Tái diễn biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

VOV.VN - Đụng độ có thể xảy ra khi những người phản đối bà Park “chạm mặt” người ủng hộ bà đang lên kế hoạch biểu tình gần trụ sở Tòa án Hiến pháp.

Theo một số nguồn tin, bạo động có thể bùng phát tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong ngày 17/12 khi những người biểu tình tiếp tục đổ ra đường kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức ngay lập tức, cũng như kêu gọi Tòa án Hiến pháp chính thức loại bỏ bà.

Người biểu tình phản đối Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

Các cuộc biểu tình phản đối bà Park Geun-hye trong những tuần qua thường diễn ra trong hòa bình, song theo giới chuyên gia, nhiều khả năng, những người biểu tình phản đối bà Park sẽ đụng độ những người biểu tình ủng hộ bà đang lên kế hoạch biểu tình gần trụ sở Tòa án Hiến pháp.

Theo thông tin từ luật sư của bà Park Geun-hye, nhiều khả năng Tòa án Hiến pháp sẽ khôi phục quyền lực cho bà vì không có đủ bằng chứng chứng minh bà có tội. Bản thân bà Park Geun-hye và đội ngũ tư pháp của bà cũng đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp giải thích lý do tại sao tòa án nên ủng hộ Tổng thống Park Geun-hye.

Sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9/12 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có 180 ngày để xem xét và quyết định phế truất nhà lãnh đạo này hay khôi phục quyền làm Tổng thống của bà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Bất ổn chính trị tại Hàn Quốc vẫn chưa lắng dịu
Bất ổn chính trị tại Hàn Quốc vẫn chưa lắng dịu

VOV.VN - Bất ổn chính trị tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun Hye.

Bất ổn chính trị tại Hàn Quốc vẫn chưa lắng dịu

Bất ổn chính trị tại Hàn Quốc vẫn chưa lắng dịu

VOV.VN - Bất ổn chính trị tại Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu sau khi Quốc hội nước này bỏ phiếu luận tội Tổng thống Park Geun Hye.

Quốc hội Hàn Quốc điều tra trực tiếp tại văn phòng Tổng thống Park
Quốc hội Hàn Quốc điều tra trực tiếp tại văn phòng Tổng thống Park

VOV.VN - Bất chấp sự không đồng ý của Văn phòng Tổng thống Park Geun-hye, một ủy ban của Quốc hội nước này tuyên bố vẫn sẽ điều tra thực địa tại đây.

Quốc hội Hàn Quốc điều tra trực tiếp tại văn phòng Tổng thống Park

Quốc hội Hàn Quốc điều tra trực tiếp tại văn phòng Tổng thống Park

VOV.VN - Bất chấp sự không đồng ý của Văn phòng Tổng thống Park Geun-hye, một ủy ban của Quốc hội nước này tuyên bố vẫn sẽ điều tra thực địa tại đây.

Hàn Quốc tiếp tục điều tra bê bối của Tổng thống Park Geun-hye
Hàn Quốc tiếp tục điều tra bê bối của Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Ngày 15/12, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục làm việc với các nhân chứng liên quan đến cuộc điều tra bê bối tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye.

Hàn Quốc tiếp tục điều tra bê bối của Tổng thống Park Geun-hye

Hàn Quốc tiếp tục điều tra bê bối của Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Ngày 15/12, Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục làm việc với các nhân chứng liên quan đến cuộc điều tra bê bối tham nhũng của Tổng thống Park Geun-hye.

Tỷ lệ người dân Hàn Quốc ủng hộ đảng đối lập tiếp tục tăng
Tỷ lệ người dân Hàn Quốc ủng hộ đảng đối lập tiếp tục tăng

VOV.VN - Tỷ lê ủng hộ đảng Saenuri cầm quyền giảm xuống thấp trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tăng lên mức cao.

Tỷ lệ người dân Hàn Quốc ủng hộ đảng đối lập tiếp tục tăng

Tỷ lệ người dân Hàn Quốc ủng hộ đảng đối lập tiếp tục tăng

VOV.VN - Tỷ lê ủng hộ đảng Saenuri cầm quyền giảm xuống thấp trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tăng lên mức cao.