Giết 4 người trong một gia đình, một công dân Mỹ lĩnh án chung thân

VOV.VN - Tòa án vùng Brno của Séc đã tuyên phạt Kevin Dahlgren, công dân Mỹ, án tù chung thân với cáo buộc đã giết 4 người thân trong một gia đình.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, Dahlgren đã sử dụng dao nhà bếp và đá giết chết tất cả bốn người trong một gia đình có họ hàng với bị cáo bao gồm người cô, chồng và hai con trai của người cô này.

Tên Kevin Dahlgren bị áp giải ra tòa. Ảnh AP

Sau khi thực hiện hành vi giết người dã man, bị cáo đã cố tình phóng hỏa để phi tang chứng cứ. Thảm kịch xảy ra khi Dahlgren thực hiện chuyến đi nghỉ hè tại gia đình của người cô ở thành phố Brno vào ngày 22/5/2013.

Sau khi gây án, Dahlgren đã bỏ trốn sang Áo cùng ngày và quay trở về Mỹ ngày hôm sau, nhưng đã bị bắt giữ ngay khi đặt chân xuống một sân bay quốc tế ở thủ đô Washington của Mỹ theo lệnh truy nã của các công tố viên Séc. Năm 2015, bị can đã được dẫn độ sang Séc, trở thành công dân Mỹ đầu tiên bị di lý sang quốc gia Liên minh châu Âu này để xét xử vì tội giết người.

Có mặt tai phiên tòa, bị cáo Dahlgren từ chối trả lời các câu hỏi của tòa. Luật sư biện hộ bị cáo cho rằng bị cáo bị rối loạn tâm thần khi thực hiện hành vi giết người.

Tuy nhiên tòa án bác bỏ bào chữa trên và cho rằng bị cáo vẫn hoàn toàn ý thức được hành vi của mình dựa trên khám nghiệm y tế và các chứng cứ thu thập được. Cha của Dahlgren cho biết gia đình sẽ xem xét kháng cáo và ông tin con mình vô tội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ náo loạn vụ giết người rồi tự sát tại Đại học California
Mỹ náo loạn vụ giết người rồi tự sát tại Đại học California

VOV.VN - Một gã đàn ông đã dùng súng bắn chết một người rồi tự sát ở khuôn viên trường Đại học California gây náo loạn khu vực này.

Mỹ náo loạn vụ giết người rồi tự sát tại Đại học California

Mỹ náo loạn vụ giết người rồi tự sát tại Đại học California

VOV.VN - Một gã đàn ông đã dùng súng bắn chết một người rồi tự sát ở khuôn viên trường Đại học California gây náo loạn khu vực này.

Sập cầu vượt Ấn Độ: Cảnh sát điều tra theo hướng cố ý giết người
Sập cầu vượt Ấn Độ: Cảnh sát điều tra theo hướng cố ý giết người

VOV.VN - Văn phòng của công ty IVRCL, nhà thầu chính phụ trách xây dựng cầu vượt tại Kolkata, Ấn Độ đã bị niêm phong.

Sập cầu vượt Ấn Độ: Cảnh sát điều tra theo hướng cố ý giết người

Sập cầu vượt Ấn Độ: Cảnh sát điều tra theo hướng cố ý giết người

VOV.VN - Văn phòng của công ty IVRCL, nhà thầu chính phụ trách xây dựng cầu vượt tại Kolkata, Ấn Độ đã bị niêm phong.

Chú vẹt biết nói có thể trở thành nhân chứng vụ giết người?
Chú vẹt biết nói có thể trở thành nhân chứng vụ giết người?

VOV.VN - Một vụ giết người ở bang Michigan, Mỹ đang gây xôn xao dư luận khi gia đình nạn nhân khẳng định, 1 chú vẹt biết nói có thể là nhân chứng tội ác này. 

Chú vẹt biết nói có thể trở thành nhân chứng vụ giết người?

Chú vẹt biết nói có thể trở thành nhân chứng vụ giết người?

VOV.VN - Một vụ giết người ở bang Michigan, Mỹ đang gây xôn xao dư luận khi gia đình nạn nhân khẳng định, 1 chú vẹt biết nói có thể là nhân chứng tội ác này. 

Tử hình kẻ giết người và uống máu cậu bé 12 tuổi
Tử hình kẻ giết người và uống máu cậu bé 12 tuổi

VOV.VN - Vasquez bị tuyên án tử hình sau khi giết chết cậu bé 12 tuổi vì nghe thấy “những giọng nói trong đầu” thuyết phục rạch họng và uống máu nạn nhân.

Tử hình kẻ giết người và uống máu cậu bé 12 tuổi

Tử hình kẻ giết người và uống máu cậu bé 12 tuổi

VOV.VN - Vasquez bị tuyên án tử hình sau khi giết chết cậu bé 12 tuổi vì nghe thấy “những giọng nói trong đầu” thuyết phục rạch họng và uống máu nạn nhân.