Chuyện tình Thanh Thảo và những người đàn ông “hot” nhất showbiz Việt

VOV.VN - Nếu chuyện tình với nhạc sĩ Đức Trí khiến Thanh Thảo trân trọng nhất, thì mối duyên 4 năm với ca sĩ Quang Dũng là sâu đậm và khó quên nhất với cô.

Gần hai thập niên trước, Thanh Thảo bắt đầu bước chân vào địa hạt ca hát với xuất phát điểm gần như bằng 0. 
Trải qua thời gian dài hát lót tại các tụ điểm âm nhạc, đám cưới... Thanh Thảo bắt đầu được chú ý nhờ gương mặt đẹp lai tây, làn da trắng, vóc dáng gợi cảm cùng giọng hát có phần nổi loạn.
Tuy nhiên, sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp chỉ thật sự mở ra với Thanh Thảo khi cô gặp được Đức Trí. Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất trẻ tài năng và mát tay này nhanh chóng đưa Thanh Thảo gia nhập làng ca sĩ trẻ được yêu thích với ca khúc "hit" đầu tiên: "Có quên được đâu".
Mối duyên từ âm nhạc còn gắn kết Thanh Thảo và Đức Trí trong chuyện tình lãng mạn bậc nhất Vbiz. Dưới sự đỡ đần từ Đức Trí, Thanh Thảo được góp mặt ở nhiều sân khấu lớn trên khắp cả nước, và cả xuất ngoại lưu diễn.
Tuy nhiên, chuyện tình khiến không ít người ghen tị ấy của họ bất ngờ dừng giữa chừng, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Sau 3 năm gắn bó, Đức Trí bất ngờ sang Mỹ du học. Thanh Thảo đang là người được yêu chiều và chăm lo, rời vòng tay Đức Trí bỗng trở nên vô cùng hụt hẫng. "Nỗi buồn xâm chiếm tôi một thời gian dài... tôi suy sụp và bắt đầu buông trôi mọi thứ sau khi a Trí ra đi..." - Thanh Thảo kể trong cuốn tự truyện.
Sau khi nhạc sĩ Đức Trí đi Mỹ một thời gian, người trong giới râm ran tin đồn Thanh Thảo và Tuấn Hưng là một cặp, bởi khi đó, cả hai cùng chung công ty quản lý MFC. Tuấn Hưng từng tiết lộ cuộc tình ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng nửa năm thì kết thúc, trong khi phía Thanh Thảo luôn im lặng.

Với Quang Dũng, Thanh Thảo dành cho anh không ít ân tình và ngược lại. Chuyện tình của cặp đôi từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Thậm chí, không ít tin đồn từng cho rằng, việc yêu đương này chỉ là một chiêu đánh bóng tên tuổi của cả hai.
Tuy nhiên, trong tự truyện của mình, Thanh Thảo viết về Quang Dũng: "Tôi nhớ một đêm ở châu Âu, tuyết phủ trắng xóa mọi nẻo đường. Ngoài trời xuống âm độ nhưng trong lòng tôi vẫn thấy ấm chỉ vì một tấm áo khoác choàng giữa hai người. Chính anh ấy đã sưởi ấm cho tôi trong chuyến xe mùa đông lạnh giá. Tôi đã bắt đầu yêu một chàng ca sĩ hiền lành, ít nói và có giọng hát ru lòng người".
"Tình cảm của chúng tôi say đắm và lãng mạn như lời ca và giai điệu 'Vị ngọt đôi môi', thấm sâu vào từng trái tim đang yêu và làm thổn thức bao người... Quãng thời gian này, tôi thật sự cảm nhận được hạnh phúc khi tình yêu và sự nghiệp cùng thăng hoa".
Gắn bó được 4 năm, Thanh Thảo và Quang Dũng nói lời chia tay. Giọng ca "Búp bê đẹp xinh" thừa nhận, cô ra đi vì một phút nông nổi, trẻ con của mình. Bây giờ khi nhắc lại, Thanh Thảo khẳng định mối tình giữa cô và Quang Dũng là sâu đậm nhất. Sau tình yêu, hiện tại cả hai vẫn là những tri kỷ ngoài đời.
Người đàn ông đến sau Quang Dũng chính là một doanh nhân ngoại quốc. Cả hai từng làm lễ đính hôn, tuy nhiên, cô bất ngờ hủy hôn sau một thời gian yêu đương. Lý do được đưa ra là Thanh Thảo chịu quá nhiều áp lực từ việc kinh doanh gặp khó khăn, những thị phi vì theo chồng Tây bỏ nghề ca hát...
Nam ca sĩ Đan Trường cũng từng thừa nhận: "Xém chút nữa là yêu Thanh Thảo", bởi cả hai từng có thời gian dài thân thiết, gắn bó và vô cùng hiểu nhau cả trên sân khấu lẫn đời thường.
Với Đan Trường, Thanh Thảo là phụ nữ thông minh. Anh từng nói: "Người đàn ông nào lấy được nàng búp bê chắc chắn sẽ rất hạnh phúc bởi Thanh Thảo luôn chu toàn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, tuy nhiên cô rất nhõng nhẽo". Trong khi đó, Thanh Thảo cũng luôn khẳng định rằng, vị trí của Đan Trường trong lòng cô luôn đặc biệt và khó thay thế.
Việc Bình Minh góp mặt trong DVD "Người thứ ba" của Thanh Thảo và diễn xuất quá tình cảm khiến dư luận đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự của cả hai.

Sau một thời gian ồn ào trên mặt báo với vai trò "người thứ ba", Thanh Thảo khép lại chuyện tình với Bình Minh bằng chia sẻ: "Mọi thứ nay đã trở thành quá khứ, khép lại và ngủ yên trong tôi".

Sau nhiều lận đận trong tình duyên, Thanh Thảo đang hạnh phúc bên người đàn ông ngoài làng giải trí Việt. 
Trả lời báo chí, Thanh Thảo khẳng định người yêu mình không phải đại gia như nhiều đồn đoán. Nhiều năm qua, vị doanh nhân này luôn ở bên và chăm lo cho Thanh Thảo. Người hâm mộ hi vọng, đây sẽ là bến đỗ hạnh phúc và bình yên của nữ ca sĩ sinh năm 1977.
Sắp tới, Thanh Thảo sẽ tái ngộ khán giả Hà thành trong liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát của mình, mang tên "Keep on moving".
Suốt hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thanh Thảo cho đến nay vẫn là tên tuổi nổi bật và nhiều sức hút./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận “ghét” Thanh Thảo vì quá nổi tiếng
Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận “ghét” Thanh Thảo vì quá nổi tiếng

VOV.VN - Chính sự “ghen ghét” ngay từ ban đầu lại là cơ duyên khiến Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo thân thiết với nhau hơn.

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận “ghét” Thanh Thảo vì quá nổi tiếng

Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận “ghét” Thanh Thảo vì quá nổi tiếng

VOV.VN - Chính sự “ghen ghét” ngay từ ban đầu lại là cơ duyên khiến Đàm Vĩnh Hưng và Thanh Thảo thân thiết với nhau hơn.

Thanh Thảo rạng rỡ hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng tại Hà Nội
Thanh Thảo rạng rỡ hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng tại Hà Nội

VOV.VN - Bộ ba tri kỷ Thanh Thảo - Đàm Vĩnh Hưng - Quang Dũng vui mừng khi có dịp hội ngộ tại Hà Nội.

Thanh Thảo rạng rỡ hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng tại Hà Nội

Thanh Thảo rạng rỡ hội ngộ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng tại Hà Nội

VOV.VN - Bộ ba tri kỷ Thanh Thảo - Đàm Vĩnh Hưng - Quang Dũng vui mừng khi có dịp hội ngộ tại Hà Nội.