Mỹ lựa chọn nhà thầu phát triển máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (27/10) thông báo Tập đoàn sản xuất vũ khí Northrop Grumman sẽ là nhà thầu chế tạo loại máy bay ném bom tầm xa thế hệ.

Northrop Grumman là đơn vị chế tạo máy bay ném bom tàng hình B-2 trước đây, sẽ là nhà thầu chế tạo loại máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới cho không quân nước này.

Tập đoàn sản xuất vũ khí Northrop Grumman. (ảnh: Getty)

Đây là hợp đồng mua sắm vũ khí lớn nhất của Mỹ trong vòng một thập kỷ qua khi Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chi 100 tỷ USD cho việc mua 80-100 máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới (với chi phí khoảng 550 triệu đô la Mỹ/chiếc), thay thế cho phi đội máy bay ném bom B-1 và B52 của không quân Mỹ hiện nay.

Mẫu máy bay mới này với tên gọi Máy bay ném bom tấn công tầm xa (LRSB) hay B-3 dự kiến sẽ ra mắt trong những năm 2020, có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân và có 2 dạng có người lái và không có người lái.

Đây là chương trình sản xuất tuyệt mật và không quân Mỹ không cung cấp chi tiết về thiết kế cũng như mẫu minh họa của máy bay. Không quân Mỹ cũng cho hay sẽ sử dụng một số công nghệ đang phát triển hoặc đang sử dụng của Bộ Quốc phòng để tiết kiệm chi phí chế tạo máy bay mới.

Phát biểu tước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nhấn mạnh loại máy bay ném bom mới tầm xa mới với thời gian phục vụ tối đa 50 năm sẽ đảm bảo cho Mỹ tiếp tục duy trì khả năng triển khai sức mạnh trên toàn cầu trong một thời gian dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam hỗ trợ Hàn Quốc
Mỹ điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam hỗ trợ Hàn Quốc

VOV.VN- Trước khi Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được thỏa thuận chấm dứt nguy cơ chiến tranh, Mỹ đã điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam để hỗ trợ Hàn Quốc.

Mỹ điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam hỗ trợ Hàn Quốc

Mỹ điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam hỗ trợ Hàn Quốc

VOV.VN- Trước khi Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được thỏa thuận chấm dứt nguy cơ chiến tranh, Mỹ đã điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam để hỗ trợ Hàn Quốc.

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD
Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết: Con số này gấp đôi so với con số 30 tỉ USD hồi năm 2008.

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Xuất khẩu vũ khí Mỹ đạt 60 tỉ USD

Một quan chức cao cấp Mỹ cho biết: Con số này gấp đôi so với con số 30 tỉ USD hồi năm 2008.

Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran
Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran

Iran không hề sợ bom, tàu chiến và máy bay chiến đấu của các Mỹ.  

Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran

Vũ khí Mỹ chẳng có giá trị gì với Iran

Iran không hề sợ bom, tàu chiến và máy bay chiến đấu của các Mỹ.  

Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận thời gian triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng triển khai máy bay ném bom B-52 trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đang thảo luận thời gian triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ
B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ

Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ chưa phải là loại có sức công phá lớn nhất nhưng lại rất nguy hiểm vì có độ chính xác cao và mức độ tàn phá “vừa phải”.

B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ

B61-12: Bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ

Bom hạt nhân B61-12 của Mỹ chưa phải là loại có sức công phá lớn nhất nhưng lại rất nguy hiểm vì có độ chính xác cao và mức độ tàn phá “vừa phải”.

Mỹ công bố mẫu máy bay ném bom thế hệ mới B-3
Mỹ công bố mẫu máy bay ném bom thế hệ mới B-3

VOV.VN - Máy bay ném bom thế hệ mới B-3 hoàn toàn có thể bay trên không phận của Trung Quốc khoảng hơn 1 giờ sau khi cất cánh từ một căn cứ ở Guam.

Mỹ công bố mẫu máy bay ném bom thế hệ mới B-3

Mỹ công bố mẫu máy bay ném bom thế hệ mới B-3

VOV.VN - Máy bay ném bom thế hệ mới B-3 hoàn toàn có thể bay trên không phận của Trung Quốc khoảng hơn 1 giờ sau khi cất cánh từ một căn cứ ở Guam.

Mỹ sắp công bố siêu máy bay ném bom tầm xa cực kỳ hiện đại
Mỹ sắp công bố siêu máy bay ném bom tầm xa cực kỳ hiện đại

VOV.VN- Không quân Mỹ sắp công bố bên thắng thầu dự án siêu máy bay ném bom thế hệ mới thay thế cho các oanh tạc cơ cũ từ thời Chiến tranh Lạnh.

Mỹ sắp công bố siêu máy bay ném bom tầm xa cực kỳ hiện đại

Mỹ sắp công bố siêu máy bay ném bom tầm xa cực kỳ hiện đại

VOV.VN- Không quân Mỹ sắp công bố bên thắng thầu dự án siêu máy bay ném bom thế hệ mới thay thế cho các oanh tạc cơ cũ từ thời Chiến tranh Lạnh.