Ai Cập cải tổ cơ quan tình báo

Quyết định này nhằm xoa dịu dư luận sau vụ tấn công đẫm máu hôm 5/8 tại bán đảo Sinai.

Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi hôm 8/8 đã quyết định cải tổ Cơ quan tình báo nước này, theo đó cách chức Giám đốc Murad Muwafi và bổ nhiệm ông Mohammed Rafaat Abdel Wahad Shehata làm quyền giám đốc cơ quan này.

Trong một thông cáo trên truyền hình, người phát ngôn của tổng thống, ông Yasser Ali cho biết, Tổng thống Mursi cũng đã quyết định cách chức ông Abdel Wahab Mabruk, Thống đốc bang Bắc Sinai, nơi xảy ra vụ tấn công đẫm máu cuối tuần qua làm 16 binh sĩ Ai Cập thiệt mạng. Ngoài ra, Tổng thống cũng bổ nhiệm ông Mohamed Ahmed Zaki làm chỉ huy Lực lượng bảo vệ Cộng hòa và ông Maged Moustafa làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách lực lượng an ninh trung ương theo chỉ thị của Tổng thống nhằm tăng cường an ninh ở Ai Cập.

Trong cuộc cải tổ lần này, Tổng thống Mursi còn đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Hussein Tantawi thay người đứng đầu lực lượng quân cảnh Hamdi Badeen do ông này không đảm bảo được an ninh tại lễ cầu nguyện cho 16 binh sĩ nói trên ở Cairo ngày 7/8 vừa qua, khiến một số người biểu tình tấn công Thủ tướng Hisham Qandil. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Morsi không cho biết liệu các vụ tấn công vừa qua có phải là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi nhân sự nói trên hay không.

Quyết định cải tổ này cho thấy Tổng thống Ai Cập đang có những nỗ lực nhằm xoa dịu dư luận sau vụ tấn công đẫm máu hôm 5/8 tại bán đảo Sinai, đồng thời thể hiện sự hợp tác mạnh mẽ giữa chính quyền của Tổng thống Morsi với giới quân đội đầy quyền lực ở nước này sau khi ông Morsi lên nắm quyền cuối tháng 6 vừa qua./.            

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên