Bộ trưởng Nông nghiệp: Hộ chăn nuôi không nên bán tháo lợn dịp này

VOV.VN -Chiều nay (28/4), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc họp khẩn bàn giải pháp giải cứu ngành chăn nuôi lợn.

Tại cuộc họp, các bộ, ban, ngành đều đồng tình về đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện các biện pháp tăng cường tiêu thụ và ưu tiên sử dụng các sản phẩm thịt lợn trong thời gian tới… Dự kiến, các đơn vị công an, bộ đội, doanh nghiệp sản xuất sẽ cam kết tiêu thụ hàng nghìn tấn thịt lợn để giúp đỡ hộ chăn nuôi gặp khó khăn.

Toàn cảnh cuộc họp.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cam kết: "17 triệu cán bộ công chức viên chức sẽ chung sức để góp phần tháo gỡ những khó khăn mà người chăn nuôi đang gặp phải. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn và người lao động trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng chia sẻ bằng cách sử dụng thịt lợn vào thời điểm này".

Ông Bùi Văn Cường cho biết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đồng hành gỡ khó người chăn nuôi.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, đến nay 5 trong số 10 doanh nghiệp lớn sản xuất thức ăn chăn nuôi đã giảm giá thức ăn chăn nuôi với số tiền khoảng 100 tỉ đồng. Trong đó, một số doanh nghiệp đã ngừng bán thịt lợn ra thị trường bằng cách giết mổ, cấp đông đưa vào kho lạnh. Hệ thống siêu thị Big C và Saigon Co.opmart đã giảm giá từ 15 đến 20% giá thịt lợn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Đây là thời điểm mà ngành chăn nuôi cần nhìn nhận rõ những bất cập để khắc phục quy mô sản xuất nhỏ lẻ theo hướng phát triển bền vững và hội nhập. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị các hộ chăn nuôi không bán tháo lợn trong thời điểm hiện nay. Các Bộ, ngành hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà cụ thể ở đây là ưu tiên tiêu thụ, sử dụng thịt lợn Việt Nam sản xuất để gỡ khó cho người chăn nuôi, giải cứu ngành hàng này. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện các giải pháp tổng hợp trung và dài hạn mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo".

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kêu gọi sự chung tay giải cứu ngành thịt lợn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng cho biết, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trong cuộc họp sáng nay do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì đã quyết định thông qua việc tạm dừng tạm nhập tái xuất thịt lợn để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệp hội bán lẻ VN kêu gọi doanh nghiệp chung tay tiêu thụ thịt lợn
Hiệp hội bán lẻ VN kêu gọi doanh nghiệp chung tay tiêu thụ thịt lợn

VOV.VN -Hiện nguồn cung lợn hơi vượt xa nhu cầu tiêu dùng trong nước, dẫn tới giá thịt lợn hơi chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg, người chăn nuôi lỗ nặng.

Hiệp hội bán lẻ VN kêu gọi doanh nghiệp chung tay tiêu thụ thịt lợn

Hiệp hội bán lẻ VN kêu gọi doanh nghiệp chung tay tiêu thụ thịt lợn

VOV.VN -Hiện nguồn cung lợn hơi vượt xa nhu cầu tiêu dùng trong nước, dẫn tới giá thịt lợn hơi chỉ còn khoảng 20.000 đồng/kg, người chăn nuôi lỗ nặng.

'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa
'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tạm dừng nhập khẩu thịt lợn, kêu gọi doanh nghiệp tích cực thu mua thịt lợn để “cứu” ngành chăn nuôi trong nước.

'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa

'Giải cứu' thịt lợn trong 'tâm bão' khủng hoảng thừa

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị tạm dừng nhập khẩu thịt lợn, kêu gọi doanh nghiệp tích cực thu mua thịt lợn để “cứu” ngành chăn nuôi trong nước.

“Giải mã” giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cao chót vót
“Giải mã” giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cao chót vót

VOV.VN - Giá lợn vẫn không chút “khởi sắc” sau thời gian dài tuột dốc, song giá thịt lợn bán trên thị trường vẫn neo cao với giá cao gấp 4-6 lần thịt lợn hơi.

“Giải mã” giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cao chót vót

“Giải mã” giá thịt lợn đến tay người tiêu dùng cao chót vót

VOV.VN - Giá lợn vẫn không chút “khởi sắc” sau thời gian dài tuột dốc, song giá thịt lợn bán trên thị trường vẫn neo cao với giá cao gấp 4-6 lần thịt lợn hơi.

Thịt lợn nhập khẩu giá rẻ tăng thêm nỗi lo cho người chăn nuôi
Thịt lợn nhập khẩu giá rẻ tăng thêm nỗi lo cho người chăn nuôi

VOV.VN - Trong khi người nuôi lợn đang điêu đứng vì tình trạng lợn ế, lợn rẻ thì thịt lợn nhập khẩu giá rẻ vẫn tràn lan trên thị trường.

Thịt lợn nhập khẩu giá rẻ tăng thêm nỗi lo cho người chăn nuôi

Thịt lợn nhập khẩu giá rẻ tăng thêm nỗi lo cho người chăn nuôi

VOV.VN - Trong khi người nuôi lợn đang điêu đứng vì tình trạng lợn ế, lợn rẻ thì thịt lợn nhập khẩu giá rẻ vẫn tràn lan trên thị trường.

Cao Bằng phát hiện, tiêu hủy hơn 2 tấn thịt lợn trôi nổi mất vệ sinh
Cao Bằng phát hiện, tiêu hủy hơn 2 tấn thịt lợn trôi nổi mất vệ sinh

VOV.VN - Chủ cơ sở Phạm Thị Nga đã có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cao Bằng phát hiện, tiêu hủy hơn 2 tấn thịt lợn trôi nổi mất vệ sinh

Cao Bằng phát hiện, tiêu hủy hơn 2 tấn thịt lợn trôi nổi mất vệ sinh

VOV.VN - Chủ cơ sở Phạm Thị Nga đã có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.