hàn Quốc cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Yoo Seong-min cũng chỉ ở mức 1%.

Lúc này, cơ hội tốt nhất để phe bảo thủ giữ được quyền kiểm soát Nhà Xanh (phủ Tổng thống Hàn Quốc) có lẽ là Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, người đảm nhiệm vai trò quyền Tổng thống kể từ khi Quốc hội bắt đầu luận tội bà Park hồi tháng 12/2016.

Ông Hwang Kyo-ahn chưa bao giờ công bố ý định tranh cử Tổng thống nhưng cũng chưa bao giờ lên tiếng bác bỏ khả năng này. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Hwang Kyo-ahn ở vào khoảng 10%-15%, nghĩa là vẫn thấp hơn ông Moon, người duy trì mức ủng hộ ở mức trên dưới 35%.

Nêu ông Hwang Kyo-ahn tham gia cuộc đua vào Nhà Xanh, nhiệm vụ người đứng đầu chính phủ lâm thời sẽ trao cho Phó Thủ tướng Yoo Il-ho cho đến khi kết thúc cuộc bầu cử.

Ứng viên đắc cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ ngay lập tức tuyên thệ nhậm chức.

Và theo giới phân tích, vì sẽ không có một ủy ban chuyển giao quyền lực như thông lệ, tân Tổng thống Hàn Quốc dù thuộc đảng nào cũng sẽ phải dựa vào những thân tín của bà Park và các bộ trưởng trong Nội các ít nhất là vài tuần trước khi kiến tạo một chính phủ mới của riêng mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cáo buộc những tội gì?
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cáo buộc những tội gì?

VOV.VN - Ngày 10/3 Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cáo buộc những tội gì?

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị cáo buộc những tội gì?

VOV.VN - Ngày 10/3 Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc sẽ ra phán quyết về việc luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Hàn Quốc: Hai người chết sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất
Hàn Quốc: Hai người chết sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, 2 người tham gia biểu tình sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất đã thiệt mạng.

Hàn Quốc: Hai người chết sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất

Hàn Quốc: Hai người chết sau khi bà Park Geun-hye bị phế truất

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, 2 người tham gia biểu tình sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất đã thiệt mạng.

Bà Park Geun-hye bị bãi nhiệm, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống mới
Bà Park Geun-hye bị bãi nhiệm, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống mới

VOV.VN -Bà Park Geun-hye bị bãi nhiệm và 1 cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày sau phán quyết.

Bà Park Geun-hye bị bãi nhiệm, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống mới

Bà Park Geun-hye bị bãi nhiệm, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống mới

VOV.VN -Bà Park Geun-hye bị bãi nhiệm và 1 cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày sau phán quyết.

Cuộc đời thăng trầm của nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc
Cuộc đời thăng trầm của nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

VOV.VN - Bà Park Geun-hye, con gái cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, người được ví như “Bà đầm thép” của châu Á đã chính thức gục ngã vì bê bối chính trị.

Cuộc đời thăng trầm của nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

Cuộc đời thăng trầm của nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

VOV.VN - Bà Park Geun-hye, con gái cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee, người được ví như “Bà đầm thép” của châu Á đã chính thức gục ngã vì bê bối chính trị.

Bà Park Geun-hye chính thức bị cách chức Tổng thống Hàn Quốc
Bà Park Geun-hye chính thức bị cách chức Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 đưa ra phán quyết cuối cùng y án rằng Tổng thống Park Geun-hye có tội.

Bà Park Geun-hye chính thức bị cách chức Tổng thống Hàn Quốc

Bà Park Geun-hye chính thức bị cách chức Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 đưa ra phán quyết cuối cùng y án rằng Tổng thống Park Geun-hye có tội.

Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao độ sau khi bà Park bị phế truất
Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao độ sau khi bà Park bị phế truất

VOV.VN - Tướng lĩnh Hàn Quốc ngày 9/3 yêu cầu binh sĩ nước này phải tăng cường cảnh giác cao độ sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao độ sau khi bà Park bị phế truất

Quân đội Hàn Quốc cảnh giác cao độ sau khi bà Park bị phế truất

VOV.VN - Tướng lĩnh Hàn Quốc ngày 9/3 yêu cầu binh sĩ nước này phải tăng cường cảnh giác cao độ sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.