Bốn người bị thương trong vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Vụ cháy tàu khiến 4 người bị thương gồm 3 khách Đài Loan (Trung Quốc), một thuyền viên Việt Nam đang được điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến vụ cháy tàu Aphrodite (biển số QN-6299), trên Vịnh Hạ Long sáng 6/5, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tình trạng các du khách gặp nạn đều an toàn. Trong hơn 40 người trên tàu có 37 khách nước ngoài mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Thụy Sỹ, Anh, New Zealand, Hàn Quốc, Ấn Độ.  

33 người mạnh khỏe đã được đưa về Hà Nội. 4 người bị thương gồm 3 khách Đài Loan, một thuyền viên Việt Nam đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy trong tình trạng xây xát nhẹ, sức khỏe đã ổn định. Tài sản của hành khách đang được kiểm đếm.

Cận cảnh chiếc tàu bị bốc cháy

Đại tá Vũ Văn Dương (Phó giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ninh) cho rằng: "Nguyên nhân thường liên quan đến chập điện hoặc sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (gas) trong nấu ăn; cũng không loại trừ ý thức trách nhiệm của khách du lịch và cán bộ nhân viên khi hút thuốc và lơ là trong phòng chống cháy nổ".

Theo Đại tá Dương, do tàu hoàn toàn làm bằng gỗ, trên tàu lại có nhiều chất dễ cháy và không trang bị hệ thống chữa cháy tự động nên khi gặp lửa, đám cháy bùng phát rất lớn, khó kiểm soát. Lực lượng thuyền viên trên tàu được khẳng định hoàn toàn đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động toàn bộ số tàu vận chuyển khách tham quan, lưu trú của Công ty TNHH 1 TV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long từ ngày 6/5 để phục vụ công tác kiểm tra. UBND tỉnh giao Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ trì, triển khai xác minh điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc cháy tàu du lịch Aphrodite, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo trước ngày 30/5.

Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi đoàn kiểm tra báo cáo kết quả công tác kiểm tra với UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bên cạnh đó, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, UBND thành phố Hạ Long thực hiện công tác kiểm tra điều kiện an toàn của toàn bộ các tàu đang hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ. 

Trước đó khoảng 11h ngày 6/5, tàu QN 6299 của Công ty TNHH 1 TV Du lịch VIT Hạ Long do ông Nguyễn Xuân Thiêm là thuyền trưởng vừa cập âu 12, cầu cảng Tuần Châu sau hành trình lưu trú trên Vịnh Hạ Long bỗng phát hiện một đám cháy lớn.

Mặc dù lực lượng cảnh sát PCCC có mặt ngay sau đó nhưng do đám cháy quá lớn, tàu QN 6299 đã bị cháy hoàn toàn và tự chìm tại chỗ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu du lịch Tuần Châu bốc cháy dữ dội: Xác định nguyên nhân ban đầu
Tàu du lịch Tuần Châu bốc cháy dữ dội: Xác định nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết: Nguyên nhân ban đầu là do hệ thống điện trên tàu bị chập đã tạo lửa gây cháy.

Tàu du lịch Tuần Châu bốc cháy dữ dội: Xác định nguyên nhân ban đầu

Tàu du lịch Tuần Châu bốc cháy dữ dội: Xác định nguyên nhân ban đầu

VOV.VN - Ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết: Nguyên nhân ban đầu là do hệ thống điện trên tàu bị chập đã tạo lửa gây cháy.

Tàu du lịch 3 tầng bốc cháy dữ dội tại Tuần Châu
Tàu du lịch 3 tầng bốc cháy dữ dội tại Tuần Châu

VOV.VN -Do đám cháy lớn, phát hiện muộn khiến toàn bộ tài sản trên tàu bị thiêu rụi và chìm ngay trong cảng tàu quốc tế Tuần Châu, vài du khách nhảy xuống biển

Tàu du lịch 3 tầng bốc cháy dữ dội tại Tuần Châu

Tàu du lịch 3 tầng bốc cháy dữ dội tại Tuần Châu

VOV.VN -Do đám cháy lớn, phát hiện muộn khiến toàn bộ tài sản trên tàu bị thiêu rụi và chìm ngay trong cảng tàu quốc tế Tuần Châu, vài du khách nhảy xuống biển