Cuộc tiếp xúc Mỹ - Triều Tiên đầu tiên dưới thời ông Trump bị hủy

VOV.VN - Các kế hoạch cho cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Triều Tiên và Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức vừa bị hủy bỏ.

Thông báo đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái viên hàng đầu của Triều Tiên.

Theo Wall Street Journal, các cuộc đàm phán giữa phái viên cấp cao Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui và các cựu quan chức Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2/3 tới tại NewYork (Mỹ) buộc phải hủy bỏ sau khi phái viên Choe bị từ chối cấp thị thực để vào Mỹ.

Hiện chưa rõ lý lo Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cấp thị thực cho nhà ngoại giao này.

Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Seoul cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về việc này.

Cuộc gặp tại New York, nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, sẽ là lần đầu tiên một phái viên cấp cao của Triều Tiên tới Mỹ kể từ năm 2011, và đây cũng là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các đại diện của Mỹ và Triều Tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên
Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 gọi Triều Tiên là “một vấn đề rất quan trọng” và sẽ “rất mạnh tay” xử lý Triều Tiên.

Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên

Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 gọi Triều Tiên là “một vấn đề rất quan trọng” và sẽ “rất mạnh tay” xử lý Triều Tiên.

Lại phát hiện “dấu hiệu khả nghi” tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên
Lại phát hiện “dấu hiệu khả nghi” tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN-Các hoạt động tăng cường tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy có khả năng nước này đang chuẩn bị cho 1 vụ thử hạt nhân mới trong tương lai gần.

Lại phát hiện “dấu hiệu khả nghi” tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên

Lại phát hiện “dấu hiệu khả nghi” tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN-Các hoạt động tăng cường tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy có khả năng nước này đang chuẩn bị cho 1 vụ thử hạt nhân mới trong tương lai gần.

Mỹ, Nhật, Hàn yêu cầu LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa Triều Tiên
Mỹ, Nhật, Hàn yêu cầu LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Một quan chức thuộc phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khẳng định, cuộc họp có thể diễn ra trong ngày hôm nay, 13/2

Mỹ, Nhật, Hàn yêu cầu LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

Mỹ, Nhật, Hàn yêu cầu LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa Triều Tiên

VOV.VN - Một quan chức thuộc phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc khẳng định, cuộc họp có thể diễn ra trong ngày hôm nay, 13/2

Lầu Năm Góc lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa
Lầu Năm Góc lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Mỹ cho rằng các chương trình vũ khí trái phép của Triều Tiên là một mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.

Lầu Năm Góc lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa

Lầu Năm Góc lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa

VOV.VN - Mỹ cho rằng các chương trình vũ khí trái phép của Triều Tiên là một mối đe dọa rõ ràng và nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán
Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

Mỹ hối thúc Trung Quốc gây sức ép để Triều Tiên trở lại đàm phán

VOV.VN - Mỹ cho rằng, các nước nên thực hiện đầy đủ và minh bạch các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.