Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine: Vẫn thiếu thiện chí và hợp tác?

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine được cho là khó có khả năng thành công bởi các bên chưa có thiện chí thực sự.

Tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua (18/2) thông báo, một lệnh ngừng bắn giữa quân đội Ukraine và  lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine  sẽ có hiệu lực vào ngày mai (20/2). Lệnh ngừng bắn mới được kỳ vọng sẽ làm giảm tình trạng bạo lực bùng phát tại miền Đông Ukraine nhiều tuần qua, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Tình hình ở miền Đông Ukraine có dấu hiệu leo thang căng thẳng thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau các cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Ukraine, Đức và Pháp tại Munich, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, các bên đã  nhất trí sử dụng ảnh hưởng để yêu cầu các bên thực hiện một lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine. 

“Vào ngày 20/2, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực và hoạt động rút các khí tài quân sự hạng nặng cũng sẽ được triển khai. Chúng tôi đã tích cực ủng hộ quyết định trên, đồng thời tin chắc rằng lần này thất bại sẽ không được phép xảy ra", ông Lavrov nhấn mạnh.

Thỏa thuận hòa bình Minsk do Đức, Pháp, Nga và Ukraine nhất trí vào tháng 2 năm 2015, kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine, rút vũ khí  ra khỏi khu vực chiến tuyến, cải cách Hiến pháp giúp miền Đông có nhiều quyền tự trị hơn. 

Tuy nhiên, khu vực này mấy tuần qua lại trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế với các cuộc giao tranh bùng phát làm hàng trăm người thương vong. Tình hình căng thẳng leo thang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, kêu gọi các bên ngừng bắn.  

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho rằng, lệnh ngừng bắn mới nhất vừa đạt được sẽ là tiền đề hướng đến một giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc xung đột.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục có các cuộc gặp trong vài tuần tới để chuẩn bị cho một tiến trình chính trị. Đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất. Tuy nhiên nếu không có lệnh ngừng bắn, không có việc rút vũ khí hạng nặng thì cũng sẽ không thể thực hiện được một giải pháp chính trị”, ông Gabriel nói.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, những diễn biến tại khu vực miền Đông Ukraine cùng với mối quan hệ giữa Nga và Ukraine có thể phủ bóng triển vọng của lệnh ngừng bắn mới nhất này.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố, ông "không hài lòng" với kết quả các cuộc đàm phán với Pháp, Đức và Nga tại Hội nghị An ninh Munich, nhằm chấm dứt xung đột tại miền Đông. Ông Klimkin khẳng định, Ukraine cần một kết quả mạnh mẽ, chứ không phải chỉ là vài tuyên bố suông.

Trong một bước đi có thể khiến mối quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (18/2) ký sắc lệnh yêu cầu giới chức nước này tạm thời công nhận các loại giấy tờ đăng ký dân sự tại khu vực miền Đông Ukraine do phe đối lập kiểm soát. Theo Điện Kremlin, sắc lệnh này sẽ có hiệu lực cho đến khi "một sự ổn định chính trị" dựa trên thỏa thuận Minsk được thiết lập tại khu vực xung đột.

Tổng thống Ukraine Petro Porosenco ngay lập tức lên án sắc lệnh của Nga, gọi đây là một hành động khiêu khích: “Tôi đã thông báo với Phó Tổng thống Mỹ về quyết định mới nhất của Tổng thống Nga Putin công nhận các giấy tờ được cấp tại khu vực do phe đối lập kiểm soát. Đối với tôi, đây là một bằng chứng khác cho thấy ý đồ của Nga cũng như vi phạm luật quốc tế”.

Trong khi đó tại khu vực miền Đông Ukraine, lực lượng đối lập cho biết sẽ tôn trọng lệnh ngừng bắn mới, nhưng không thấy có dấu hiệu phía quân đội chính phủ Ukraine rút khỏi vũ khí hạng nặng, chỉ một ngày trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng thừa nhận, một trong những nguyên nhân khiến các lệnh ngừng bắn không hiệu quả là do thiếu thiện chí và hợp tác của các bên trực tiếp trong cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine
EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine

VOV.VN - Cả EU và Nga đều không có ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lẫn nhau liên quan đến bất đồng trong vấn đề Ukraine.

EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine

EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine

VOV.VN - Cả EU và Nga đều không có ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lẫn nhau liên quan đến bất đồng trong vấn đề Ukraine.

Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine
Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine

VOV.VN - Đức, Nga, Pháp, Ukraine nhất trí sử dụng ảnh hưởng để thực thi ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.

Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine

Các bên nhất trí gây áp lực để thực thi ngừng bắn ở Đông Ukraine

VOV.VN - Đức, Nga, Pháp, Ukraine nhất trí sử dụng ảnh hưởng để thực thi ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm
Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine
OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) một lần nữa yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giới tuyến quân sự ở miền Đông Ukraine.

OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

OSCE yêu cầu rút ngay vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở Ukraine

VOV.VN - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) một lần nữa yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giới tuyến quân sự ở miền Đông Ukraine.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine
Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.