Kẻ giết nữ giám đốc trước ngày ly hôn nhận án Chung thân

VOV.VN - Quỳ gối xin vợ ly hôn không được, Đoàn Thạch Cương đã cầm dao đâm 2 nhát chí mạng khiến nữ giám đốc tử vong.

TAND Hà Nội ngày 18/3, đưa Đoàn Thạch Cương (SN 1966, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Cương án Chung thân.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2010, bị cáo Cương kết hôn với chị Phạm Thị Thu Hương (SN 1969, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình.

Sau đó, Cương về sinh sống với chị Hương ở Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Đến ngày 20/11/2014, chị Hương và Cương thuê một căn nhà ở quận Long Biên, Hà Nội để sống chung.

Bị cáo Cương tại tòa sơ thẩm

Quá trình sinh sống, Cương đưa cho chị Hương 1 tỷ đồng để chị cho vay lãi. Mỗi lần Cương lấy tiền để chi tiêu thì chị Hương ghi vào sổ. Một thời gian, chị Hương nói với Cương là số tiền Cương đưa đã chi tiêu hết rồi, từ đó hai vợ chồng Cương phát sinh mâu thuẫn.

Tháng 3/2015, Cương và chị Hương đã gửi đơn ly hôn đến TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải quyết ly hôn.

TAND quận Hai Bà Trưng đã thụ lý, hòa giải giữa Cương và chị Hương và hẹn ngày 20/4/2015 đến TAND quận Hai Bà Trưng nhận quyết định thuận tình ly hôn.

Khoảng 23h ngày 19/4/2015, Cương đang ở hồ Trúc Bạch, Hà Nội thì chị Hương gọi điện thoại bảo Cương đến đón.

Khoảng 24h ngày 19/4/2015, Cương đi xe máy về đón vợ đưa về chỗ nhà thuê. Khi về đến nhà, Cương yêu cầu chị Hương đưa cho Cương 50 triệu mà chị Hương đã hứa sẽ cho Cương trước khi ly hôn để anh ta thuê nhà ở riêng, nhưng chị Hương nói là không có. Chính vì sự việc này dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 20/4/2015, chị Hương đặt báo thức dậy trang điểm để cùng Cương đến TAND Hai Bà Trưng làm thủ tục ly hôn.

Lúc này, Cương tiếp tục yêu cầu chị Hương đưa tiền nhưng chị Hương bảo chưa có hẹn đi làm có tiền thì đưa cho Cương sau.

Lúc này, Cương quỳ xuống xin chị Hương đừng ly hôn để anh ta có chỗ ở nhưng chị Hương vẫn cương quyết từ chối.

Ức chế, Cương cầm hai tượng bằng sứ đập vào đầu nữ giám đốc. Chị Hương giơ tay đỡ và kêu cứu. Cương đuổi theo và túm tóc giúi đầu vợ xuống nhà. Anh ta kéo lê nạn nhân trên nền nhà rồi dùng chiếc dao nhọn đâm 2 nhát dao chí tử khiến nữ giám đốc tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Cương bỏ trốn. Đến 15h30’ cùng ngày, bị cáo đến Công an quận Long Biên đầu thú./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giết người vì bạn gái bị đánh
Giết người vì bạn gái bị đánh

VOV.VN - Trong lúc hỗn chiến, Bảo rút dao trong người ra chém nhiều nhát vào người của Cường khiến anh này gục tại chỗ.

Giết người vì bạn gái bị đánh

Giết người vì bạn gái bị đánh

VOV.VN - Trong lúc hỗn chiến, Bảo rút dao trong người ra chém nhiều nhát vào người của Cường khiến anh này gục tại chỗ.

Giết người nước ngoài vì va chạm giao thông không xin lỗi
Giết người nước ngoài vì va chạm giao thông không xin lỗi

VOV.VN -Sau khi va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài không xin lỗi liền bị Quang dùng dao đâm chết tại chỗ.

Giết người nước ngoài vì va chạm giao thông không xin lỗi

Giết người nước ngoài vì va chạm giao thông không xin lỗi

VOV.VN -Sau khi va chạm giao thông, người đàn ông nước ngoài không xin lỗi liền bị Quang dùng dao đâm chết tại chỗ.

Vụ nam thanh niên bị chém lìa tay:Giết người hay Cố ý gây thương tích?
Vụ nam thanh niên bị chém lìa tay:Giết người hay Cố ý gây thương tích?

VOV.VN -Việc cơ quan điều tra quận Gò Vấp, TP.HCM khởi tố các nghi phạm tội Cố ý gây thương tích gây nên sự băn khoăn cho dư luận.

Vụ nam thanh niên bị chém lìa tay:Giết người hay Cố ý gây thương tích?

Vụ nam thanh niên bị chém lìa tay:Giết người hay Cố ý gây thương tích?

VOV.VN -Việc cơ quan điều tra quận Gò Vấp, TP.HCM khởi tố các nghi phạm tội Cố ý gây thương tích gây nên sự băn khoăn cho dư luận.

Lĩnh án tử hình vì giết người sau lời mời nhậu nhầm
Lĩnh án tử hình vì giết người sau lời mời nhậu nhầm

Nhóm nhậu mời nhầm nhưng Giàu tưởng bị trêu nên gọi bạn đến đánh khiến 1 người chết. Tòa tuyên 2 án tử hình.

Lĩnh án tử hình vì giết người sau lời mời nhậu nhầm

Lĩnh án tử hình vì giết người sau lời mời nhậu nhầm

Nhóm nhậu mời nhầm nhưng Giàu tưởng bị trêu nên gọi bạn đến đánh khiến 1 người chết. Tòa tuyên 2 án tử hình.