Triều Tiên thành lập đơn vị quân sự triển khai tên lửa KN - 08

VOV.VN - Thành lập đơn vị triển khải tên lửa KN-08, Triều Tiên đã tiến gần hơn đến kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa trên thiết bị cơ động.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này hôm nay cho biết, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vừa thành lập một đơn vị quân sự mới để triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08.

Tên lửa Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
Theo hãng tin trên, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã thiết lập lữ đoàn KN-08 dưới sự quản lý của lực lượng Chiến lược phụ trách các đơn vị tên lửa, để triển khai loại tên lửa cùng tên.

Động thái này cho thấy các chuyên gia của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã tiến gần hơn đến kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa trên thiết bị cơ động.

Tên lửa KN-08 được giới thiệu lần đầu tiên trong một cuộc diễu hành quân sự của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên vào tháng 4/2012. Giới chuyên gia cho rằng tên lửa này có tầm bắn khoảng 10.000km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Triều Tiên sử dụng một số bộ phận của Mỹ và Châu Âu
Tên lửa Triều Tiên sử dụng một số bộ phận của Mỹ và Châu Âu

VOV.VN - Một số bộ phận của tên lửa Unha-3 mà Triều Tiên phóng vào cuối năm 2012 có nguồn gốc từ Mỹ và châu Âu.

Tên lửa Triều Tiên sử dụng một số bộ phận của Mỹ và Châu Âu

Tên lửa Triều Tiên sử dụng một số bộ phận của Mỹ và Châu Âu

VOV.VN - Một số bộ phận của tên lửa Unha-3 mà Triều Tiên phóng vào cuối năm 2012 có nguồn gốc từ Mỹ và châu Âu.

Seoul: Máy bay Trung Quốc suýt gặp nạn vì tên lửa Triều Tiên
Seoul: Máy bay Trung Quốc suýt gặp nạn vì tên lửa Triều Tiên

VOV.VN -Chiếc máy bay này đi qua quỹ đạo chỉ 7 phút sau khi tên lửa rời bệ phóng.

Seoul: Máy bay Trung Quốc suýt gặp nạn vì tên lửa Triều Tiên

Seoul: Máy bay Trung Quốc suýt gặp nạn vì tên lửa Triều Tiên

VOV.VN -Chiếc máy bay này đi qua quỹ đạo chỉ 7 phút sau khi tên lửa rời bệ phóng.

Hàn Quốc phát triển UVA tàng hình đối phó với tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc phát triển UVA tàng hình đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN- Hàn Quốc sẽ phát triển một loại máy bay không người lái (UVA) tàng hình nhằm chống lại các loại pháo tầm xa và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc phát triển UVA tàng hình đối phó với tên lửa Triều Tiên

Hàn Quốc phát triển UVA tàng hình đối phó với tên lửa Triều Tiên

VOV.VN- Hàn Quốc sẽ phát triển một loại máy bay không người lái (UVA) tàng hình nhằm chống lại các loại pháo tầm xa và tên lửa của Triều Tiên.

Tên lửa Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ
Tên lửa Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ

Ngày 13/2, Mỹ khẳng định Triều Tiên quyết tâm phát triển tên lửa hạt nhân để tấn công Mỹ, nhưng chưa đủ trình độ công nghệ để đạt mục tiêu.

Tên lửa Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ

Tên lửa Triều Tiên chưa đủ sức đe dọa Mỹ

Ngày 13/2, Mỹ khẳng định Triều Tiên quyết tâm phát triển tên lửa hạt nhân để tấn công Mỹ, nhưng chưa đủ trình độ công nghệ để đạt mục tiêu.