Thủ tướng dự Lễ khai giảng tại Trường Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

VOV.VN - Sáng nay (5/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 của Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nêu rõ: Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu là một câu chuyện thành công đầy thuyết phục về quan điểm phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước ta. Đó là tất cả mọi người dân, người bình thường hay khuyết tật, đều được tạo điều kiện thuận lợi, được quyền tiếp cận giáo dục một cách bình đẳng.

Thủ tướng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu

Sau 34 năm xây dựng và trưởng thành, Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu là điển hình về một ngôi trường “hòa nhập” của cả học sinh bình thường và khiếm thị. Nhiều thế hệ học sinh nhà trường, kể cả học sinh khiếm thị, đã đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Mới đây, nhà trường có 1 học sinh được tuyên dương học sinh khuyết tật tiêu biểu toàn quốc, 1 học sinh được cử tham dự cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh – Trung Quốc vào tháng 11 tới. 

Thủ tướng Chính phủ tặng quà thầy trò nhà trường

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương thầy và trò nhà trường đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, mà đầu tiên bằng trách nhiệm, tình yêu thương sâu sắc, niềm tin vào tiềm năng con người, nhà trường đã xây dựng một môi trường hòa nhập, thân thiện và nhân văn, để những học sinh khiếm thị hay bình thường sống cùng nhau, vui chơi, kết bạn với nhau.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là môi trường giáo dục đáng trân trọng và có ý nghĩa khi Việt Nam có tới trên 2 triệu người khiếm thị. Thủ tướng nêu rõ, người khiếm thị, trong đó có học sinh khiếm thị của Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, chính là lực lượng phát triển, là nguồn nhân lực góp phần xây dựng đất nước khi chúng ta bước vào kỷ nguyên mới.

Thủ tướng bày tỏ xúc động và tự hào về tấm gương của những người thầy, người cô của nhà trường, đặc biệt là thầy giáo khiếm thị Phạm Đình Thắng, luôn tận tụy vì nghề, với từng cá nhân các em học sinh khiếm thị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Nghề giáo là nghề cao quý, nhưng cũng là công việc nhiều thách thức. Làm thầy, cô giáo của các em học sinh khiếm thị càng đòi hỏi sự tận tụy đến cùng, lòng kiên trì đặc biệt và đức tính hi sinh. Để trường Nguyễn Đình Chiểu đạt được thành công hôm nay, các thầy, các cô Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô dạy trực tiếp và cán bộ công nhân viên, đã thực sự là người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh thân yêu”.

Với 1.700 học sinh của Trường Nguyễn Đình Chiểu, Thủ tướng nhắc nhở các em phải luôn nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống: “Người bình thường học thành tài đã khó, người khuyết tật càng khó khăn. Chính vì vậy, người bình thường và cả người khiếm thị không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Các em học sinh phải tin tưởng vào thầy cô giáo, những người luôn bên cạnh chia sẻ, đồng hành cùng các em. Các em học sinh không tự ti, mặc cảm, cùng hòa đồng với tập thể, môi trường xã hội mà mình đang sống và học tập”.

Thủ tướng cũng nhắc nhở các em học sinh thương yêu, đoàn kết, không phân biệt đối xử giữa học sinh bình thường với học sinh khiếm thị, học sinh giữa các vùng, miền, địa phương, tạo môi trường hòa nhập và học tập tốt. Thủ tướng cũng yêu cầu nhà trường cần có biện pháp giúp các em học sinh khiếm thị hòa đồng với môi trường đang sống và học tập, chú trọng “tiên học lễ, hậu học văn”; dạy các em học sinh biết lễ phép, kính trên, nhường dưới.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc gia, Thủ tướng cho biết luôn trăn trở về nhiệm vụ đổi mới giáo dục và sẽ cùng các thầy cô giáo đổi mới giáo dục thành công. Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, đổi mới từ cơ sở và đổi mới từ các thầy cô giáo là quan trọng nhất.

Học sinh không chỉ cần học kiến thức cơ bản, mà còn phải học cả những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, hòa nhập, được trải nghiệm sáng tạo để phát huy mọi tiềm năng cá nhân. Thủ tướng đánh giá cao nhà Trường có sáng kiến thực hiện Dự án Ngôi nhà Nghệ thuật do Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tài trợ. Nhà trường cần làm tốt hơn việc đưa xã hội đến với nhà trường, kết nối với cộng đồng, xã hội, đưa các em hòa nhập với xã hội ngày từ chính ngôi trường thân yêu của mình.

Trong đó, Thủ tướng đề nghị trường xây dựng trang web làm cầu nối giữa nhà trường và xã hội. Cá nhân Thủ tướng sẽ trực tiếp cập nhật thông tin về hoạt động của trường qua trang web này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Hình ảnh: Thủ tướng dự lễ khai giảng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu
Hình ảnh: Thủ tướng dự lễ khai giảng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương sự hi sinh, nỗ lực của các thế hệ thầy cô giáo trường Nguyễn Đình Chiểu. 

 Hình ảnh: Thủ tướng dự lễ khai giảng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

Hình ảnh: Thủ tướng dự lễ khai giảng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương sự hi sinh, nỗ lực của các thế hệ thầy cô giáo trường Nguyễn Đình Chiểu. 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng ngời trong lễ khai giảng trường Việt Đức
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng ngời trong lễ khai giảng trường Việt Đức

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2016 đã đồng loạt được tổ chức tại các trường tiểu học, trung học và phổ thông trên cả nước vào sáng nay (5/9).

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng ngời trong lễ khai giảng trường Việt Đức

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng ngời trong lễ khai giảng trường Việt Đức

VOV.VN - Lễ khai giảng năm học 2016 đã đồng loạt được tổ chức tại các trường tiểu học, trung học và phổ thông trên cả nước vào sáng nay (5/9).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai giảng năm học mới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai giảng năm học mới

VOV.VN -Sáng nay, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại một số địa phương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai giảng năm học mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ khai giảng năm học mới

VOV.VN -Sáng nay, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã tham dự Lễ khai giảng năm học mới tại một số địa phương.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng trường Hà Nội-Amstrerdam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng trường Hà Nội-Amstrerdam

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam cần thể hiện rõ niềm vinh dự, tự hào là học sinh của một trường THPT nổi tiếng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng trường Hà Nội-Amstrerdam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ khai giảng trường Hà Nội-Amstrerdam

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị học sinh trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam cần thể hiện rõ niềm vinh dự, tự hào là học sinh của một trường THPT nổi tiếng.