Long trọng kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại CH Séc

VOV.VN -Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Trương Mạnh Sơn nêu bật những thành tựu quan trọng mà Việt Nam giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tối 6/9 Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN (2/9/1945-2/9/2016). Tới dự lễ kỷ niệm có các quan chức cao cấp của Quốc hội, Văn phòng Phủ Tổng thống, đại diện các Bộ, ngành của CH Séc, Đại sứ các nước, đại diện Ngoại giao đoàn, cùng đại diện các hội, đoàn người Việt Nam tại CH Séc.

Đông đảo quan khách nước chủ nhà và ngoại giao tham dự buổi lễ .

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn nêu bật những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua. Đại sứ cho biết đến nay Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao với 178 nước, quan hệ kinh tế – thương mại – đầu tư với 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực có uy tín như Liên Hợp Quốc (UN), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (Francophone), Phong trào Không liên kết (NAM)....   

Đại sứ nhấn mạnh, kể từ năm 2000 Việt Nam là một trong những nước có mức tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới. Việc đổi mới kinh tế thành công đã dẫn đường cho Việt Nam trở thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và  nhiều tổ chức thương mại khác của các châu lục.

Điểm lại quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc, Đại sứ Trương Mạnh Sớn khẳng định quan hệ hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, quân sự, kinh tế, thương mại và đầu tư. Việt Nam coi Cộng hòa Séc là một trong các thị trường tiềm năng, là cửa ngõ để tiến sâu vào nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) rộng lớn. Ngược lại Cộng hòa Séc cũng đưa Việt Nam vào danh sách 12 nước là thị trường chủ chốt, ưu tiên về ngoại thương. Đại sứ Trương Mạnh Sơn cám ơn sự giúp đỡ của Cộng hòa Séc dành cho Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Cộng hòa Séc.

Đại sứ nói: "Chúng tôi muốn chuyển tới các bạn Séc một thông điệp là Việt Nam là một đất nước đang phát triển, hội nhập với thế giới, và muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Chúng tôi cảm ơn CHXHCN Tiệp Khắc khắc trước đây, nay là CH Séc, đã hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Đồng thời chúng tôi cám ơn chính giới Séc, bạn bè Séc đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập, làm ăn, sinh sống ổn định tại CH Séc".

Đại sứ Trương Mạnh Sơn và Phó Chủ tịch Thượng viện Séc Miluse Horska cùng nâng cốc chúc mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng củng cố và phát triển.

Thay mặt nhà nước Cộng hòa Séc, bà Miluse Horska, Phó Chủ tịch Thượng viện Séc, đánh giá cao mối quan hệ truyền thống  hữu nghị và hợp tác có hiệu quả giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam trong thời gian qua. Bà cho biết mối quan hệ hợp tác song phương không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh tế-thương mại mà đã được mở rộng ra các lĩnh vực khác như khoa học và kỹ thuật. Bà cũng cho biết cuối tháng Chín này một đoàn đại biểu của Ủy ban Pháp luật và Hiến pháp của Thượng viện Séc sẽ thăm Việt Nam và hai bên dự kiến sẽ ký một Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực có liên quan.

Còn ông Hynek Kmoniček, Cục trưởng Cục Quan hệ đối ngoại của Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Séc, đặc biệt ấn tượng với quá trình hội nhập của cộng đồng hơn 65.000 người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Ông cho rằng cộng đồng này ngày càng lớn mạnh, đóng góp không nhỏ vào xã hội Séc cũng như vào sự phát triển của mối quan hệ hai nước.

Ông Hynek Kmoniček chia sẻ: "Tôi tin tưởng rằng quan hệ song phương sẽ tiếp tục phát triển bền vững bởi chúng ta có một cộng đồng người Việt lớn mạnh tại CH Séc. Họ là một trong những cộng đồng nước ngoài hội nhập tốt nhất tại nước chúng tôi. Họ thực sự là tương lai và là tài sản lớn nhất của quan hệ hai nước. Vì vậy tôi có thể nói rằng hai nước có quan hệ chính trị rất gần gũi, quan hệ kinh tế đang phát triển, quan hệ văn hóa đang được mở rộng và quan hệ ngoại giao nhân dân đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất mà chúng ta từng có".

Bạn bè Séc và quốc tế tới chúc mừng quốc khánh Việt Nam.

Tại buổi lễ, 200 quan chức ngoại giao và đông đảo đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng nâng cốc, chúc cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc ngày càng được củng cố và phát triển. Các vị khách tham dự buổi lễ đã thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân tộc và các món ăn truyền thống của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tổ chức có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập.  

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kỷ niệm Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh do Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập tổ chức có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập.  

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh
ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiênmột sự kiện lớn được tổ chức ngay tại khuôn viên của Sứ quán với những tiết mục văn nghệ, món ăn Việt đem lại cảm giác ấm áp.

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

ĐSQ Việt Nam tại Đức tổ chức mừng 71 năm ngày Quốc khánh

VOV.VN - Đây là lần đầu tiênmột sự kiện lớn được tổ chức ngay tại khuôn viên của Sứ quán với những tiết mục văn nghệ, món ăn Việt đem lại cảm giác ấm áp.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước
Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa  tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm Quốc khánh nước ta lần thứ 71 (2/9/1945-2/9/2016) tại thủ đô Vientiane.

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại các nước

VOV.VN -Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa  tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm Quốc khánh nước ta lần thứ 71 (2/9/1945-2/9/2016) tại thủ đô Vientiane.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

VOV.VN -Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức kỷ niệm 71 năm Quốc khánh

VOV.VN -Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.