Israel trở thành nước đầu tiên ngoài Mỹ sở hữu máy bay chiến đấu F-35

VOV.VN - Israel vừa trở thành nước đầu tiên ngoài Mỹ nhận được máy bay do thám F-35 do tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin chế tạo. 

Những chiếc F-35 này có khả năng tấn công các mục tiêu ở xa hơn, có thể từ Israel vươn tới Iran. Việc chuyển giao 2 chiếc F-35 này từ Italy đã bị chậm vài giờ do thời tiết xấu.

Hai chiếc máy bay này là sản phẩm đầu tiên mà Lockheed Martin giao cho Israel trong hợp đồng bán 50 chiếc trị giá mỗi chiếc 100 triệu USD. Dự kiến đây sẽ là phi đội đầu tiên hoạt động bên ngoài nước Mỹ. 

Một chiếc máy bay chiến đấu F-35. (ảnh: U.S. Air Force).

Phát biểu tại căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc miền Nam Negev, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tin tưởng rằng, những chiếc máy bay mới này sẽ nối dài cánh tay quân sự của Israel và giúp quân đội nước này “hùng mạnh” hơn.

Cũng có mặt tại lễ bàn giao những chiếc F-35 đầu tiên cho Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định rằng những chiếc máy bay này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mạnh quân sự của Israel ở khu vực.

Tại Mỹ, những chiếc F-35 đầu tiên cũng chỉ mới đi vào hoạt động hồi tháng 8 vừa qua. Chương trình phát triển máy bay F-35 là dự án vũ khí lớn nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, dự án này đang vấp phải sự chỉ trích của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông cho rằng chương trình này quá tốn kém và vượt ngoài tầm kiểm soát.

Người đứng đầu chương trình phát triển máy bay F-35 của tập đoàn Lockheed Martin, Jeff Babione cho biết, công ty này hiểu những quan ngại của chính phủ về mặt chi phí và đã đầu tư hàng triệu USD để có thể giảm giá thành sản phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không quân Mỹ kết thúc thử nghiệm hỏa lực siêu tiêm kích F-35
Không quân Mỹ kết thúc thử nghiệm hỏa lực siêu tiêm kích F-35

VOV.VN - Đợt thử nghiệm hỏa lực của siêu chiến đấu cơ đa nhiệm F-35 của không quân Mỹ kéo dài trong một tháng và vừa mới kết thúc gần đây.

Không quân Mỹ kết thúc thử nghiệm hỏa lực siêu tiêm kích F-35

Không quân Mỹ kết thúc thử nghiệm hỏa lực siêu tiêm kích F-35

VOV.VN - Đợt thử nghiệm hỏa lực của siêu chiến đấu cơ đa nhiệm F-35 của không quân Mỹ kéo dài trong một tháng và vừa mới kết thúc gần đây.

Mỹ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại Nhật Bản
Mỹ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại Nhật Bản

Mỹ sẽ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại căn cứ quân sự ở thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản từ tháng 1-8/2017.

Mỹ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại Nhật Bản

Mỹ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại Nhật Bản

Mỹ sẽ triển khai 16 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tại căn cứ quân sự ở thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản từ tháng 1-8/2017.

Siêu tiêm kích F-35 sẽ trở thành “tai mắt” của tàu khu trục Mỹ
Siêu tiêm kích F-35 sẽ trở thành “tai mắt” của tàu khu trục Mỹ

VOV.VN - Siêu tiêm kích đa nhiệm F-35 sẽ cung cấp dữ liệu về các mục tiêu mà các tàu khu trục của Hải quân Mỹ không thể phát hiện ra.

Siêu tiêm kích F-35 sẽ trở thành “tai mắt” của tàu khu trục Mỹ

Siêu tiêm kích F-35 sẽ trở thành “tai mắt” của tàu khu trục Mỹ

VOV.VN - Siêu tiêm kích đa nhiệm F-35 sẽ cung cấp dữ liệu về các mục tiêu mà các tàu khu trục của Hải quân Mỹ không thể phát hiện ra.

Mỹ sẽ sớm triển khai siêu chiến đấu cơ F-35 tới Nhật Bản
Mỹ sẽ sớm triển khai siêu chiến đấu cơ F-35 tới Nhật Bản

VOV.VN - Mỹ dự định triển khai một phi đội gồm hơn 10 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tới một căn cứ quân sự tại Nhật Bản vào năm tới.

Mỹ sẽ sớm triển khai siêu chiến đấu cơ F-35 tới Nhật Bản

Mỹ sẽ sớm triển khai siêu chiến đấu cơ F-35 tới Nhật Bản

VOV.VN - Mỹ dự định triển khai một phi đội gồm hơn 10 siêu chiến đấu cơ tàng hình F-35 tới một căn cứ quân sự tại Nhật Bản vào năm tới.