Iraq phát động chiến dịch giải phóng Tây Mosul khỏi IS

VOV.VN - Lực lượng chính phủ Iraq đang hướng về Nineveh để giải phóng phần phía Tây Mosul khỏi sự kiểm soát của IS.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 19/2 tuyên bố, lực lượng chính phủ nước này vừa phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại  sự kiểm soát phần lãnh thổ phía Tây Mosul từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lực lượng chính phủ Iraq đang hướng về Nineveh để giải phóng phần phía Tây Mosul khỏi sự kiểm soát của IS. (Ảnh: Los Angeles Times)

Hãng tin AFP của Pháp dẫn phát biểu trên truyền hình của Thủ tướng Abadi nhấn mạnh, Iraq tuyên bố bắt đầu giai đoạn mới trong chiến dịch quân sự này, và lực lượng chính phủ Iraq đang hướng tới Nineveh để giải phóng phần phía Tây Mosul, giúp người dân nơi đây thoát khỏi vòng kìm kẹp của IS.

Sau khi Mosul- thành phố lớn thứ 2 của Iraq rơi vào tay IS hồi 6/2014, lực lượng chính phủ Iraq, với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Mỹ cùng lực lượng dân quân người Kurd đã nỗ lực không ngừng để giành lại quyền kiểm soát thành phố này.

Chiến dịch mới nhất để giải phóng Mosul khỏi sự kiểm soát của IS bắt đầu được triển khai kể từ 17/10 năm ngoái. Sau nhiều tháng giao tranh, lực lượng liên quân đã giành được quyền kiểm soát phía Đông thành phố này hồi tháng trước. Phần phía Tây Mosul nơi tập trung đông dân cư hiện vẫn đang là mục tiêu của chiến dịch quân sự này.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, hiễn vẫn còn khoảng 750.000 người ở phía Tây Mosul. Tình trạng thiếu điện, thực phẩm, nước uống nghiêm trọng đang đặt người dân nơi đây đứng bên bờ vực của một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm
Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.

Chùm ảnh: Lính Mỹ phía sau cuộc chiến ở Mosul, Iraq
Chùm ảnh: Lính Mỹ phía sau cuộc chiến ở Mosul, Iraq

VOV.VN - Binh sĩ Mỹ đã và đang đóng góp rất nhiều cho chiến dịch giải phóng Mosul, thành trì của IS ở Iraq thông qua các hoạt động quân sự yểm trợ.

Chùm ảnh: Lính Mỹ phía sau cuộc chiến ở Mosul, Iraq

Chùm ảnh: Lính Mỹ phía sau cuộc chiến ở Mosul, Iraq

VOV.VN - Binh sĩ Mỹ đã và đang đóng góp rất nhiều cho chiến dịch giải phóng Mosul, thành trì của IS ở Iraq thông qua các hoạt động quân sự yểm trợ.

Trường học ở Mosul của Iraq mở cửa trở lại sau khi IS bị đẩy lùi
Trường học ở Mosul của Iraq mở cửa trở lại sau khi IS bị đẩy lùi

VOV.VN - Theo giới chức Iraq, những khu vực được giải phóng ở thành phố Mosul, các trường học đã chính thức mở cửa trở lại sau hơn 2 năm rưỡi bị gián đoạn.

Trường học ở Mosul của Iraq mở cửa trở lại sau khi IS bị đẩy lùi

Trường học ở Mosul của Iraq mở cửa trở lại sau khi IS bị đẩy lùi

VOV.VN - Theo giới chức Iraq, những khu vực được giải phóng ở thành phố Mosul, các trường học đã chính thức mở cửa trở lại sau hơn 2 năm rưỡi bị gián đoạn.

Chùm ảnh những gì IS bỏ lại ở đại học Mosul, Iraq
Chùm ảnh những gì IS bỏ lại ở đại học Mosul, Iraq

VOV.VN - Giống như nhiều nơi từng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ, những gì còn lại ở đại học Mosul, Iraq chỉ là đống tro tàn.

Chùm ảnh những gì IS bỏ lại ở đại học Mosul, Iraq

Chùm ảnh những gì IS bỏ lại ở đại học Mosul, Iraq

VOV.VN - Giống như nhiều nơi từng bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ, những gì còn lại ở đại học Mosul, Iraq chỉ là đống tro tàn.

Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq
Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq

VOV.VN - Người dân Mosul đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu thực phẩm, nhiên liệu, nước, điện.

Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq

Thảm họa nhân đạo có thể xảy ra ở Tây Mosul, Iraq

VOV.VN - Người dân Mosul đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo do thiếu thực phẩm, nhiên liệu, nước, điện.