Công an vào cuộc làm rõ nghi vấn cô giáo bị phụ huynh cắn đứt tai

VOV.VN - Theo lời kể của cô giáo T., chị bị một phụ huynh của học sinh cũ vào lớp học gây rối, căn đứt một phần tai.

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên, một cán bộ Công an TP. Hải Dương cho biết, hiện nay đơn vị này đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Cô giáo T. kể lại vụ việc
Vẫn đang điều trị trong bệnh viện, chị T. (trú tại phố Nhà Thờ, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, khoảng 20h30 tối 22/3 vừa qua, chị đi dạy khiêu vũ thể thao tại khu vực ki ốt chợ Thành Đông (thuộc TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) thì bất ngờ một người phụ nữ tên H. (được cho là phụ huynh của một học sinh chị từng dạy nhưng đã nghỉ từ trước Tết) đến gây sự.

“Lúc này trong lớp có đông học sinh nên tôi yêu cầu để đến khi kết thúc lớp học sẽ nói chuyện nhưng chị H. chửi mắng thậm tệ trước lớp học. Tôi nói lại thì chị H. lao vào túm tóc, đánh, cắn tai tôi. Lúc sau, khi trấn tĩnh lại tôi mới biết mình bị mất một phần tai" - chị T. trần tình.

Vì quá bức xúc chị T. sau đó đã đến trình báo Công an TP Hải Dương giải quyết vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chị T. đã được đưa lên Bệnh viện quân đội 108 để nối lại tai. "Sau khi nối xong tôi có việc phải về Hải Dương nhưng sau đó bác sĩ bảo phần tai bị đứt của tôi đã hoại tử nên tiến hành khâu lại vết đứt, từ đó đến nay tôi phải nằm viện để điều trị, tránh nhiễm trùng”, chị T. nói.

Nói về nguyên nhân vụ việc, chị T. cho biết, trước đây khoảng 2 năm chị từng dạy con gái của chị H. Trong suốt khóa học, nữ sinh này rất ngoan và chị cũng thường xuyên quan tâm, kèm cặp em này. Trước Tết Nguyên Đán vừa qua, nữ sinh xin thôi học, chuyển sang trung tâm khác.

“Em ấy chuyển sang trung tâm khác tôi rất tiếc, vì tôi đã dành nhiều công sức để rèn cho em ấy, em ấy tiến bộ rất nhanh. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì chị H nói với mọi người tôi dạy sai phương pháp. Chị H. đã từng đến phòng tập của tôi kiếm cớ gây sự khiến công việc giảng dạy bị ảnh hưởng, trong khi tôi không hề đối xử tệ bạc với học sinh của mình”, chị T. phản ánh.

Theo chị T. từ khi xảy ra sự việc đến nay đã hơn 1 tuần, nhưng người phụ nữ này vẫn chưa có một lời xin lỗi, hỏi thăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?
Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Do quá bức xúc việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần, không kiềm chế được bản thân, Bình đã dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Cô giáo bạo hành trẻ khai gì tại cơ quan Công an?

Do quá bức xúc việc các cháu khóc nhiều và đi ngoài nhiều lần ra quần, không kiềm chế được bản thân, Bình đã dùng dép, thước kẻ hành hung và véo tai các cháu.

Tin nóng trong ngày: Bắt quả tang Phó Hiệu trưởng tống tiền cô giáo
Tin nóng trong ngày: Bắt quả tang Phó Hiệu trưởng tống tiền cô giáo

VOV.VN - Trong thời gian có quan hệ yêu đương, Phó Hiệu trưởng chụp ảnh nữ giáo viên sau đó dọa tung hình ảnh lên mạng để tống tiền.

Tin nóng trong ngày: Bắt quả tang Phó Hiệu trưởng tống tiền cô giáo

Tin nóng trong ngày: Bắt quả tang Phó Hiệu trưởng tống tiền cô giáo

VOV.VN - Trong thời gian có quan hệ yêu đương, Phó Hiệu trưởng chụp ảnh nữ giáo viên sau đó dọa tung hình ảnh lên mạng để tống tiền.

Hăm dọa có ảnh ‘nóng’ tống tiền cô giáo và đòi hôn
Hăm dọa có ảnh ‘nóng’ tống tiền cô giáo và đòi hôn

VOV.VN -Trọng nhắn tin với nội dung Trọng đã “thương” cô giáo và mong được gặp cô một lát cùng một nụ hôn và 1 triệu đồng.

Hăm dọa có ảnh ‘nóng’ tống tiền cô giáo và đòi hôn

Hăm dọa có ảnh ‘nóng’ tống tiền cô giáo và đòi hôn

VOV.VN -Trọng nhắn tin với nội dung Trọng đã “thương” cô giáo và mong được gặp cô một lát cùng một nụ hôn và 1 triệu đồng.

Phụ huynh dùng tuốc nơ vít đâm cô giáo trọng thương
Phụ huynh dùng tuốc nơ vít đâm cô giáo trọng thương

Một giáo viên mầm non ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã bị phụ huynh cầm tuốc nơ vít đâm nhiều nhát vào ngực và cánh tay, ngay trong trường học.

Phụ huynh dùng tuốc nơ vít đâm cô giáo trọng thương

Phụ huynh dùng tuốc nơ vít đâm cô giáo trọng thương

Một giáo viên mầm non ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình đã bị phụ huynh cầm tuốc nơ vít đâm nhiều nhát vào ngực và cánh tay, ngay trong trường học.

Vụ bé 3 tuổi chảy máu vùng kín: Cô giáo đứng lớp tường trình gì?
Vụ bé 3 tuổi chảy máu vùng kín: Cô giáo đứng lớp tường trình gì?

VOV.VN - Theo hai cô giáo đứng lớp cháu P, ngày 21/3, trên lớp bé không có biểu hiện bất thường và mong muốn mọi chuyện sớm được sáng tỏ.

Vụ bé 3 tuổi chảy máu vùng kín: Cô giáo đứng lớp tường trình gì?

Vụ bé 3 tuổi chảy máu vùng kín: Cô giáo đứng lớp tường trình gì?

VOV.VN - Theo hai cô giáo đứng lớp cháu P, ngày 21/3, trên lớp bé không có biểu hiện bất thường và mong muốn mọi chuyện sớm được sáng tỏ.

Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường
Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường

VOV.VN - Sau khi đâm chết vợ, Dâng chạy ra ngoài cánh đồng tự cứa vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bất thành

Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường

Tin nóng trong ngày: Cô giáo mầm non bị chồng đâm chết tại trường

VOV.VN - Sau khi đâm chết vợ, Dâng chạy ra ngoài cánh đồng tự cứa vào cổ mình với ý định tự sát nhưng bất thành

Thanh Hóa: Nghi phạm sát hại cô giáo mầm non là trưởng công an xã
Thanh Hóa: Nghi phạm sát hại cô giáo mầm non là trưởng công an xã

VOV.VN - Vụ sát hại cô giáo mầm non bỏ xác vào bao tải giấu ở bãi rác, nghi phạm được xác định là Phạm Văn Thông, trưởng công an xã Đồng Lương.

Thanh Hóa: Nghi phạm sát hại cô giáo mầm non là trưởng công an xã

Thanh Hóa: Nghi phạm sát hại cô giáo mầm non là trưởng công an xã

VOV.VN - Vụ sát hại cô giáo mầm non bỏ xác vào bao tải giấu ở bãi rác, nghi phạm được xác định là Phạm Văn Thông, trưởng công an xã Đồng Lương.