Gian lận khi thi đại học sẽ bị phạt 7 năm tù

Chính phủ Trung Quốc vừa ra quy định, thí sinh thi đại học gian lận sẽ bị phạt tới 7 năm tù.

Ngoài ra, cảnh sát thuộc Đội Chiến thuật và Vũ khí Đặc biệt (SWAT) cùng máy bay không người lái cũng được triển khai để ngăn chặn gian lận thi cử.
Kỳ thi đại học của Trung Quốc đã bắt đầu từ hôm 7/6/2016

Theo đó, ngoài việc thí sinh gian lận bị cấm thi đại học trong vài năm còn bị phạt tù tới 7 năm nếu gian lận có tổ chức hoặc trả tiền cho ai đó thi hộ. Đây là lần đầu tiên án tù được áp dụng đối với hành vi gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

Thời báo Hoàn cầu (Global Times) cho hay: “Bộ Giáo dục tin rằng nếu phạt nặng như vậy thì sẽ đảm bảo được sự công bằng cho những kỳ thi đầy tính cạnh tranh như thi đại học”.

Trong kì thi năm nay, an ninh được thắt chặt hơn nữa khi lần đầu tiên lực lượng SWAT sẽ tham gia giám sát kì thi. Tại Bắc Kinh, mỗi phòng thi có tới ít nhất 8 thành viên SWAT canh gác.

Đợt thi đại học của Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần này với các môn tiếng Trung, toán, tiếng Anh và một môn tự chọn.

Trong những năm gần đây, có nhiều trường hợp gian lận bị phát hiện, thậm chí có tổ chức giữa giáo viên và học sinh. Năm 2013 đã xảy ra tình trạng hỗn loạn tại một trường khi giám thị cố ngăn chặn một hành vi gian lận trắng trợn.

Trung Quốc cũng sử dụng máy bay không người lái, máy dò kim loại và máy quét dấu vân tay để ngăn chặn và phát hiện các trường hợp gian lận.

Học sinh Trung Quốc bị áp lực rất lớn trong kì thi tuyển sinh đại học. Năm nay ước tính có tới 9,4 triệu học sinh trung học sẽ tham gia thi tuyển, trong khi đó, chỉ tiêu đại học chỉ có hơn 3 triệu.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Time (đặc điểm phân biệt được viết hoa là TIME) là một tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ. Từ "TIME" từng được tạp chí này giải thích là biểu tượng cho dòng chữ "The International Magazine of Events" (tạm dịch: một tạp chí quốc tế cho những sự kiện)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử
Phát hiện các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử

Công an TP Hải Phòng cho biết, đã phát hiện các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử

Phát hiện các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử

Phát hiện các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận thi cử

Công an TP Hải Phòng cho biết, đã phát hiện các đối tượng sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi gian lận trong thi cử

Phụ huynh lo lắng ngóng con đi thi đại học
Phụ huynh lo lắng ngóng con đi thi đại học

Dù kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội không quá căng thẳng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng. Trong lúc con làm bài, họ vật vạ ngồi chờ đợi

Phụ huynh lo lắng ngóng con đi thi đại học

Phụ huynh lo lắng ngóng con đi thi đại học

Dù kỳ thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội không quá căng thẳng, nhưng nhiều phụ huynh vẫn lo lắng. Trong lúc con làm bài, họ vật vạ ngồi chờ đợi

Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học
Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vẫn có thể giải quyết các thủ tục để hai nữ sinh viết tâm thư “cầu cứu” Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học.

Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học

Hai nữ sinh viết tâm thư tới Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học

VOV.VN -Bộ GD-ĐT vẫn có thể giải quyết các thủ tục để hai nữ sinh viết tâm thư “cầu cứu” Bí thư Đinh La Thăng được thi đại học.

60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử
60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử

(VOV) - Hơn một nửa các trường hợp bị phát hiện giả mạo từ năm ngoái, nay có phán quyết đình chỉ chính thức.

60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử

60 sinh viên Harvard bị đình chỉ vì gian lận thi cử

(VOV) - Hơn một nửa các trường hợp bị phát hiện giả mạo từ năm ngoái, nay có phán quyết đình chỉ chính thức.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học
Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học

VOV.VN - Năm nay cả nước có 70 cụm thi đại học do các cơ sở giáo dục đại học chủ trì, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có 4 cụm.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: TP HCM chủ trì 4 cụm thi đại học

VOV.VN - Năm nay cả nước có 70 cụm thi đại học do các cơ sở giáo dục đại học chủ trì, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh có 4 cụm.

Gian lận thi cử với thiết bị siêu tinh vi
Gian lận thi cử với thiết bị siêu tinh vi

Trong hàng nghìn chiêu thức gian lận thi cử bằng tai nghe siêu nhỏ, bút camera..., thị trường gần đây rộ lên việc nhiều cửa hàng rao bán thiết bị tinh vi.

Gian lận thi cử với thiết bị siêu tinh vi

Gian lận thi cử với thiết bị siêu tinh vi

Trong hàng nghìn chiêu thức gian lận thi cử bằng tai nghe siêu nhỏ, bút camera..., thị trường gần đây rộ lên việc nhiều cửa hàng rao bán thiết bị tinh vi.