Việt Nam đã trả nợ nước ngoài bao nhiêu tiền?

Trong tháng 9 tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10.198 tỷ đồng, lũy kế đến ngày 25/9 tổng giá trị chi trả nợ là 176.827 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê từ Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, trong tháng 9/2016, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10.198 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9, tổng giá trị chi trả nợ là 176.827 tỷ đồng.

Về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 9/2016, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đã ký kết 1 hiệp định vay mới nước ngoài của Pháp với trị giá 58,4 triệu USD.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã ký kết 31 hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,880 tỷ USD.

Cũng theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, trong tháng 9/2016, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài của Việt Nam đạt khoảng 266 triệu USD (tương đương 5.834 tỷ đồng).

Lũy kế đến 25/9, Việt Nam đã giải ngân 2,522 tỷ USD (tương đương 55.182 tỷ đồng), đạt 56% so với kế hoạch cả năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,4 tỷ USD trong 7 tháng
Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,4 tỷ USD trong 7 tháng

VOV.VN-7 tháng qua, Việt Nam đàm phán, ký kết vay vốn nước ngoài 4,431 tỷ USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn như WB, ADB và Nhật Bản.

Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,4 tỷ USD trong 7 tháng

Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,4 tỷ USD trong 7 tháng

VOV.VN-7 tháng qua, Việt Nam đàm phán, ký kết vay vốn nước ngoài 4,431 tỷ USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn như WB, ADB và Nhật Bản.

Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,8 tỷ USD trong 8 tháng
Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,8 tỷ USD trong 8 tháng

VOV.VN -Theo Bộ Tài chính, 8 tháng qua, Việt Nam ký kết 28 Hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,816 tỷ USD USD.

Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,8 tỷ USD trong 8 tháng

Việt Nam vay nợ nước ngoài thêm 4,8 tỷ USD trong 8 tháng

VOV.VN -Theo Bộ Tài chính, 8 tháng qua, Việt Nam ký kết 28 Hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,816 tỷ USD USD.

Điểm danh những “ông lớn” nặng nợ nước ngoài
Điểm danh những “ông lớn” nặng nợ nước ngoài

VOV.VN - Trong hơn 380.000 tỷ đồng nợ nước ngoài của khối tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tập đoàn Điện lực EVN nặng nợ nhất: gần 162.000 tỷ đồng.

Điểm danh những “ông lớn” nặng nợ nước ngoài

Điểm danh những “ông lớn” nặng nợ nước ngoài

VOV.VN - Trong hơn 380.000 tỷ đồng nợ nước ngoài của khối tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Tập đoàn Điện lực EVN nặng nợ nhất: gần 162.000 tỷ đồng.