Tận mắt xem người Nùng làm lễ đoàn kết trong rừng “thiêng”
VOV.VN - Ngày cuối của tháng Giêng là ngày người Nùng ở Tuyên Quang hẹn nhau vào cánh rừng “thiêng” của bản làm lễ tạ ơn thần linh.
Ngày cuối của tháng Giêng là ngày người Nùng ở thôn Đèo Trám, xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) hẹn nhau vào cánh rừng “thiêng” của bản làm lễ tạ ơn thần linh, cầu mùa và kiểm điểm những người chưa gây mất đoàn kết, lười lao động. |
Người Nùng ở Đèo Trám không có đình thờ thành hoàng như một số nơi khác, họ quan niệm cánh rừng “thiêng” của làng là nơi trú ngụ của thành hoàng, thổ công và thần lúa. |
Cánh rừng thiêng được dân trong bản giữ gìn nghiêm ngặt với nhiều điều cấm kỵ. |
Không không được chặt cây, lấy củi, không được thả gia súc, phóng uế trong khu rừng này. |
Chỉ duy nhất ngày cuối của tháng Giêng (Âm lịch), người trong bản đến 1 vách đá làm lễ tạ ơn thần linh, cầu vụ mới mưa thuận gió hòa. |
Cũng trong ngày này, người ta mới được lấy cành khô để đốt lửa, nấu ăn, làm lễ cúng ngay tại đây. |
Mỗi nhà cử 1 người đại diện, họ góp gạo, góp tiền mua lợn, và 2 con gà sống để làm lễ. |
Người nhiều tuổi nhất bản được cử làm lễ cho bản. |
Luôn có 2 mâm lễ: 1 để cúng thổ công của bản và 1 mâm lễ cúng “Thần lúa”. |
Trong ngày này, những việc chung của bản được mang ra bàn bạc, thống nhất. |
Trong năm, nhà nào gây mất đoàn kết, lười lao động hoặc vi phạm những điều cấm của bản được góp ý tại đây. |
Những điều được góp ý tại khu rừng thiêng này ai cũng phải nghe theo. |
Phong tục này khiến hơn 40 hộ dân trong thôn Đèo Trám đoàn kết, thân thiết như anh em 1 nhà. |
Cả bản vừa nấu nướng, vừa bàn chuyện. |
Bữa ăn trong rừng được coi như bữa tiệc tất niên của người Nùng. Trong 3 ngày mồng 1. Mồng 2, mồng 3 tháng Hai, người Nùng ở Đèo Trám kiêng sản xuất để cho đất “nghỉ”. Sau đó họ mới bắt tay vào làm vụ mới. |