NATO đang đối mặt với các mối nguy hiểm ngày càng gia tăng

VOV.VN - Theo ông Stoltenberg, NATO đã và đang phải mở rộng quy mô lực lượng để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Hôm qua (7/7), phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO ở BaLan, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, NATO đang phải đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn. Vì thế đòi hỏi Liên minh quân sự này cần phải tăng cường khả năng răn đe nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Các binh sỹ của NATO. (Ảnh: Reuters)

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Đây là thời điểm để định hình chiến lược an ninh của NATO. Thế giới hiện nay nguy hiểm hơn rất nhiều so với vài năm trước đây. NATO đang phản ứng với tốc độ và sự quyết tâm của mình.

Chúng tôi đã tăng gấp ba lần quy mô lực lượng phản ứng, thành lập một trụ sở chính ở phía Đông và phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tối tân nhằm chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài khu vực Đại Tây Dương”.

Phát biểu của ông Stoltenberg đưa ra một ngày trước khi lãnh đạo 28 nước thành viên và 26 nước đối tác, các tổ chức quốc tế tập trung tại thủ đô Warsaw, Ba Lan để tham dự một Hội nghị quan trọng được cho sẽ định hình tương lai của Liên minh phòng thủ xuyên Đại Tây Dương này, nhằm đối mặt với những thách thức của một thế giới đầy bất ổn hiện nay.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ tập trung thảo luận vấn đề chính là tăng cường khả năng phòng thủ, an ninh của khối tại khu vực Đông Âu, vùng Baltic và Địa Trung Hải.

Ngoài ra, sứ mệnh của NATO tại Iraq, Afghanistan hay cuộc chiến chống khủng bố, mối quan hệ với Nga và sự kiện Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) cũng sẽ là những nội dung thảo luận chính trong 2 ngày diễn ra Hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO
Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO

Nga sẽ đưa vào trực chiến hai hệ thống "Podsolnukh" có khả năng kiểm soát khu vực ven biển rộng 200 hải lý tại Baltic và Biển Đen.

Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO

Nga triển khai hệ thống radar siêu tối tân để đáp trả NATO

Nga sẽ đưa vào trực chiến hai hệ thống "Podsolnukh" có khả năng kiểm soát khu vực ven biển rộng 200 hải lý tại Baltic và Biển Đen.

Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp
Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp

VOV.VN - Các đặc phái viên NATO sẽ tổ chức một cuộc gặp chính thức với phía Nga vào ngày 13/7 tới, ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, Ba Lan.

Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp

Hội đồng Nga – NATO ấn định ngày họp

VOV.VN - Các đặc phái viên NATO sẽ tổ chức một cuộc gặp chính thức với phía Nga vào ngày 13/7 tới, ngay sau hội nghị thượng đỉnh NATO tại Warsaw, Ba Lan.

NATO chuẩn bị công bố năng lực phòng thủ tên lửa tại hội nghị Warsaw
NATO chuẩn bị công bố năng lực phòng thủ tên lửa tại hội nghị Warsaw

VOV.VN - Năng lực tác chiến của lá chắn phòng thủ tên lửa NATO sắp được công bố tại Ba Lan.

NATO chuẩn bị công bố năng lực phòng thủ tên lửa tại hội nghị Warsaw

NATO chuẩn bị công bố năng lực phòng thủ tên lửa tại hội nghị Warsaw

VOV.VN - Năng lực tác chiến của lá chắn phòng thủ tên lửa NATO sắp được công bố tại Ba Lan.

NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Ba Lan đang hoàn tất hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của NATO tại Warsaw diễn ra trong hai ngày mùng 8-9/7 tới.

NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

NATO “vừa đấm vừa xoa” Nga trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Ba Lan đang hoàn tất hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh lớn nhất của NATO tại Warsaw diễn ra trong hai ngày mùng 8-9/7 tới.

Nga: Quyết định tại Hội nghị NATO có thể hủy hoại an ninh châu Âu
Nga: Quyết định tại Hội nghị NATO có thể hủy hoại an ninh châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga cho rằng, những bước đi đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO không giúp thúc đẩy đối thoại giữa các bên mà càng tăng nguy cơ "đối đầu lạnh".

Nga: Quyết định tại Hội nghị NATO có thể hủy hoại an ninh châu Âu

Nga: Quyết định tại Hội nghị NATO có thể hủy hoại an ninh châu Âu

VOV.VN - Đại sứ Nga cho rằng, những bước đi đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO không giúp thúc đẩy đối thoại giữa các bên mà càng tăng nguy cơ "đối đầu lạnh".