Thời tiết hôm nay: Hà Nội tiếp tục hiện tượng nồm ẩm gây oi bức

VOV.VN - Khu vực Đông Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm cao tiếp tục gây nồm ẩm 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực Đông Bắc bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, độ ẩm cao tiếp tục gây nồm ẩm trưa chiều trời hửng nắng gây oi  bức. Khu vực Nam bộ miền Đông có nắng nóng trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/4

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ; riêng khu Tây Bắc 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. 

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29, riêng vùng núi có nơi trên 30oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, phía nam có nơi 33 - 35 độ; vùng núi có nơi trên 37 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Trời nồm ẩm thấp gây nguy cơ dịch bệnh bùng phát.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, riêng miền Đông 35 - 37oC

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 28oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có nơi trời nắng nóng 35 độ C
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có nơi trời nắng nóng 35 độ C

VOV.VN - Ở miền bắc, một số nơi trời nắng nóng có nơi trên 35 độ C. Bắc Tây Nguyên xuất hiện mưa dông 

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có nơi trời nắng nóng 35 độ C

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có nơi trời nắng nóng 35 độ C

VOV.VN - Ở miền bắc, một số nơi trời nắng nóng có nơi trên 35 độ C. Bắc Tây Nguyên xuất hiện mưa dông 

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa
Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (3/4), Hà Nội nhiều mây, có mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ấm.  

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa

Thời tiết hôm nay: Hà Nội nhiều mây, có mưa

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (3/4), Hà Nội nhiều mây, có mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ấm.  

Thời tiết hôm nay: Hà Nội vẫn mưa ẩm
Thời tiết hôm nay: Hà Nội vẫn mưa ẩm

VOV.VN - Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông nam cấp 2-3.

Thời tiết hôm nay: Hà Nội vẫn mưa ẩm

Thời tiết hôm nay: Hà Nội vẫn mưa ẩm

VOV.VN - Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông nam cấp 2-3.